24h
Yeah1 News

Ngô Hoàng Thịnh chỉ trích, yêu cầu giải nghệ sau pha vào bóng ác ý với Đỗ Hùng Dũng

Thứ ba, 23/03/2021 | 21:22 (GMT+7)

Ngay lập tức sau pha bóng nhắm về phía Đỗ Hùng Dũng, trang cá nhân của cầu thủ Ngô Hoàng Tịnh bị cư dân mạng tràn vào để lại bình luận chỉ trích vì lối chơi xấu.

Trong trận đấu thuộc khuôn khổ V-League diễn ra vào chiều tối nay giữa 2 đội bóng Hà Nội và Tp.HCM trên SVĐ Thống Nhất đã xảy ra pha tranh chấp kinh hoàng khiến cầu thủ Đỗ Hùng Dũng của Hà Nội FC bị gãy chân. Cụ thể ở phút 28, trung vệ Ngô Hoàng Thịnh đã có pha vào bóng quyết liệt, đạp thẳng vào cổ chân của Đỗ Hùng Dũng, nam cầu thủ của Hà Nội FC sau đó đã nằm ra sân rất đau đớn. Các bác sĩ đã nhanh chóng vào sân sơ cứu và lập tức đưa Đỗ Hùng Dũng đến bệnh viện bằng xe cứu thương. 

Pha vào bóng mang tính triệt hạ của Ngô Hoàng Thịnh với Đỗ Hùng Dũng.
Pha vào bóng mang tính triệt hạ của Ngô Hoàng Thịnh với Đỗ Hùng Dũng.
Đỗ Hùng Dũng sau đó được đưa ngay đến bệnh viện bằng xe cấp cứu.
Đỗ Hùng Dũng sau đó được đưa ngay đến bệnh viện bằng xe cấp cứu.
Ngô Hoàng Thịnh đến xin lỗi Đỗ Hùng Dũng trên xe cứu thương
Ngô Hoàng Thịnh đến xin lỗi Đỗ Hùng Dũng trên xe cứu thương

Ngô Hoàng Thịnh sau đó nhận thẻ đỏ rời sân, nam cầu thủ cũng đã chạy đến xe cấp cứu ôm xin lỗi Đỗ Hùng Dũng. Trận đấu giữa Hà Nội và Tp.HCM sau đó kết thúc với tỉ số 3-0 nghiêng về Hà Nội, trong đó 3 bàn thắng được ghi bởi các cầu thủ: Duy Mạnh, Văn Quyết và Geovane Magno.

Hiện tại trên mạng xã hội, Ngô Hoàng Thịnh đang vấp phải làn sóng chỉ trích rất lớn vì pha đi bóng thô bạo. Trang cá nhân của anh hiện bị công kích đồng loạt bằng những bình luận chỉ trích. 

Ngô Hoàng Thịnh chỉ trích, yêu cầu giải nghệ sau pha vào bóng ác ý với Đỗ Hùng Dũng - ảnh 4
Ngô Hoàng Thịnh chỉ trích, yêu cầu giải nghệ sau pha vào bóng ác ý với Đỗ Hùng Dũng - ảnh 5
Ngô Hoàng Thịnh chỉ trích, yêu cầu giải nghệ sau pha vào bóng ác ý với Đỗ Hùng Dũng - ảnh 6
Ngô Hoàng Thịnh bị chỉ trích kịch liệt vì pha vào bóng quá thô bạo.
Ngô Hoàng Thịnh bị chỉ trích kịch liệt vì pha vào bóng quá thô bạo.

Được biết Ngô Hoàng Thịnh sinh năm 1992, trưởng thành từ lò đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An, anh hiện chơi cho CLB TP.HCM và Đội tuyển quốc gia Việt Nam ở vị trí tiền vệ. 

Tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh
Tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh

Hiện tại vẫn chưa rõ tình trạng chấn thương của Đỗ Hùng Dũng. Nhiều người hâm mộ bóng đá Việt đang cầu mong cho nam cầu thủ sẽ không bị quá nặng sẽ sớm trở lại sự nghiệp thi đấu không chỉ cho CLB Hà Nội mà còn cho Đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng
Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng

P.T

Ảnh: Tổng hợp

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục