24h
Yeah1 News

U23 Việt Nam đau bụng tập thể trước thềm đụng độ Thái Lan, trụ cột nhiều khả năng sẽ vắng mặt?

Thứ sáu, 03/06/2022 | 06:17 (GMT+7)

Thông báo về tình trạng sức khoẻ của các cầu thủ trong Đội tuyển U23 Việt Nam đang khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng, nhất là khi chỉ còn ít giờ nữa thì họ sẽ đối đầu với Thái Lan.

Vào khoảng 20h00 ngày 2/6, các diễn đàn mạng xã hội cùng trang tin truyền thông đều rầm rộ đưa tin về việc các cầu thủ trong Đội tuyển trẻ U23 Việt Nam gặp vấn đề về sức khoẻ. Theo thông tin, nhiều cầu thủ xuất hiện tình trạng đau bụng, tiêu chảy. Nghi vấn ban đầu do ăn phải thức ăn không sạch sẽ dẫn đến ngộ độc thực phẩm.

Trung vệ Nguyễn Thanh Bình
Trung vệ Nguyễn Thanh Bình
Tiền vệ Lý Công Hoàng Anh
Tiền vệ Lý Công Hoàng Anh

Hiện tại, sau khi đã can thiệp bằng cách dùng thuốc thì các cầu thủ đã có chuyển biến tốt hơn, có thể ra sân theo đúng đội hình dự kiến. Chỉ duy nhất có 2 cầu thủ là tiền vệ Lý Công Hoàng Anh và trung vệ Nguyễn Thanh Bình là bị nặng nhất nên nhiều khả năng sẽ vắng mặt trong lượt trận sắp tới.

Ngày 1/6, các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn tập luyện bình thường tại sân Qibray chuẩn bị cho trận đấu đêm nay
Ngày 1/6, các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn tập luyện bình thường tại sân Qibray chuẩn bị cho trận đấu đêm nay

Được biết vào 22h00 tối nay, U23 Việt Nam sẽ có màn đụng độ với “kỳ phùng địch thủ” là U23 Thái Lan trong khuôn khổ đấu bảng của Vòng chung kết U23 châu Á 2022. Trước đó, vào ngày 1/6, các cầu thủ trong Đội tuyển trẻ Việt Nam vẫn tập dợt tại sân Qibray bình thường, không có dấu hiệu suy giảm sức khoẻ hay đau bụng tiêu chảy.

Dựa theo danh sách cầu thủ ra sân và dự bị hiện tại, người hâm mộ vô cùng lo lắng khi không nhìn thấy cái tên trung vệ Nguyễn Thanh Bình. Rất có thể Thanh Bình sẽ nói lời tạm biệt trận đấu đêm nay vì sức khoẻ không cho phép. 

Thanh Bình và Việt Anh (thứ 2 và 3 từ trái sang) được xem là tương lai của hàng thủ Đội tuyển Việt Nam với màn thể hiện xuất sắc tại SEA Games 31 vừa qua
Thanh Bình và Việt Anh (thứ 2 và 3 từ trái sang) được xem là tương lai của hàng thủ Đội tuyển Việt Nam với màn thể hiện xuất sắc tại SEA Games 31 vừa qua

Đây là điều gây bất lợi rất lớn đối với kết quả trận đấu được xem là mang tính quyết định giữa 2 "ông lớn" nền bóng đá Đông Nam Á. Trong khi ở SEA Games 31 vừa qua, biểu hiện của Thanh Bình luôn nhận được lời khen ngợi từ giới chuyên môn. Nhiều người còn cho rằng sự xuất hiện của trung vệ 22 tuổi và đồng đội Việt Anh chính là tấm chắn vững chắc cho hàng thủ của U23 Việt Nam, qua đó góp phần duy trì kỷ lục không để thủng lưới bàn nào trong suốt mùa giải.

Ngoài nhiệm vụ phòng thủ xuất sắc, Thanh Bình còn chính là người ghi bàn thắng mở tỉ số cho Đội tuyển Việt Nam trong trận hoà 1-1 với Đội tuyển Nhật Bản ở vòng loại thứ ba World Cup 2022. Có thể nói, sự vắng mặt của Thanh Bình cũng như ảnh hưởng sức khoẻ lên những cầu thủ khác sẽ khiến U23 Việt Nam không đủ thể lực để đọ sức cùng đối thủ, nhất là khi các cầu thủ trẻ vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc chinh chiến quốc tế.

U23 Việt Nam đau bụng tập thể trước thềm đụng độ Thái Lan, trụ cột nhiều khả năng sẽ vắng mặt? - ảnh 5
HLV Gong Oh Kyun sẽ phải đau đầu nghĩ ra kế sách trước khi trận đấu bắt đầu vào 22h00 tối nay (2/6)
HLV Gong Oh Kyun sẽ phải đau đầu nghĩ ra kế sách trước khi trận đấu bắt đầu vào 22h00 tối nay (2/6)

Nhiều người hâm mộ Việt Nam đang vô cùng hoang mang, yêu cầu câu trả lời thoả đáng cho việc này. Phía HLV Gong Oh Kyun cùng các thành viên ban huấn luyện cũng cố gắng tìm ra đối sách thoả đáng giúp Việt Nam giành tấm vé bước vào vòng Tứ kết tại giải vô địch U23 châu Á 2022.

Cập nhật tính đến 22h00 ngày 2/6, đại diện của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (viết tắt là VFF) đã lên tiếng phủ nhận thông tin các cầu thủ U23 bị tiêu chảy. Ngoại trừ cầu thủ Nguyễn Thanh Bình bị sốt cao sau khi ngủ trưa dậy thì những thành viên khác sức khoẻ vẫn bình thường, ổn định. 

Ảnh: Tổng hợp

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục