24h
Yeah1 News

Bị dụ dỗ, hàng chục gia đình đứng trước nguy cơ mất trắng 52 tỷ đồng

Thứ hai, 28/11/2022 | 20:24 (GMT+7)

Nhiều hộ dân trú tại huyện Hà Trung và thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá do bị dụ dỗ, cho vay tiền với lãi suất cao đã gom một số tiền lớn. Số tiền bị mất lên đến 52 tỷ đồng.

Ngày 27/11, cơ quan Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết đang vào cuộc điều tra một vụ việc chiếm đoạt tài sản, trong đó hàng chục hộ dân thuộc huyện Hà Trung và thị xã Bỉm Sơn gom tiền cho vay lãi suất cao (2.000 đồng/ triệu đồng/ngày). Số tiền này đã lên đến hàng chục tỷ đồng.

Sự việc xảy ra từ những ngày đầu năm 2022 cho đến giữa tháng 10/2022. Tổng số hộ dân liên quan đến vụ việc là 17 hộ thuộc địa bàn xã Hà Long, huyện Hà Trung và thị xã Bỉm Sơn. Những hộ dân này cho bà Bùi Thị Độ (SN 1959, ngụ xã Hà Long) vay với tổng số tiền là 14,6 tỷ đồng với lãi suất (2.000 đồng/triệu đồng/ngày).

Một thời gian sau, bà Độ lại cho bà Nguyễn Thị Lý (SN 1988, ở cùng thôn) vay lại với lãi suất 3.000 đồng/triệu đồng/ngày. Lý do là đi đảo sổ ngân hàng. Bên cạnh đó, bà Lý cũng tiếp tục vay thêm 8 tỷ của 2 người dân nữa ở thị xã Bỉm Sơn.

Untitled-15

Đến ngày 23/10, bà Lý thông báo mình vỡ nợ do bị một người ở Bình Dương chiếm đoạt tài sản. Tổng số tiền bị chiếm đoạt là 52 tỷ đồng.

Sau sự việc, Công an tỉnh Thanh Hoá cũng ra khuyến cáo người dân nên cảnh giác khi cho vay một số tiền lớn, lãi suất cao trong thời gian dài, không có hợp đồng vay mượn rõ ràng. 

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục