24h
Yeah1 News

Người phụ nữ đi ăn buffet nhét thức ăn thừa bỏ vào chai nước để qua mặt nhân viên đem về nhà

Thứ bảy, 16/04/2022 | 10:43 (GMT+7)

Hành động của người phụ nữ khiến netizen bàn tán xôn xao. Việc gói ghém thức ăn thừa khi đi ăn buffet mang về nhà là đúng hay sai?

Clip Tiktok ghi lại cảnh 1 người phụ nữ đang lén mang thức ăn thừa tại nhà hàng buffet về nhà nhận về phản ứng trái chiều từ cư dân mạng. Theo đó, người này sau khi đưa nhân viên đi tiệc buffet với giá mỗi vé 200K, vì thức ăn còn dư nhiều nên cô đã nhét tất cả vào chai nhựa để mang về. Trước hành động của cô, mọi người xung quanh chỉ biết cười. "Khi cô ấy đi ăn buffet mà ăn không hết, lấy đồ ăn mang về. Tại vì vé này 200 mấy lận, nên bả ăn bả sợ lỗ. Ê coi chừng nó thấy bà nó phạt đó nha....", người quay clip vui vẻ nói.

Người phụ nữ nhét thức ăn vào chai nhựa mang về khi đi nhà hàng ăn buffet.
Người phụ nữ nhét thức ăn vào chai nhựa mang về khi đi nhà hàng ăn buffet.
Theo chia sẻ của người quay clip, vì vé buffet có giá 200K nên người phụ nữ này sợ lỗ.
Theo chia sẻ của người quay clip, vì vé buffet có giá 200K nên người phụ nữ này sợ lỗ.

Để tránh bị chủ quán phát hiện, thậm chí nhóm khách này còn bàn bạc chỗ cất chai đựng thức ăn trong túi xách để dễ dàng mang đi mà không bị tính thêm tiền. Được biết, tại nhà hàng buffet đã treo bảng thông báo rằng quý khách nên lấy lượng vừa đủ thức ăn. Nếu lấy dư thừa quá nhiều sẽ bị nhà hàng tính thêm phụ thu 50K trên 100 gram. Đây là lý do khiến nhóm thực khách nhận về nhiều chỉ trích từ cư dân mạng. Dù đã biết đến quy định của nhà hàng nhưng họ vẫn thản nhiên gói ghém đồ ăn mang về vô tư thế này.

Nhân viên bàn bạc cách mang thức ăn về mà không bị phát hiện.
Nhân viên bàn bạc cách mang thức ăn về mà không bị phát hiện.
Quy định tại nhà hàng sẽ tính phụ thu nếu dư thừa thức ăn.
Quy định tại nhà hàng sẽ tính phụ thu nếu dư thừa thức ăn.
Cư dân mạng không đồng tình với cách làm của người phụ nữ này.
Cư dân mạng không đồng tình với cách làm của người phụ nữ này.

Một số cư dân mạng cho rằng việc mang thức ăn thừa về nhà cũng hợp lý vì nó chỉ là việc làm tránh lãng phí mà thôi. Thế nhưng, hầu hết quy định ở các nhà hàng buffet là thực khách không được mang đồ dư thừa về nhà. Thậm chí nhà hàng ở trên còn niêm yết cả giá phụ thu nếu phung phí đồ ăn. Hành động của nhóm thực khách này bị cho là kém ý thức, không văn minh không hành xử ở nơi kinh doanh của người khác.

T.D

Ảnh: Chụp màn hình

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news
Từ khóa: buffet  

Cùng chuyên mục