24h
Yeah1 News

Hà Nội dự kiến sáp nhập 25 phường của 5 quận, người dân sống tại đây có cần làm lại thẻ căn cước?

Thứ hai, 04/03/2024 | 13:30 (GMT+7)

Trước thông tin Hà Nội dự kiến sáp nhập 25 phường ở 5 quận, nhiều người thắc mắc có cần làm lại thẻ căn cước để cập nhật đơn vị hành chính mới không?

Thông tin Hà Nội dự kiến sáp nhập 25 phường thuộc 5 quận trong nội thành của thành phố nhận được sự quan tâm lớn từ người dân. Được biết, không chỉ riêng Hà Nội mà trong nhiều ngày qua, các tỉnh thành và địa phương khắp toàn quốc đã gửi kế hoạch sáp nhập đơn vị hành chính lên cơ quan cấp cao.

Nhiều đơn vị hành chính ở Hà Nội dự kiến sẽ sớm sáp nhập trong thời gian tới
Nhiều đơn vị hành chính ở Hà Nội dự kiến sẽ sớm sáp nhập trong thời gian tới

Theo Bộ Nội vụ, đến thời điểm này, tất cả 56 tỉnh, thành phố có huyện và xã đều đã gửi phương án tổng thể sắp xếp giai đoạn 2023-2025. Bộ Nội vụ đã đưa ra ý kiến về việc triển khai phương án tổng thể của 56 địa phương.

Thủ đô Hà Nội đã hoàn tất phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và xã, được Bộ Nội vụ thống nhất. Theo đó, 25 phường thuộc 5 quận Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hà Đông và Long Biên dự kiến sẽ được sáp nhập do không đáp ứng được tiêu chí về diện tích và dân số.

Việc sáp nhập được thực hiện trên 25 phường thuộc 5 quận của Hà Nội
Việc sáp nhập được thực hiện trên 25 phường thuộc 5 quận của Hà Nội

Cụ thể, khu vực của quận Đống Đa sẽ thực hiện việc sáp nhập hai phường là phường Khâm Thiên và phường Trung Phụng thành một đơn vị hành chính; còn phường Ngã Tư Sở sẽ nhập vào các khu vực của phường Khương Thượng và phường Thịnh Quang; phường Trung Tự sẽ được hợp nhất vào phường Phương Liên và phường Kim Liên.

Đống Đa là một trong số những quận thực hiện việc sáp nhập các phường
Đống Đa là một trong số những quận thực hiện việc sáp nhập các phường

Quận Hà Đông cũng sẽ thực hiện việc giảm số lượng phường bằng cách sáp nhập phường Yết Kiêu, phường Nguyễn Trãi và phường Quang Trung vào một phường mới.

Quận Hai Bà Trưng cũng có kế hoạch giảm 3 phường bằng cách sáp nhập phường Đồng Nhân và phường Đống Mác, cùng với phường Quỳnh Lôi và phường Bạch Mai. Cuối cùng là phường Cầu Dền sẽ nhập vào phường Bách Khoa và phường Thanh Nhàn.

Những phường không đảm bảo chỉ tiêu về dân số, diện tích đều sẽ được sáp nhập
Những phường không đảm bảo chỉ tiêu về dân số, diện tích đều sẽ được sáp nhập

Khu vực quận Long Biên thực hiện việc hợp nhất thành 1 phường bằng cách kết hợp phường Sài Đồng vào phường Phúc Đồng và phường Phúc Lợi. Đồng thời, quận Thanh Xuân cũng sáp nhập 2 phường bằng cách hợp nhất phường Thanh Xuân Bắc và phường Thanh Xuân Nam, cùng với phường Hạ Đình vào phường Kim Giang.

Người dân thắc mắc nếu sau khi sáp nhập thì có cần đi đổi lại thẻ căn cước hay không
Người dân thắc mắc nếu sau khi sáp nhập thì có cần đi đổi lại thẻ căn cước hay không

Ở cấp huyện của Hà Nội, Ứng Hòa là địa phương có số lượng xã giảm mạnh nhất, từ 14 xã giảm xuống còn 5 xã sau khi hợp nhất (giảm 9); Thường Tín, Đan Phượng và Quốc Oai cũng giảm đi 4 xã mỗi địa phương.

Thị xã Sơn Tây cũng đã thực hiện việc giảm 2 phường bằng cách hợp nhất phường Lê Lợi, phường Ngô Quyền và phường Quang Trung thành một phường mới.

Với việc thực hiện sắp xếp này, thành phố sẽ chỉ còn tồn tại 30 đơn vị hành chính cấp huyện (bao gồm 17 huyện, 12 quận và một thị xã) và dự kiến sẽ có 509 đơn vị hành chính cấp xã (bao gồm 321 xã, 168 phường và 20 thị trấn), giảm đi 70 đơn vị hành chính cấp xã so với số hiện tại là 579.

Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, cơ quan sẽ cập nhật và bổ sung dữ liệu
Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, cơ quan sẽ cập nhật và bổ sung dữ liệu

Trong cuộc họp diễn ra vào ngày 28/2 vừa qua, đại diện lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương đã đề cập vài vấn đề, trong đó có việc thảo luận về việc thay đổi giấy tờ do sắp xếp lại đơn vị hành chính, một vấn đề mà người dân quan tâm.

Mặc dù không bắt buộc người dân làm lại thẻ căn cước nhưng cơ quan khuyến khích đổi giấy tờ để dễ dàng trong việc thực hiện các thủ tục hành chính
Mặc dù không bắt buộc người dân làm lại thẻ căn cước nhưng cơ quan khuyến khích đổi giấy tờ để dễ dàng trong việc thực hiện các thủ tục hành chính

Theo đại diện của Bộ Công an, khi điều chỉnh lại địa giới hành chính có sự thay đổi về tên gọi, các dữ liệu được thu thập sẽ được cập nhật và làm sạch thường xuyên. Điều này đồng nghĩa với việc khi Ủy ban thường vụ Quốc hội ra nghị quyết, lực lượng công an cơ sở sẽ tiến hành cập nhật và bổ sung dữ liệu.

Việc đổi căn cước sẽ được làm hoàn toàn miễn phí
Việc đổi căn cước sẽ được làm hoàn toàn miễn phí

Tóm lại, mặc dù không bắt buộc công dân phải đổi giấy tờ thẻ căn cước công dân, nhưng để tiện lợi cho các giao dịch hành chính, Bộ Công an khuyến khích công dân nên thực hiện việc đổi căn cước công dân theo địa danh mới. Đổi căn cước này sẽ được thực hiện hoàn toàn miễn phí, theo thông báo của đại diện Bộ Công an.

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục