Một đám cưới của giới siêu giàu Ấn Độ trị giá hàng triệu USD vừa diễn ra suốt 7 ngày với hơn 1.131 khách mời tại quần thể nghỉ dưỡng ở Bắc đảo Phú Quốc.
Chiều 7-12, một đám cưới thu hút sự chú ý trên mạng xã hội của một cặp đôi người Ấn Độ đã tổ chức lễ cưới kéo dài 7 ngày tại quần thể nghỉ dưỡng – giải trí – hội nghị ở Bắc đảo Phú Quốc, với quy mô vô cùng lớn diễn ra tại đảo ngọc.
Theo thông tin từ Vingroup Phú Quốc, đây được xem là đám cưới của một cặp đôi Ấn Độ có quy mô lớn nhất được tổ chức ở Phú Quốc không chỉ bởi ngân sách mà còn ở cách "thiết kế điểm đến", gồm: thuê trọn khu resort 5 sao quy mô lớn tại Phú Quốc; sử dụng toàn bộ bãi biển riêng, trung tâm hội nghị và hồ bơi ngoài trời.
Ngoài ra, chương trình còn khai thác quảng trường thuộc khu giải trí VinWonders Phú Quốc và toàn bộ phân khu tinh hoa ven biển, tạo thành một quần thể tổ chức sự kiện thống nhất với mức độ đầu tư lớn.
Lễ cưới được triển khai đồng thời tại 5 không gian khác nhau, mỗi khu vực mang một concept trang trí riêng, được đầu tư và thi công độc lập. Riêng phần thiết kế – set-up không gian ước tính đã vượt 2 triệu USD.
Trong suốt 7 ngày diễn ra sự kiện, khoảng 1.131 khách mời từ Ấn Độ tham dự, với quy mô và cách vận hành giống một sự kiện quốc tế hơn là một lễ cưới mang tính riêng tư.
Các concept được xây dựng theo mô hình multi-day celebration, liên tục thay đổi bối cảnh từ nghi lễ truyền thống, tiệc chủ đề ngoài trời, các màn trình diễn nghệ thuật đến những buổi gala ấm cúng, tất cả đều được cá nhân hóa ở mức cao nhất.
Giới chuyên môn đánh giá đây là mô hình destination wedding ở cấp độ cao nhất, khi toàn bộ điểm đến được thiết kế và vận hành dành riêng cho một gia đình, đáp ứng các tiêu chuẩn phục vụ của giới siêu giàu toàn cầu.
Khách mời được đưa đến Phú Quốc bằng 4 chuyến bay charter khứ hồi cùng 8 chuyên cơ riêng dành cho gia đình và các khách VIP, trong đó có nhiều quan chức, doanh nhân và tỉ phú. Sự kiện còn quy tụ 40 nghệ sĩ hàng đầu được mời biểu diễn xuyên suốt chương trình.
Đám cưới diễn ra đúng mùa cao điểm du lịch cuối năm, thời điểm ngành dịch vụ thiếu hụt lao động. Tuy nhiên, ban tổ chức đã huy động tối đa nguồn nhân lực để đảm bảo quá trình vận hành diễn ra trọn vẹn.



















