24h
Yeah1 News

Với mức lương bình quân một tháng hiện nay của người dân Việt Nam, ước mơ có nhà thành phố là “xa vời”?

Thứ sáu, 09/06/2023 | 12:50 (GMT+7)

Bộ trưởng bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết lương bình quân của người lao động Việt Nam quý I/2023 là 7,9 triệu đồng, tuy nhiên đây chỉ là mức thu nhập đủ sống.

Thông tin từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, sáng ngày 06/6, trong Hội nghị thứ 5 Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung có cuộc trả lời chất vấn Quốc hội về tình hình lao động, việc làm, công tác đào tạo giáo dục nghề nghiệp và công tác quản lý, phát triển bảo hiểm xã hội.

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung

Cụ thể, bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, thu nhập bình quân của người lao động Việt Nam quý I/2023 là 7,9 triệu đồng, tăng 2,6% so với quý IV/2022. Dù mức lương của người người lao động có tăng nhẹ so với thời điểm quý trước, tuy nhiên nhận định cho biết đây chỉ là mức thu nhập đủ sống hiện nay, nếu người dân không có mức tích lũy thì ước muốn mua được nhà thành phố của không ít người có thể không thực hiện được.

Với mức lương bình quân một tháng hiện nay của người dân Việt Nam, ước mơ có nhà thành phố là “xa vời”? - ảnh 2

Khảo sát thị trường biết được, tại 2 thành phố lớn nhất cả nước là Hà Nội và TP.HCM giá chung cư tăng nhanh  trong những năm trở lại đây. Theo đó, giá được rao bán ở một chung cư ở TP.HCM như sau: Chung cư bình dân (khoảng 35 triệu đồng/m2), chung cư trung cấp (khoảng 55 triệu đồng/m2) và chung cư cao cấp (từ 90 triệu đến hơn 100 triệu đồng/m2). Riêng thị trường tại Hà Nội, số liệu khảo sát cho thấy chung cư bình dân khoảng 30 triệu đồng/m2, trung cấp 40 triệu đồng/m2 và cao cấp là 90 triệu đồng/m2.

Tại Hà Nội và TP.HCM giá chung cư đã tăng chóng mặt trong những năm trở lại đây.
Tại Hà Nội và TP.HCM giá chung cư đã tăng chóng mặt trong những năm trở lại đây.

Với giá nhà tăng khiến mức lương không đuổi kịp, với những người có thu nhập thấp, để có được trên 1 tỷ để mua nhà là khá khó khăn. Như vậy, nếu như không mượn ngân hàng hoặc vay người thân, với mức lương bình quân tầm 7,9 triệu đồng/ tháng thì giấc mơ có nhà nhà thành phố của người dân có vẻ quá xa vời.

Chưa kể, nếu muốn vay vốn ngân hàng để mua nhà, người lao động còn phải đưa thông tin về tài sản để bảo đảm có nguồn thu ổn định mới đủ điều kiện vay vốn. Mặc khác, đến khi có đủ tiền mua nhà, thì giá bất động sản đó lại tăng lên một mức giá mới, chuyện không dành dụm đủ tiền mua ở thành phố không phải là chuyện xa lạ. Với những lý do trên, dành dụm đủ tiền để mua nhà ở thành phố chỉ có thể là chuyện trong mơ.

Với mức lương bình quân một tháng hiện nay của người dân Việt Nam, ước mơ có nhà thành phố là “xa vời”? - ảnh 4
Với mức lương bình quân một tháng hiện nay của người dân Việt Nam, ước mơ có nhà thành phố là “xa vời”?
Với mức lương bình quân một tháng hiện nay của người dân Việt Nam, ước mơ có nhà thành phố là “xa vời”?

Có thể thấy, hiện nay khi tiền lương làm ra không theo kịp với mức sống, đặc biệt càng khó hơn khi giá nhà ở thương mại tăng quá nhanh, nguồn cung nhà thì quá ít, khó tiếp cận. Một người lao động cho biết: "Tôi và nhiều người lao động mong muốn có một căn nhà ở xã hội để an cư lạc nghiệp. Đây là nhu cầu, cũng chính là giấc mơ!".

Ảnh: Tổng hợp

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news
Từ khóa: lương   thu nhập   mua nhà   TIN TỨC  

Cùng chuyên mục