24h
Yeah1 News

Y tế thế giới cảnh báo một căn bệnh cũ trỗi dậy sau 20 năm, nguy cơ t.ử v.ong nhiều hơn Covid-19

Thứ sáu, 24/03/2023 | 17:49 (GMT+7)

Vì dịch bệnh Covid-19 kéo dài trong 2 năm qua ảnh hưởng đến tiến độ tiêm phòng căn bệnh này. Điều đó dẫn đến sự quay trở lại của căn bệnh đe dọa nhân loại thế giới.

Bệnh lao đến nay vẫn luôn là mối đe dọa tiềm tàng đối với sức khỏe của nhân loại. Sau nhiều năm nghiên cứu, các chuyên gia y tế đã tìm ra vắc-xin phòng ngừa bệnh lao và được tiêm cho trẻ ngay từ khi mới chào đời. Điều này góp phần giảm thiểu số lượng người bệnh và tử vong vì căn bệnh nguy hiểm này.

Ảnh chụp lá phổi của một bệnh nhân mắc bệnh lao
Ảnh chụp lá phổi của một bệnh nhân mắc bệnh lao

Tuy nhiên, theo báo cáo của tổ chức y tế thế giới WHO vào ngày 24/3 (được biết là ngày toàn thế giới phòng chống bệnh lao), hàng năm trung bình có khoảng 1,6 triệu người chết do căn bệnh này.

Các chuyên gia y tế thế giới cảnh báo căn bệnh lao phổi quay trở lại với nguy cơ tử vong cao
Các chuyên gia y tế thế giới cảnh báo căn bệnh lao phổi quay trở lại với nguy cơ tử vong cao

Con số trên được nhấn mạnh vô cùng nguy hiểm vì có số lượng người qua đời cao hơn hẳn so với một căn bệnh hô hấp khác vừa quét qua toàn thế giới là Covid-19. Sau hơn 2 năm chống chọi với đại dịch Covid-19, hiện nay con số tử vong đã giảm xuống chỉ còn dưới 10.000 ca /tuần. 

Thời điểm tốt nhất để tiêm vắc-xin phòng bệnh lao là sơ sinh nhưng Covid-19 đã làm gián đoạn tiến độ của các mũi tiêm này suốt 2 năm qua
Thời điểm tốt nhất để tiêm vắc-xin phòng bệnh lao là sơ sinh nhưng Covid-19 đã làm gián đoạn tiến độ của các mũi tiêm này suốt 2 năm qua

Việc số người nhiễm bệnh lao và tử vong vì căn bệnh này tăng lên do một phần nguyên nhân từ dịch Covid-19. Theo Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus tuyên bố, đại dịch Covid-19 không ảnh đe dọa sức khỏe con người mà còn gây xung đột, mất an ninh lương thực, biến đổi khó hậu và đảo ngược nhiều tiến độ của nền y tế trong những năm qua, nhất là thành tựu phòng chống bệnh lao. 

Năm 2022 trở thành năm đầu tiên sau gần 2 thập kỷ mà bệnh lao có dấu hiệu tăng mạnh về số ca mắc, số ca lao đa kháng thuốc và số ca tử vong.

Số ca mắc bệnh lao tăng trong một năm gần đây
Số ca mắc bệnh lao tăng trong một năm gần đây

Theo Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát bệnh tật Mỹ (CDC), số ca mắc bệnh lao ở nước này đã tăng 5% trong năm qua và đây là năm tăng thứ 2 liên tiếp. Điều đáng lo ngại hơn cả là nhóm nguy cơ cao mắc bệnh lao lại rơi vào trẻ em 4 tuổi trở xuống.

Được biết, bệnh lao có thể phòng ngừa tốt bằng cách tiêm vắc-xin BCG (dành cho trẻ sơ sinh). Tuy nhiên, cũng giống như nhiều loại vắc-xin khác, dịch Covid-19 đã làm đảo lộn tiến độ tiêm chủng của nhiều quốc gia trong các năm qua. Nhiều trẻ em đã qua giai đoạn tốt nhất để tiêm vắc-xin ngừa bệnh lao, đến tuổi thanh thiếu niên hoặc trưởng thành thì đã bỏ lỡ liều vắc-xin đầu đời.

Tiêm phòng cho trẻ từ nhỏ là biện pháp hữu hiệu nhất để phòng bệnh lao
Tiêm phòng cho trẻ từ nhỏ là biện pháp hữu hiệu nhất để phòng bệnh lao

Ông Tedros cho biết: "Bệnh lao có thể phòng ngừa, điều trị và chữa khỏi nhưng căn bệnh này vẫn đeo bám nhân loại hàng thiên niên kỷ, gây đau đớn và nguy cơ tử vong với hàng triệu người mỗi năm".

Hiện nay, Sáng kiến hàng đầu của Tổng giám đốc WHO về bệnh lao trong năm 2023-2027 kêu gọi hợp tác quốc tế, đa ngành bao gồm thúc đẩy nghiên cứu vắc-xin, mở rộng phạm vi, năng lực điều trị, nhất là lao đa kháng thuốc. 

Ảnh: Tổng hợp

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news
Từ khóa: thế giới   WHO   bệnh lao  

Cùng chuyên mục