Ngày thường, nữ Tiktoker này chuyên đăng clip với nội dung dạy cách làm giàu để lừa lòng tin của mọi người, sau đó giở trò chiếm đoạt chục tỷ đồng của người dân.
Thông tin liên quan đến vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn TP.Hà Nội khiến mọi người xôn xao.
Tại cơ quan điều tra, N.D.K.Vy đã tiết lộ rằng nhiều năm trước đây, cô đã chọn định cư và phát triển sự nghiệp của mình tại miền Nam. Trong giai đoạn từ năm 2019 đến 2020, Vy từ một cô gái trẻ, đã bắt đầu xây dựng sự nghiệp của mình thông qua việc thành lập một thương hiệu mỹ phẩm cá nhân.
Để thu hút sự chú ý từ khách hàng và đối tác đầu tư, cô đã sử dụng nhiều chiến lược quảng bá khác nhau, bao gồm việc tổ chức quảng cáo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông và các nền tảng mạng xã hội. Cô cũng đã thuê các người nổi tiếng "Sao hạng A" để đại diện cho nhãn hàng và quảng bá sản phẩm của mình.

Khi sản phẩm của Vy được biết đến rộng rãi, thu hút sự chú ý của nhiều nhà đầu tư và khách hàng, cô đã đối mặt với sự cố nghiêm trọng khi chuỗi sản xuất và cung ứng của mình gặp vấn đề nghiêm trọng và đột ngột. Vy không kịp khắc phục tình hình để đáp ứng đúng nhu cầu của khách hàng, và cú sốc của đại dịch Covid-19 đã đẩy Vy vào tình trạng phá sản.
Trong bối cảnh khó khăn, Vy đã cố gắng giải quyết vấn đề bằng cách thu hút đầu tư từ nhiều nguồn khác nhau, trả lãi cho các nhà đầu tư, và thậm chí sử dụng mạng xã hội để lừa đảo các nhà đầu tư và người muốn khởi nghiệp. Cô đã tạo một hội nhóm trên mạng xã hội, tự xưng là một doanh nhân thành đạt, chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh và làm giàu để thu hút sự chú ý của những người quan tâm.
Một trong những người đáp lại là chị N.T, một người theo dõi thường xuyên các bài viết của Vy trên mạng. Chị đã nhìn thấy cơ hội kinh doanh và quyết định liên hệ với Vy để hợp tác trong lĩnh vực nhượng quyền thương hiệu. Tuy nhiên, Vy đã sử dụng mánh khóe để lừa dối chị T về nguồn hàng và giá cả, tạo ra một tài khoản giả danh để liên lạc và lừa dối chị T.
Vy thành công trong việc lừa đảo chị T, khiến chị T chuyển khoản một số tiền lớn để mua hàng. Thủ đoạn của Vy tiếp tục khi cô tiếp tục dẫn dắt chị T vào mua một cửa hàng trà sữa nhượng quyền với giá cả và hỗ trợ tài chính. Toàn bộ hành động này là một chiến lược lừa đảo để Vy chiếm đoạt tiền và tài sản từ những người khác một cách gian trá.
Sau đó, để tránh bị chị T phát hiện hành vi lừa dối, Vy quyết định tiếp tục thông báo rằng có một khách hàng quan tâm đến việc mua lại cửa hàng với giá 400 triệu đồng. Tuy nhiên, thực tế là không có ai muốn mua cửa hàng đó. Để tránh trách nhiệm về số tiền này, Vy đã đề xuất cho chị T đầu tư vào việc mua quyền nhượng cửa hàng khác. Tổng số tiền mà Vy đã lừa đảo chiếm đoạt từ chị T là hơn 2,6 tỷ đồng.
Ngoài chị T, Vy cũng thừa nhận rằng đã lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của nhiều người khác với số tiền khoảng 30 tỷ đồng, thông qua việc kêu gọi đầu tư.

Tại cơ quan Công an, L.K.Y. đã thừa nhận vai trò của mình làm nhân viên hỗ trợ Vy trong quá trình lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Trong số những người bị Vy và Y. lừa đảo, có chị Ngân T.C (sinh năm 1994, trú tại xã Giao Hội, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) và Nguyễn Thị T.N (sinh năm 1991, trú tại TP. HCM), với tổng số tiền là 486 triệu đồng.