Kỹ sư 36 tuổi ra đi vì làm việc quá sức suốt 2 năm, vẫn còn 33 ngày phép nhưng không dùng được nữa!

Câu chuyện của người kỹ sư công nghệ bất ngờ qua đời sau 2 năm làm việc không ngừng nghỉ khiến nhiều người tự ngẫm về giá trị của sức khỏe trong cuộc sống.

Sức khỏe luôn là vốn quý nhất của mỗi người. Ngay từ khi sinh ra, con người may mắn được ban tặng một hình hài hoàn chỉnh và một sức khỏe tốt. Tuy nhiên, theo thời gian, dưới áp lực của cuộc sống và nhiều lý do khác nhau mà con người dần đánh mất sức khỏe cho đến khi tuổi già. Trong thời buổi hiện đại, cạnh tranh và áp lực từ khối lượng công việc khổng lồ có thể "giết" chết bất kỳ người trẻ nào.

Một câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc từng báo động khẩn về tình hình sức khỏe xuống cấp của đại bộ phận người lao động trong guồng quay công việc hiện đại. Nó cũng làm dấy lên nhiều bàn luận, suy ngẫm trong lòng độc giả về giá trị và tầm quan trọng của sức khỏe mỗi người.

Một kỹ sư công nghệ ở Trung Quốc đột tử vì làm việc không ngừng nghỉ suốt 2 năm
Một kỹ sư công nghệ ở Trung Quốc đột tử vì làm việc không ngừng nghỉ suốt 2 năm

Năm 2019, diễn đàn Zhihu (một diễn đàn mạng lớn của Trung Quốc - PV) phê duyệt bài viết về cái chết bất ngờ của một người đàn ông sau thời gian dài làm việc cật lực. Theo đó, một kỹ sư công nghệ 36 tuổi đã ra đi mãi mãi trong lúc đang lái xe với nguyên nhân mà hầu như ai cũng gặp phải.

Được biết, anh kỹ sư công nghệ là một người đàn ông lập gia đình, hiện đang sống cùng vợ, mẹ già và 2 người con. Vì gánh nặng mưu sinh dồn hết lên vai anh nên chàng kỹ sư luôn làm việc với cường độ lớn. 

Làm việc khuya là một trong những điều khiến các chuyên gia lo ngại về việc ảnh hưởng sức khỏe
Làm việc khuya là một trong những điều khiến các chuyên gia lo ngại về việc ảnh hưởng sức khỏe

Một ngày, trong lúc đang lái xe trên đường thì anh đột nhiên đau đầu, choáng váng mà muốn nghỉ ngơi. Sau khi xe dừng lại, anh bắt đầu cảm thấy khó chịu, nôn mửa rồi bất tỉnh ngay sau đó. Khi anh được đưa đến bệnh viện, dù được các bác sĩ cấp cứu nhưng vẫn không qua khỏi.

Theo chẩn đoán của bác sĩ, người kỹ sư này bị xuất huyết não do làm việc quá sức. Anh ra đi để lại vợ trẻ, con thơ và một người mẹ già thường xuyên đau ốm.

Người vợ kể lại, từ tháng 1/2017 đến khi anh mất, trong suốt 2 năm, anh không có lấy một ngày nghỉ cho bản thân. Dù lễ tết hay tiệc tùng thì anh vẫn phải trực xuyên suốt ở văn phòng cho đến lúc trút hơi thở cuối cùng. Đau đớn nhất là khi anh mất, trong hồ sơ vẫn còn dư ra 33 ngày phép nhưng anh mãi không thể dùng được nữa.

Người vợ đau xót viết tâm thư: "Thế là đứa trẻ 8 tuổi và hơn 3 tuổi đã mất đi người cha bảo vệ chúng. Tôi không còn được nắm tay người bạn đời của mình cho đến lúc già đi. Mẹ chồng tôi phải chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh!"

Cảnh báo nguy cơ đột tử vì làm việc quá sức

Làm việc với cường độ cao và kéo dài liên tục có thể dẫn đến nguy cơ đột tử, đặc biệt là với người trẻ. Tháng 2/2020, một thanh niên tên Yu Chen kể lại trải nghiệm kinh khủng của mình, anh gọi đó là "bước ngang" cái chết. Khoảng 3h00 sáng, Yu Chen tiếp tục thức trắng đêm để hoàn thành công việc ngoài giờ sau 2 tuần liên tiếp như thế. Yu bắt đầu thấy nhịp tim đập nhanh, đầu óc quay cuồng. May mắn anh đã kịp đến bệnh viện, bác sĩ yêu cầu anh lập tức ngừng việc thức khuya, uống cà phê và hút thuốc cũng như làm việc liên tục như thế.

Tốc độ kinh tế phát triển quá nhanh, guồng quay công việc nặng nề, người trẻ cạnh tranh gay gắt dẫn đến nhiều người kiệt sức vì làm việc
Tốc độ kinh tế phát triển quá nhanh, guồng quay công việc nặng nề, người trẻ cạnh tranh gay gắt dẫn đến nhiều người kiệt sức vì làm việc

Trong một cuộc khảo sát của hãng truyền thông Trung Quốc, có đến 52% người được hỏi cho biết họ sợ hãi nguy cơ đột tử do làm việc quá sức. Nguyên nhân chủ yếu vì áp lực cuộc sống phát triển quá nhanh, nếu họ không cố ép bản thân vào công việc thì sẽ bị bỏ lại phía sau. 

Làm việc quá sức ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe?

Có nhiều tác động nguy hiểm đến cơ thể xuất phát từ nguyên nhân làm việc quá sức. Dễ thấy nhất là chứng mất ngủ kéo dài, ngủ không ngon giấc do não bộ hoạt động quá mức sẽ ảnh hưởng đến đồng hồ sinh học. Ngoài ra, làm việc quá sức tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch từ 50% đến 80% so với người có giờ giấc làm việc ổn định. 

Cần thiết đảm bảo giấc ngủ và chế độ ăn uống lành mạnh
Cần thiết đảm bảo giấc ngủ và chế độ ăn uống lành mạnh

Không chỉ gây căng thẳng, kiệt sức, giảm trí thông minh, nguy cơ tăng cân béo phì mà nguy hiểm hơn, họ còn phải đối mặt với đột quỵ. Hiện tại, tình trạng đột quỵ ở người trẻ có dấu hiệu tăng khi họ phải làm việc dưới áp lực công việc quá lớn, rủi ro cho sức khỏe. 

Để hạn chế kiệt sức khi làm việc quá tải, người lao động nên thiết kế chế độ ăn uống hợp lý bổ sung các chất dinh dưỡng như vitamin, protein, chất xơ, omega 3... có trong rau xanh, thịt đỏ, cá hồi, ngũ cốc... Ngoài ra, người lao động nên luyện tập những bài thể thao nhẹ nhàng như đi bộ, yoga hoặc thư giãn bằng cách nghe nhạc. Chú ý giấc ngủ kéo dài từ 6-8 giờ/ngày để não bộ hồi phục các chức năng. Tránh làm việc khuya sẽ gây ức chế và tổn hại dây thần kinh.

Ảnh: Tổng hợp

Tin tức mới nhất

Bản Liền rộn ràng trong ngày hội trồng cây 'Gia đình Haha- Vì một Việt Nam hạnh phúc'
Tin tức

Bản Liền rộn ràng trong ngày hội trồng cây "Gia đình Haha- Vì một Việt Nam hạnh phúc"

14.000 cây tre Lục Trúc và 2.500 cây dẻ Trùng Khánh đã được trồng tại Bản Liền nằm trong khuôn khổ chương trình "Gia Đình Haha – Vì một Việt Nam hạnh phúc".

21 giờ trước
Tập đoàn YeaH1 vào Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam 2025
Tin tức

Tập đoàn YeaH1 vào Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam 2025

3 ngày trước
Từ nay đến ngày 8.9, người dân TP.HCM lưu thông qua đường Lê Lợi cần chú ý
Tin tức

Từ nay đến ngày 8.9, người dân TP.HCM lưu thông qua đường Lê Lợi cần chú ý

2 tuần trước
VNeID gặp sự cố quá tải sau thông báo tặng 100.000 đồng, Bộ Công an khuyến cáo người dân cần bình tĩnh
Tin tức

VNeID gặp sự cố quá tải sau thông báo tặng 100.000 đồng, Bộ Công an khuyến cáo người dân cần bình tĩnh

3 tuần trước
Tân sinh viên là đối tượng rất dễ bị 'bắt cóc online'
Tin tức

Tân sinh viên là đối tượng rất dễ bị 'bắt cóc online'

3 tuần trước
Cặp đôi Việt vào tứ kết PPA Hong Kong, pickleball Việt ghi dấu cùng vợt Facolos EliteX
Tin tức

Cặp đôi Việt vào tứ kết PPA Hong Kong, pickleball Việt ghi dấu cùng vợt Facolos EliteX

3 tuần trước
Ra mắt Đội Hình Thăng Cấp, các Tân Binh đã sẵn sàng “vượt giới hạn”? 
Tin tức

Ra mắt Đội Hình Thăng Cấp, các Tân Binh đã sẵn sàng “vượt giới hạn”? 

4 tuần trước
Nóng: Bích Tuyền bất ngờ rút lui khỏi đội tuyển Việt Nam, không dự giải bóng chuyền thế giới, VFV lên tiếng
Tin tức

Nóng: Bích Tuyền bất ngờ rút lui khỏi đội tuyển Việt Nam, không dự giải bóng chuyền thế giới, VFV lên tiếng

4 tuần trước
YeaH1 đồng hành cùng KOL Summit, thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường truyền thông người có ảnh hưởng ở Việt Nam
Tin tức

YeaH1 đồng hành cùng KOL Summit, thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường truyền thông người có ảnh hưởng ở Việt Nam

5 tuần trước
YeaH1 được vinh danh là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” tại HR Asia Awards 2025
Tin tức

YeaH1 được vinh danh là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” tại HR Asia Awards 2025

2 tháng trước
Tân binh cao 2 m của CLB Nam Định: 'Tôi không đến để thay Xuân Son'
Tin tức

Tân binh cao 2 m của CLB Nam Định: 'Tôi không đến để thay Xuân Son'

2 tháng trước
Cuộc thi sáng tạo Video/clip 'Ấn tượng Du lịch Việt Nam: Làn gió mới cho quảng bá du lịch quốc gia
Tin tức

Cuộc thi sáng tạo Video/clip 'Ấn tượng Du lịch Việt Nam: Làn gió mới cho quảng bá du lịch quốc gia

2 tháng trước
Phát hiện, xử phạt vi phạm giao thông bằng AI
Tin tức

Phát hiện, xử phạt vi phạm giao thông bằng AI

2 tháng trước
Gần 400 KOL và các nhà quản lý, doanh nghiệp, nền tảng góp mặt tại Hội nghị KOL toàn quốc
Tin tức

Gần 400 KOL và các nhà quản lý, doanh nghiệp, nền tảng góp mặt tại Hội nghị KOL toàn quốc

2 tháng trước
VTV bác tin đối tượng hành hung phụ nữ ở Hà Nội là nhân viên của đài
Tin tức

VTV bác tin đối tượng hành hung phụ nữ ở Hà Nội là nhân viên của đài

2 tháng trước