Phạm Văn Cường (sinh năm 2000, quê Đắk Lắk), lớn lên trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn không đủ điều kiện theo đuổi đam mê thể thao như bạn bè đồng trang lứa.
Tuy vậy, chàng trai trẻ đã biến những điều tưởng chừng như không thể thực hiện trở thành sự thật khi trở thành vận động viên (VĐV) bộ môn bóng chuyền khi tuổi vừa tròn đôi mươi.
Bằng sự nỗ lực và cố gắng mỗi ngày, cho đến thời điểm hiện tại anh chàng đã đạt được những thành công nhất định đã vạch ra trước đó.

Phạm Văn Cường từng đạt nhiều thành tích ấn tượng tại các giải đấu, trong số đó phải kể đến như: Vô địch giải bóng chuyền Nam khu vực miền Trung Nam Tây Nguyên; Đạt huy chương vàng môn bóng chuyền tại Đại hội thể dục thể thao lần thứ VII; Được tuyên dương khi trở thành 45 gương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp tỉnh năm 2023 - 2024; Vận động viên chuyền 2 Xuất sắc của Đội tuyển trẻ Đắk Lắk năm 2023 và còn rất nhiều giải thưởng khác trong lực lượng Công an nhân dân và liên ngành. Phạm Văn Cường là gương mặt trẻ triển vọng hứa hẹn mang về nhiều thành tích cao trong lĩnh vực thể thao…
Những ngã rẽ bất ngờ
Nhìn qua những thành tích mà Phạm Văn Cường đạt được chúng ta thường nghĩ đến những vận động viên có năng khiếu và phát triển ở một môi trường tốt nhưng trái ngược hoàn toàn với điều đó thì chàng trai trẻ lại xuất thân từ một gia đình có hoàn cảnh khó khăn khi mà bạn bè đồng trang lứa được tham gia học tập và rèn luyện ở những nơi có điều kiện tốt thì Cường lại ở nhà phụ giúp gia đình làm việc nhưng điều đó không thể ngăn cản được niềm đam mê của anh với trái bóng.
Anh thường tham gia các giải đấu của lớp, của trường và đạt được những thành tích ấn tượng. “Những lần tham gia các cuộc thi, tôi phát hiện mình có năng khiếu với bộ môn này. Bởi từ nhỏ, tôi là một cậu bé khá rụt rè, rất ít khi đi chơi hay chạy nhảy mà chỉ biết cuốc đất, trồng cây phụ giúp ba mẹ và chưa hề tập luyện môn thể thao nào”, Văn Cường mở đầu câu chuyện.
Chàng trai trẻ Phạm Văn Cường đã thể hiện niềm đam mê của mình với bộ môn bóng chuyền một cách đầy nhiệt huyết nhưng sau khi hoàn thành chương trình tốt nghiệp phổ thông Cường lại không chọn thi vào các trường năng khiếu thể thao vì hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả, cha bị bệnh hiểm nghèo còn phụ giúp mẹ nuôi chị gái đang học đại học xong đó bản thân lại phát triển ở một môi trường không có điều kiện cộng thêm năng khiếu còn nhiều điểm hạn chế nên không thể cạnh tranh với những vận động viên khác và cũng một phần từ áp lực cuộc sống nên chàng trai trẻ đành phải gác lại niềm đam mê với trái bóng.
Văn Cường cho biết thêm, lúc mới bắt đầu tập bộ môn này, việc đặt gót chân, xoay và chuyển hông sao cho đúng kỹ thuật thực sự là thử thách đối với những ai không khéo léo. Bộ môn này đòi hỏi cổ chân, hông và eo phải khỏe để đi với tốc độ rất nhanh mà vẫn đảm bảo sự uyển chuyển.

Văn Cường nói: “Tôi phải cố gắng vượt qua ngưỡng chịu đựng của bản thân để đạt được mục tiêu trong tập luyện. Mặt khác, nhờ sự đồng hành và hỗ trợ của HLV và các anh, chị đi trước, tôi dần ổn định về kỹ thuật và tự tin tham gia các giải đấu lớn”.

Khát khao chinh phục đỉnh cao mới
Những năm gần đây, chàng trai trẻ Phạm Văn Cường tích cực luyện tập và tham gia nhiều giải lớn của tỉnh. Văn Cường là một trong số rất ít những VĐV trẻ được các đàn anh đàn chị đi trước đặt nhiều niềm hy vọng đạt giải thưởng lớn ở những chương trình mà câu lạc bộ tổ chức. Hành trình khổ luyện nhiều năm với biết bao mồ hôi, nước mắt của Văn Cường giờ đây mang lại cho anh cơ hội lớn để chinh phục những đỉnh cao mới trong sự nghiệp.

Hiện Văn Cường đang tập trung bổ trợ thêm về thể lực, sức bền và sự dẻo dai để phục vụ tốt tại các trận thi đấu tiếp theo. Anh cho biết: “Ngoài thời gian tập cùng HLV, tôi thường tự mình tập thêm những bài tập đùi và tay giúp việc đánh tay có lực hơn khi thi đấu. Ngoài ra, tôi cũng chú trọng vào những bài tập bổ trợ hông, eo, cổ chân... và tập tăng sức bền. Vào ngày chủ nhật hoặc tranh thủ mỗi buổi tối, tôi sẽ chạy bộ tầm 15 - 20 km để xây dựng cho cơ thể sức bền tốt, đảm bảo không hụt hơi trong lúc thi đấu”.
Việc được có mặt trong Đội tuyển bóng chuyền của tỉnh khi có tuổi đời còn nhỏ là cơ hội tuyệt vời nhất để Văn Cường được gặp gỡ, học hỏi những VĐV kỳ cựu ở lĩnh vực bóng chuyền. Điều đáng quý ở Văn Cường là tinh thần cầu tiến, thể hiện ở việc anh luôn chủ động quan sát, học hỏi từ cách di chuyển, xoay eo sao cho đẹp mà vẫn đảm bảo sức bền đến học tập tinh thần kiên trì, bền bỉ theo đuổi mục tiêu của các VĐV đi trước. Ngoài ra, anh cũng thường xuyên trao đổi với các VĐV trẻ, tìm ra điểm yếu để khắc phục, điểm mạnh để phát huy, làm sao đáp ứng được sự kỳ vọng của các HLV dành cho mình.

Anh nói thêm: “Là một VĐV trẻ, hơn ai hết tôi luôn khát khao được thể hiện mình và chinh phục những đỉnh cao mới. Mục tiêu trước mắt của tôi là giành HCV tại các giải đấu trong thời gian tiếp theo. Thời gian tới, tôi sẽ nỗ lực hết mình để đạt được mục tiêu và mang về thành tích mà bản thân đặt ra trước đó. Bên cạnh đó, tôi tiếp tục rèn luyện thêm về chuyên môn để theo đuổi những mục tiêu lớn hơn, hướng đến các giải đấu lớn.
Năm 2025, nếu có cơ hội, tôi sẽ tham gia các giải đấu bóng chuyền với mong muốn được giao lưu, gặp gỡ bạn bè”.

Chúng ta hãy cùng chúc cho chàng trai trẻ Phạm Văn Cường sẽ ngày càng thành công hơn nữa trên hành trình chinh phục những thử thách mới của mình nhé!