24h
Yeah1 News

Không phải Tiến Linh, Đỗ Hùng Dũng mới là VĐV dẫn đầu BXH yêu thích nhất SEA Games 31: Nguyên nhân vì sao?

Thứ sáu, 20/05/2022 | 20:07 (GMT+7)

Trên cổng bình chọn VĐV được yêu thích nhất tại SEA Games 31, cái tên nam cầu thủ Đỗ Hùng Dũng chiễm chệ ở vị trí dẫn đầu khiến cổ động viên Việt Nam tự hào.

BTC SEA Games 31 đã chính thức mở cổng bình chọn VĐV được yêu thích nhất để khán giả có thể bày tỏ tình cảm của mình đối với người thi đấu ở từng hạng mục. Mặc dù có lợi thế chủ nhà đăng cai SEA Games 2022, tuy nhiên phải đến chiều ngày 20/5 thì những cái tên VĐV đến từ Việt Nam mới vươn lên mạnh mẽ trên BXH bình chọn này.

Chiều ngày 20/5, cầu thủ Đỗ Hùng Dũng trở thành người dẫn đầu BXH VĐV được khán giả yêu thích nhất trên cổng bình chọn trực tuyến của SEA Games 31
Chiều ngày 20/5, cầu thủ Đỗ Hùng Dũng trở thành người dẫn đầu BXH VĐV được khán giả yêu thích nhất trên cổng bình chọn trực tuyến của SEA Games 31

Theo số liệu cập nhật vào trưa nay (20/5), cầu thủ thi đấu ở vị trí tiền vệ, kiêm chức đội trưởng trong Đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam - Đỗ Hùng Dũng chính là cái tên xuất sắc vượt qua hàng ngàn VĐV để trở thành người dẫn đầu BXH được yêu thích nhất tại SEA Games 31 với 2,687 phiếu. Trong khi đó, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh - người vừa lập công cho đội nhà sau pha đánh đầu vào lưới thủ môn Malaysia ở lượt trận bán kết tối ngày 19/5 vừa qua chỉ khiêm tốn dừng chân tại vị trí thứ 5 trên BXH với 107 phiếu.

Dù Tiến Linh là người lập công đưa Việt Nam vào chung kết nhưng Đỗ Hùng Dũng mới là người được nhận xét chơi hay nhất trận
Dù Tiến Linh là người lập công đưa Việt Nam vào chung kết nhưng Đỗ Hùng Dũng mới là người được nhận xét chơi hay nhất trận

Nguyên nhân được phần lớn người hâm mộ lý giải, mặc dù Tiến Linh là người ghi bàn giúp Việt Nam có tấm vé lọt vào chung kết nhưng người cống hiến và chơi hay nhất trận vừa qua lại gọi tên Đỗ Hùng Dũng. 

Được xem là cầu thủ quá tuổi trong đội hình ra sân lần này, Đỗ Hùng Dũng không chỉ được kỳ vọng phát huy hết năng lực của mình mà còn gánh trọng trách gắn kết hàng công và hàng thủ của U23 Việt Nam. Không khiến ban huấn luyện và cổ động viên nước nhà thất vọng, Đỗ Hùng Dũng đã thật sự toả sáng trong suốt 120 phút thi đấu với Malaysia tối ngày 19/5. 

Không phải Tiến Linh, Đỗ Hùng Dũng mới là VĐV dẫn đầu BXH yêu thích nhất SEA Games 31: Nguyên nhân vì sao? - ảnh 3
Không phải Tiến Linh, Đỗ Hùng Dũng mới là VĐV dẫn đầu BXH yêu thích nhất SEA Games 31: Nguyên nhân vì sao? - ảnh 4
Sở hữu khả năng đánh chặn và phát động tấn công mạnh, Đỗ Hùng Dũng đã phát huy trách nhiệm gắn kết hàng công và hàng thủ của U23 Việt Nam trong suốt những trận vừa qua
Sở hữu khả năng đánh chặn và phát động tấn công mạnh, Đỗ Hùng Dũng đã phát huy trách nhiệm gắn kết hàng công và hàng thủ của U23 Việt Nam trong suốt những trận vừa qua

Nếu trước đó, Đỗ Hùng Dũng từng ghi 2 bàn trong trận gặp U23 Indonesia và U23 Myanmar, qua đó giúp Đội tuyển Việt Nam lọt vào bán kết. Thì trong trận tối qua, Đỗ Hùng Dũng được biết đến như cầu thủ hoạt động năng nổ và chạy nhiều nhất trên sân. Pha đánh đầu lập công của Tiến Linh ở phút thứ 111 cũng được ghi nhận nhờ cú treo bóng của Đỗ Hùng Dũng từ một tình huống cố định. 

Không phải Tiến Linh, Đỗ Hùng Dũng mới là VĐV dẫn đầu BXH yêu thích nhất SEA Games 31: Nguyên nhân vì sao? - ảnh 6
Không phải Tiến Linh, Đỗ Hùng Dũng mới là VĐV dẫn đầu BXH yêu thích nhất SEA Games 31: Nguyên nhân vì sao? - ảnh 7
Sau chiến thắng nghẹt thở 1-0, Đỗ Hùng Dũng gần như ngã rạp trên sân cỏ vì màn trình diễn quá xuất thần suốt 120 phút thi đấu
Sau chiến thắng nghẹt thở 1-0, Đỗ Hùng Dũng gần như ngã rạp trên sân cỏ vì màn trình diễn quá xuất thần suốt 120 phút thi đấu

Chính vì màn trình diễn quá xuất thần nên sau khi tiếng còi kết thúc vang lên, Đỗ Hùng Dũng gần như thở không ra hơi và ngã gục ngay trên sân cỏ. Sự hăng hái của đội trưởng U23 Việt Nam trong suốt 120 phút thi đấu còn khiến BTC bất ngờ và phải gọi Đỗ Hùng Dũng vào danh sách cầu thủ cần kiểm tra doping theo thủ tục sau trận đấu. Trong tình thế mà U23 Việt Nam không có một hàng tiền đạo "ăn tiền", trong khi đó hàng phòng thủ lại còn non nớt, chưa nhiều kinh nghiệm thì sự bùng nổ của những cá nhân đóng vai trò kết nối, liên kết đội hình như Đỗ Hùng Dũng chính là điều mà ban huấn luyện và cổ động viên tìm kiếm.

Ngoài Hùng Dũng và Tiến Linh thì BXH còn có sự góp mặt của 4 VĐV đến từ Việt Nam và một số VĐV nước ngoài
Ngoài Hùng Dũng và Tiến Linh thì BXH còn có sự góp mặt của 4 VĐV đến từ Việt Nam và một số VĐV nước ngoài

Ngoài 2 cầu thủ nổi bật của Việt Nam thì BXH còn có sự xuất hiện của nam VĐV cầu lông của Indonesia - Pramudya Kusumawarda Na Riyanto xếp vị trí thứ 2 với 1,081 phiếu bầu; nữ VĐV bóng rổ của Việt Nam - Trương Thảo Vy đứng thứ 3 với 625 phiếu bầu; Nam VĐV điền kinh của Timor Leste - Felisberto De Deus đứng thứ 4 với 191 phiếu bầu; Nam VĐV cầu lông của Indonesia - Yeremia Erich Yoche Yacob đứng thứ 6 với 97 phiếu bầu; Nam VĐV bơi lội của Việt Nam - Nguyễn Huy Hoàng đứng thứ 7 với 85 phiếu bầu; Nam VĐV thể dục dụng cụ của Philippines - Carlos Edriel Yulo đứng thứ 8 với 83 phiếu bầu; Nam VĐV bóng rổ của Việt Nam - Christian Juzang đứng thứ 9 với 75 phiếu bầu; Nữ VĐV bóng chuyền của Việt Nam - Trần Thị Thanh Thuý đứng thứ 10 với 72 phiếu bầu...

Ảnh: Tổng hợp

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục