Theo quan điểm tâm linh và triết lý Âm Dương, những số lẻ như 1, 3, 5, 7 và 9 được xem là số dương, đại diện cho con người và biểu tượng của may mắn. Ngược lại, những số chẵn như 2, 4, 6 và 8 thường được coi là số âm, thể hiện điều không may mắn và cần tránh xa theo quan niệm của một số văn hóa.
Do đó, khi cắm hoa trên bàn thờ ngày Tết, người ta thường ưu tiên chọn số lẻ để mong muốn nhận được sự may mắn từ tổ tiên. Tuy nhiên, theo quan niệm phong thủy, số lượng bông hoa cắm trong bình cũng quan trọng, ảnh hưởng đến may mắn và sự phát triển sự nghiệp của gia chủ:
Tuổi Hợi, Mão, Mùi nên chọn 6 bông hoa trong một bình.
Tuổi Tỵ, Dậu, Sửu nên cắm 9 bông hoa trong bình.
Tuổi Dần, Ngọ, Tuất nên lựa chọn 2 bông hoa.
Tuổi Thân, Tý, Thìn thì tốt nhất khi đặt bình hoa có 7 bông.
Lưu ý thêm khi sắp xếp hoa trên bàn thờ:
- Tránh cắm quá nhiều loài hoa trong một lọ để tránh tình trạng mất thẩm mỹ.
- Chọn hoa mới chớm nở và không quá nở để bảo quản được tươi lâu hơn. Đảm bảo thường xuyên thay nước để tránh tình trạng héo úa.
- Trong những ngày lễ, nên mua hoa quả tươi để thể hiện lòng chân thật, tránh chọn các loại hoa giả.
- Nếu cắm hoa mai, hoa đào trong dịp Tết, hãy ưu tiên chọn những bông hoa có nụ, lá non và mua trước 3-5 ngày để đảm bảo rằng hoa sẽ nở đúng vào dịp Tết.
- Lựa chọn các loại hoa có mùi hương nhẹ nhàng, tránh chọn những loại hoa có mùi quá nồng.