24h
Yeah1 News

Bão Koinu chính thức mạnh lên thành siêu bão, những khu vực nào sẽ bị ảnh hưởng?

Thứ năm, 05/10/2023 | 09:12 (GMT+7)

Thông tin về hướng di chuyển phức tạp của cơn bão Koinu vẫn đang khiến nhiều người không khỏi xôn xao.

Theo các chuyên gia dự báo thời tiết, cơn bão Koinu di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 15km/h, chiều ngày 4/10 vị trí tâm bão nằm trên vùng biền phía Đông Nam đảo Đài Loan (Trung Quốc), sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 17. Ở vùng biển phía Đông của khu vực Giữa Biển Đông có mưa rào và dông.

Bão Koinu đã mạnh thành siêu bão
Bão Koinu đã mạnh thành siêu bão

Đêm 4 và ngày 5/10, vùng biển phía Đông Bắc của Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Từ đêm 4/10 mạnh lên cấp 8-10, từ chiều ngày 5/10 vùng gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 15, biển động dữ dội.

Ngoài ra, đêm 4 và ngày 5/10, ở vùng biển phía Đông của khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7. Đặc biệt cảnh báo đêm 5 và ngày 6/10, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14; biển động dữ dội; sóng biển cao 4,0-6,0m, vùng gần tâm bão sóng cao 6,0-8,0m.

Cơn bão khiến nhiều vùng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Cơn bão khiến nhiều vùng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Riêng tại Trung Quốc - nơi cơn bão này trực tiếp đổ bộ thì khu vực phía Nam các tỉnh Cam Túc, Thiểm Tây, khu vực phía Đông các tỉnh Tứ Xuyên, Trùng Khánh, phía Bắc tỉnh Quý Châu, phía Tây tỉnh Hồ Bắc, phía Tây tỉnh Hà Nam có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Chính quyền Trung Quốc đã yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm chức năng, nhiệm vụ phòng, chống bão, mưa lũ, tăng cường dự báo và cảnh báo sớm, kịp thời sơ tán tàu, thuyền về nơi trú ẩn an toàn, chuẩn bị sẵn phương án sơ tán người dân khỏi các nơi nguy hiểm.

Bão Koinu là cơn bão mạnh, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15 (150-183 km/h), giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Dự báo, đến 19 giờ ngày 5/10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h, cách Phúc Kiến 280km về phía Đông-Đông Nam, với sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15, sau đó bão sẽ vào Biển Đông.

Trong 10 ngày qua, nhiều địa phương của Trung Quốc liên tục có mưa vừa đến mưa to. Trung tâm Phòng, Chống Lũ lụt và Hạn hán Quốc gia Trung Quốc ngày 18/9 cũng đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp lũ lụt cấp 4 đối với 9 tỉnh, thành gồm Giang Tô, An Huy, Sơn Đông, Hà Nam, Hồ Bắc, Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Quý Châu và Thiểm Tây.

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news
Từ khóa: Bão Koinu   Siêu Bão   ảnh hưởng  

Cùng chuyên mục