24h
Yeah1 News

CĐM bức xúc khi nghe tiết mục văn nghệ remix của các thành viên trong 'Tịnh thất Bồng lai'

Chủ nhật, 31/10/2021 | 18:04 (GMT+7)

Nhiều người cho rằng, hành động trên của các thành viên là thiếu sự tôn nghiêm, không coi trọng phép tắc.

Mới đây, cõi mạng được dịp xôn xao khi trên hàng loạt diễn đàn đã đăng tải đoạn clip văn nghệ của các thành viên trong "Tịnh thất Bồng lai" (nay đổi thành Thiền am bên bờ vũ trụ). Theo đó, hai người đàn ông được cho là "sư thầy" của nơi này cùng rất nhiều trẻ em trong tịnh thất đã đứng dưới chánh điện - nơi thời Phật Thích ca Mâu ni để ca hát.

Được biết, ca khúc này do hai "sư thầy" Lê Thanh Hoàn Nguyên (1990) và Lê Thanh Nhất Nguyên (1991) sáng tác để bày tỏ niềm thương xót trước sự ra đi của không ít người vì dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, mặc dù hướng đến giá trị ý nghĩa nhưng đoạn clip nhanh chóng vướng phải chỉ trích gay gắt vì cho rằng "xúc phạm" Phật giáo.

CĐM bức xúc khi nghe tiết mục văn nghệ remix của các thành viên trong 'Tịnh thất Bồng lai' - ảnh 1
CĐM bức xúc khi nghe tiết mục văn nghệ remix của các thành viên trong 'Tịnh thất Bồng lai' - ảnh 2
CĐM bức xúc khi nghe tiết mục văn nghệ remix của các thành viên trong 'Tịnh thất Bồng lai' - ảnh 3

Nhiều netizens bức xúc cho rằng, việc gõ mõ, tụng kinh như đang chơi một loại nhạc cụ đầy "phàm tục" và đứng dưới chân tượng Phật để thể hiện một ca khúc mang giai điệu "remix" đã làm thiếu đi sự tôn nghiêm, thanh tịnh và hoàn toàn quên mất đi phép tắc trong nhà Phật.

Hiện tại, đoạn clip trên đang được cư dân mạng lan truyền chóng mặt và nhận phải nhiều bình luận trái chiều.

Ảnh: Cắt từ clip

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục