24h
Yeah1 News

Bản tin Covid-19: Thêm 2 ca mắc bệnh mới ở Hải Dương, lô vắc xin đầu tiên về Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất

Thứ tư, 24/02/2021 | 06:39 (GMT+7)

Cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất những tin tức về tình hình dịch bệnh Covid-19.

  • 06:43 24/02/2021

Sáng nay 24-2, Bộ Y tế cho biết tiếp tục có thêm 2 ca mắc COVID-19 mới, đều ở Hải Dương. Cũng trong sáng nay, lô vắc xin ngừa COVID-19 đầu tiên sẽ về tới Việt Nam qua cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Theo Bộ Y tế, 2 ca bệnh mới (bệnh nhân 2402-2403) là các trường hợp F1 liên quan đến ổ dịch tại Công ty TNHH điện tử Poyun (thành phố Chí Linh, Hải Dương), đều đã được cách ly tập trung trước đó. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1- Trung tâm Y tế Thành phố Chí Linh.

Với 2 ca bệnh mới, tổng số bệnh nhân COVID-19 ghi nhận từ đầu vụ dịch tại Việt Nam là 2.403 ca, trong đó có 811 bệnh nhân lây trong cộng đồng tính riêng từ 27-1 đến nay.

Bộ Y tế cũng cho biết vừa có thêm 43 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số bệnh nhân đã khỏi bệnh và được ra viện lên 1.760 người.

Trong sáng nay 24-2, lô vắc xin ngừa COVID-19 đầu tiên (nằm trong số vắc xin Việt Nam đặt mua) sẽ về tới Việt Nam qua cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, TP.HCM. Dự kiến lô vắc xin này gồm 117.000 liều (nằm trong đơn hàng 204.000 liều mà Bộ Y tế đã cho phép nhập khẩu đợt đầu).

Cũng trong sáng nay 24-2, Viện Nghiên cứu Y dược học quân sự, Học viện Quân Y sẽ mở khám sàng lọc, chuẩn bị cho đợt tiêm thử nghiệm vắc xin ngừa COVID-19 có tên Nanocovax trên người giai đoạn 2. 

Sau khám sàng lọc, ngày 26-2 tới đây sẽ cùng tiêm ngừa thử nghiệm giai đoạn 2 tại Hà Nội và Long An.

  •  23:18 23/02/2021

Người đàn ông trở về từ TP HCM tử vong sau nhiều ngày sốt cao ở Thanh Hóa đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 với virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19.

Tối 23-2, ông Lương Ngọc Trương, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Thanh Hóa, cho biết ông Lê Quang M., người vừa tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn (Thanh Hóa) vào chiều cùng ngày, đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 với virus SARS-CoV-2 .

Bản tin Covid-19: Thêm 2 ca mắc bệnh mới ở Hải Dương, lô vắc xin đầu tiên về Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất

  • 21:14 23/02/2021

Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống Covid-19 cho biết tới đây vaccine ngừa Covid-19 sẽ được hoàn thiện và đáp ứng đầy đủ, tiến tới cơ bản về lâu dài người dân sẽ được tiêm miễn phí giống như trong chương trình tiêm chủng mở rộng.

Trong cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống Covid-19 ngày 23/2, các chuyên gia cho biết đang khẩn trương để sớm có vaccine ngừa Covid-19, phân theo các nhóm đối tượng ưu tiên.

Tuy nhiên, theo BCĐ tới đây vaccine ngừa Covid-19 sẽ được hoàn thiện và đáp ứng đầy đủ, tiến tới cơ bản về lâu dài người dân sẽ được tiêm miễn phí giống như trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Bên cạnh đó có phần nhỏ vaccine dịch vụ dành cho những người có khả năng chi trả cao hơn.

Theo các chuyên gia, vaccine Astra Zeneca đang được nhập về Việt Nam đã được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tiền thẩm định chất lượng. Theo đó, về nguyên tắc, khi về đến Việt Nam vaccine có thể tiêm ngay được.

Bản tin Covid-19: Thêm 2 ca mắc bệnh mới ở Hải Dương, lô vắc xin đầu tiên về Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất

  •  20:30 23/02/2021

Một bệnh nhi 9 tuổi ở Quảng Ninh được phát hiện mắc Covid-19, sau khi từng được xét nghiệm 3 lần âm tính với SARS-CoV-2.

Ca nhiễm mới là bệnh nhân 2400 (9 tuổi), mắc Covid-19 do tiếp xúc với Bệnh nhân 2093, liên quan đến ổ dịch Hải Dương và cách ly tại khu cách ly tập trung tại P.Kim Sơn (TX.Đông Triều, Quảng Ninh) từ hôm 28.1.  

Đáng chú ý, bệnh nhân 9 tuổi này đã từng được xét nghiệm 3 lần âm tính với SARS-CoV-2, vào các ngày 29.1; 4.2 và 8.2. Tuy nhiên, đến ngày 22.2, bệnh nhân được xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus gây bệnh Covid-19.  

Sau khi phát hiện ca bệnh thứ 61 này, ngành y tế đã chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện số 2 (P.Hà Khánh, TP.Hạ Long, Quảng Ninh) để điều trị.  

Hiện nay Quảng Ninh có 123 người cách ly tại cơ sở y tế; 471 người cách ly tại cơ sở tập trung.  

Bản tin Covid-19: Thêm 2 ca mắc bệnh mới ở Hải Dương, lô vắc xin đầu tiên về Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất

  • 19:11 23/02/2021

Sau khi chùm 3 ca dương tính với COVID-19 trên địa bàn được phát hiện, UBND TP Hải Phòng phối hợp Quân khu 3 tiếp tục tổ chức khử khuẩn hàng loạt tuyến đường trục chính tại khu vực trung tâm thành phố.

Liên quan đến lịch trình di chuyển của ca bệnh COVID-19, Sở Y tế TP Hải Phòng cũng thông báo những người từng đến các địa điểm cùng thời gian sau cần liên hệ ngay với trạm y tế nơi cư trú để khai báo y tế và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch.

1. Thôn 4, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên trong thời gian từ ngày 7 đến 22-2

2. Bệnh viện Giao thông Vận tải Hải Phòng trong thời gian từ ngày 7 đến 22-2

3. Khu nhà ở số 1 lô 112 khu công nhân, phường Dư Hàng, quận Lê Chân, từ ngày 7 đến 22-2

4. Quán bánh mì chảo gần đường tàu, số 123 Cát Cụt, quận Lê Chân lúc 12h ngày 7-2

5. Chợ Đổ, Hải Phòng lúc 13h - 13h30 ngày 7-2

6. Siêu thị Metro Hồng Bàng, Hải Phòng lúc 13h40 - 14h40, ngày 7-2

7. Cửa hàng vàng Hoàng Phương, 69 Cầu Đất lúc 17h ngày 7-2

8. Quán cà phê trên đường Hoàng Minh Thảo, quận Lê Chân từ 17h30 - 18h, ngày 7-2 (chưa rõ tên)

9. Nhà anh P.H.P. tại số 3/20/52 đường Nguyễn Tường Loan, quận Lê Chân lúc 18h ngày 7-2

10. Chợ xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên sáng ngày 10-2

11. Nhà cô N.T.O. trú tại thôn Bấc, xã Phục Lễ, huyện Thủy Nguyên lúc 15h30 ngày 10-2

12. Cửa hàng trang sức PNJ số 266 A, đường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân tối 10-2

13. Nhà cô N.T.T. trú tại đường số 5B Khu đô thị Ven sông Lạch Tray, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân từ 17h đến 20h30 ngày 14-2

14. Cửa hàng photo Hiển Lương tại số 4 Hai Bà Trưng, phường An Biên, quận Lê Chân từ 18h-19h ngày 19-2

15. Nhà anh H.X T. ở ngách 69A đường Miếu Hai Xã, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân từ 19h - 22h ngày 20-2

16. Nhà chị Đ.T.T.L. tại ngõ 75A, Trần Văn Lan, phường Cát Bi, quận Hải An, 11h - 12h ngày 21-2

17. Khoa Sản - Bệnh viện đa khoa Thủy Nguyên, Hải Phòng ngày 10-2 (đang cập nhật)

18. Quán Café tại cuối ngõ 25/10, huyện Thủy Nguyên ngày 11-2 (đang cập nhật)

19. Nhà dân tại thôn 3, xã Cao Nhân, Thủy Nguyên ngày 14-2 (đang cập nhật)

Bản tin Covid-19: Thêm 2 ca mắc bệnh mới ở Hải Dương, lô vắc xin đầu tiên về Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất

  • 14:51 23/02/2021

2 ca nghi nhiễm mới tại TP Hải Dương làm nghề bán cá tại chợ Tân Kim và chợ Hồ Máy Sứ, chính quyền thông báo khẩn những ai từng đến 2 khu chợ cần liên hệ và khai báo ngay với UBND xã, phường hoặc Trạm y tế xã, phường nơi gần nhất để được hỗ trợ và lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc.

Cụ thể, chị Đ.T.L., 32 tuổi, trú tại phường Tứ Minh, TP Hải Dương, bán cá tại chợ Tân Kim và chợ Hồ máy sứ, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Trường hợp thứ 2 là bà Đ.T.S., 53 tuổi, ở 35 Vũ Bằng, khu Thượng Đạt, phường Tứ Minh, bán cá tại chợ Tân Kim, phường Tân Bình, TP Hải Dương.

Cả 2 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính, đến ngày 22/2, mẫu bệnh phẩm lần 2 lại dương tính.

Bản tin Covid-19: Thêm 2 ca mắc bệnh mới ở Hải Dương, lô vắc xin đầu tiên về Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất

  • 08:55 23/02/2021

Dự kiến, Covax Facility sẽ cung ứng cho Việt Nam hơn 4,8 triệu liều vaccine phòng Covid-19 (25-35% trong quý I và 65-75% trong quý II), Bộ Y tế đã chia ra 11 nhóm người ưu tiên được tiêm vaccine.

Trong kế hoạch tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vaccine phòng Covid-19 giai đoạn 2021-2022 được Covax Facility hỗ trợ, Bộ Y tế nêu rõ 11 nhóm đối tượng được ưu tiên tiêm vaccine, gồm:

1. Nhân viên y tế;

2. Nhân viên tham gia phòng chống dịch (Ban chỉ đạo các cấp, nhân viên của các khu cách ly, phóng viên...);

3. Nhân viên ngoại giao, hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh;

4. Lực lượng quân đội;

5. Lực lượng công an;

6. Giáo viên;

7. Người trên 65 tuổi;

8. Nhóm người cung cấp dịch vụ thiết yếu như hàng không, vận tải, du lịch, điện, nước;

9. Những người mắc các bệnh mãn tính;

10. Người có nhu cầu đi công tác, học tập, lao động ở nước ngoài;

11. Người tại vùng dịch theo chỉ định dịch tễ.

Covax dự kiến cung ứng cho Việt Nam hơn4,8 triệu liều vaccine (25-35% trong quý I và 65-75% trong quý II).

Bản tin Covid-19: Thêm 2 ca mắc bệnh mới ở Hải Dương, lô vắc xin đầu tiên về Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất

Tổng hợp

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục