24h
Yeah1 News

Cận cảnh đống xe “tiền tỷ” chuẩn bị đấu giá sau 2 lần bị bỏ cọc, dân mạng ngán ngầm “như phim zombie”

Thứ bảy, 25/03/2023 | 07:41 (GMT+7)

Nhìn hàng nghìn chiếc xe nằm vật vờ như đống phế liệu được mang ra đấu giá, nhiều người không khỏi ngán ngẩm vì sự lãng phí.

Vừa qua, Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) thông qua công ty đấu giá để bán thanh lý 954 xe tạm giữ với giá khởi điểm 479 triệu đồng, tương đương khoảng 500.000 đồng/xe máy. Đây đều là phương tiện vi phạm hành chính được giữ tại Công an huyện Hóc Môn, nhưng vì không có người đến nhận nên đã bị tịch thu sung công quỹ Nhà nước. 

Cận cảnh đống xe “tiền tỷ” chuẩn bị đấu giá sau 2 lần bị bỏ cọc, dân mạng ngán ngầm “như phim zombie” - ảnh 1

Lô xe 954 chiếc được mang đi đấu giá với giá khởi điểm 479 triệu đồng

Theo báo cáo của Công an huyện Hóc Môn với đoàn giám sát của Ban pháp chế HĐND TP.HCM, lô xe này đã được mang ra bán đấu giá hai lần, nhưng cả hai lần đơn vị mua trúng đấu giá đều bỏ cọc không nhận tài sản.

Trong chương trình Chuyển động 24h, những hình ảnh cận cảnh lô xe máy này đã khiến nhiều người phải ngán ngẩm. Những chiếc xe máy giờ đây chỉ còn như đống đổ nát, nằm vật vờ và la liệt lên nhau. Thậm chí, một số chiếc xe còn có cây cỏ mọc leo lên. Nhiều người nhận xét rằng khi nhìn vào hình ảnh này, cứ ngỡ như đây là cảnh tượng trong một bộ phim zombie.

Cận cảnh đống xe “tiền tỷ” chuẩn bị đấu giá sau 2 lần bị bỏ cọc, dân mạng ngán ngầm “như phim zombie” - ảnh 2
Cận cảnh đống xe “tiền tỷ” chuẩn bị đấu giá sau 2 lần bị bỏ cọc, dân mạng ngán ngầm “như phim zombie” - ảnh 3

Những chiếc xe nằm la liệt, xếp chồng lên nhau

Cận cảnh đống xe “tiền tỷ” chuẩn bị đấu giá sau 2 lần bị bỏ cọc, dân mạng ngán ngầm “như phim zombie” - ảnh 4
Cận cảnh đống xe “tiền tỷ” chuẩn bị đấu giá sau 2 lần bị bỏ cọc, dân mạng ngán ngầm “như phim zombie” - ảnh 5

Thậm chí còn có cây cỏ mọc lên

Nếu nhìn vào mức giá khởi điểm được đưa ra thì có thể thấy số xe máy trên được bán với giá phế liệu, thấp hơn cả giá sắt vụn. Một chiếc xe tạm giữ có trọng lượng trung bình 90-100kg, giá 500.000 đồng/xe máy thì bình quân chỉ 5.000 đồng/kg.

Nhiều người cho rằng đây là một sự lãng phí tài nguyên một cách nghiêm trọng. Bởi hầu hết các xe máy trên đều còn biển số và phần lớn có số khung, số máy, nhưng vì nằm la liệt ngoài trời quá lâu, nên hiện tại đã không còn khả năng sử dụng. 

Cận cảnh đống xe “tiền tỷ” chuẩn bị đấu giá sau 2 lần bị bỏ cọc, dân mạng ngán ngầm “như phim zombie” - ảnh 6
Cận cảnh đống xe “tiền tỷ” chuẩn bị đấu giá sau 2 lần bị bỏ cọc, dân mạng ngán ngầm “như phim zombie” - ảnh 7

Những chiếc xe máy không còn khả năng sử dụng, giờ đây chỉ như đống sắt vụn

Hiện tại, cơ quan chức năng đang đề xuất nhiều biện pháp như tăng cường cơ sở kho bãi đủ tiêu chuẩn bảo quản, tinh gọn quy trình xử lý, thanh lý xe hoặc chỉ giữ biển số, giấy phép lái xe để khắc phục tình trạng lãng phí trên. 

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news
Từ khóa: đấu giá xe máy  

Cùng chuyên mục