24h
Yeah1 News

Người đàn ông 34 tuổi ở Quảng Ninh nhập viện sau khi ăn trứng vịt lộn, cảnh báo nguy cơ sức khỏe

Thứ tư, 08/03/2023 | 17:15 (GMT+7)

Sau 3 ngày kể từ khi ăn trứng vịt lộn, nam thanh niên xuất hiện nhiều biểu diện lạ về sức khỏe khiến gia đình lo lắng đưa đi khám. Kết quả bác sĩ chẩn đoán anh bị hóc dị vật.

Trứng vịt lộn là một trong những món ăn vặt quen thuộc đối với người dân Việt Nam. Tuy nó được liệt vào danh sách những thực phẩm kinh dị trên thế giới, nhưng với dưỡng chất và mùi vị mà trứng vịt lộn vẫn được người dân địa phương ưa chuộng.

Mới đây, một người đàn ông tên Đ.V.T. (34 tuổi) sống ở Quảng Ninh đã nhập viện cấp cứu trong tình trạng không ăn uống nhiều ngày liền và xuất hiện dấu hiệu bất ổn về sức khỏe. Gia đình cho biết, 3 ngày trước, nam thanh niên từng ăn trứng vịt lộn, sau khi về nhà thì không ăn uống được gì và bắt đầu khó chịu, mệt mỏi, không đi tiểu tiện.

Thanh niên 34 tuổi chuyển đến bệnh viện trong tình trạng không ăn uống 3 ngày, không đi tiểu tiện, mệt mỏi, uể oải
Thanh niên 34 tuổi chuyển đến bệnh viện trong tình trạng không ăn uống 3 ngày, không đi tiểu tiện, mệt mỏi, uể oải

Tại bệnh viện, các bác sĩ đã thăm khám và chẩn đoán bước đầu nam thanh niên bị hóc dị vật. Ngoài ra, sau 3 ngày không ăn uống, chuyên gia xét nghiệm thấy tình trạng suy thận cấp nặng. 

Người đàn ông 34 tuổi ở Quảng Ninh nhập viện sau khi ăn trứng vịt lộn, cảnh báo nguy cơ sức khỏe - ảnh 2
Gia đình tiết lộ 3 ngày trước, anh từng ăn trứng vịt lộn, sau khi về nhà thì không ăn uống gì đến nay
Gia đình tiết lộ 3 ngày trước, anh từng ăn trứng vịt lộn, sau khi về nhà thì không ăn uống gì đến nay

Sau khi nội soi, bác sĩ nhìn thấy ở thực quản của nam thanh niên có một dị vật rắn chắc, bề mặt nhẵn, kích thưởng khoảng 4x4cm che kín hết lòng thực quản. Mọi người đã tìm cách đưa dị vật xuống dạ dày và dùng dụng cụ đưa nó ra ngoài để di chuyển xuống ruột gây tắc ruột.

Được biết, dị vật hóc trong thực quản của nam thanh niên là phần cùi trắng trong trứng vịt lộn (dân gian thường gọi là mề ).

Dị vật mắc kẹt trong thực quản của thanh niên này là phần cùi trắng của trứng vịt lộn
Dị vật mắc kẹt trong thực quản của thanh niên này là phần cùi trắng của trứng vịt lộn

Quá trình xử lý dị vật diễn ra không quá phức tạp. Tuy nhiên, các bác sĩ gặp khó trong việc phối hợp với bệnh nhân vì người bệnh mắc chứng thiểu năng trí tuệ. Mọi giao tiếp, thông tin, các bác sĩ đều phải thông qua người nhà bệnh nhân.

Theo chia sẻ của các bác sĩ với VTC News, trong trường hợp hóc dị vật mà không lấy ra kịp thời sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Trường hợp xấu nhất, bệnh nhân có thể chịu các nguy cơ như nhiễm trùng nặng, vô niệu, thậm chí là gây tử vong.

Trước đó, các chuyên gia y tế cảnh báo về nhiều trường hợp dễ bị hóc dị vật. Nếu không may bị như thế thì phải đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu
Trước đó, các chuyên gia y tế cảnh báo về nhiều trường hợp dễ bị hóc dị vật. Nếu không may bị như thế thì phải đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu

Việc bị hóc dị vật ở thực quản không phải trường hợp hiếm, tuy nhiên, hóc cùi trắng trong trứng vịt lộn thì ít khi xảy ra. Thông thường, những dị vật thực quản thường thấy là xương cá, xương gà, mảnh gỗ hoặc những thứ đồ chơi nhỏ...

Một số biến chứng khi bị hóc dị vật thực quản có thể dẫn đến thủng ống tiêu hóa, áp xe trung thất và tử vong. Việc dị vật mắc kẹt lâu ngày trong thực quản làm ảnh hưởng đến quá trình ăn uống, từ đó dẫn đến những chứng bệnh về đường tiêu hóa như suy thận cấp.

Đây không phải lần đầu tiên các chuyên gia đưa ra cảnh báo nên cẩn thận trong việc ăn uống, tránh để hóc dị vật sẽ gây nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng. Đặc biệt là những người cao tuổi, trẻ em, người có tiền sử bệnh nặng cũng như những người mắc chứng thiểu năng trí tuệ. Nếu không may bị hóc dị vật thì bệnh nhân cần được chuyển ngay đến cơ sở y tế gần nhất để chuyên gia xử lý, tránh tự ý xử lý ở nhà bằng những mẹo vặt dân gian.

Ảnh: Tổng hợp

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục