24h
Yeah1 News

Bản tin Covid-19: Sáng ngày 1/3 không có ca mắc mới, trường hợp nghi nhiễm ở Bạc Liêu đã có kết quả âm tính

Thứ hai, 01/03/2021 | 06:24 (GMT+7)

Cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất những tin tức về tình hình dịch bệnh Covid-19.

  • 06:07 01/03/2021

Bản tin 6h ngày 1/3 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết không ghi nhận ca mắc COVID-19. Việt Nam vẫn đang có 2.448 bệnh nhân. Trong số các bệnh nhân đang điều trị đã có 210 ca âm tính với SARS-CoV-2.

Tính từ 18h ngày 28/02 đến 6h ngày 01/3, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Cả nước hiện vẫn có 2.448 bệnh nhân, trong đó 1542 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, riêng số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 849 ca.

Trong đó, riêng Hải Dương có 665 ca, Quảng Ninh (61 ca), Gia Lai (27 ca), Hà Nội (35 ca), Bắc Ninh (5 ca), Bắc Giang (2 ca), TP. Hồ Chí Minh (36 ca ), Hoà Bình (2 ca), Hà Giang (1 ca), Điện Biên (3 ca), Bình Dương (6 ca), Hải Phòng (4 ca ), Hưng Yên (2 ca).

10 tỉnh, thành phố đã qua 16 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng (Hòa Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Gia Lai, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh).

Hà Nội: 13 ngày không có ca bệnh mắc mới tại cộng đồng.

Hải Phòng: 06 ngày không có ca bệnh mắc mới tại cộng đồng.

Bản tin Covid-19: Sáng ngày 1/3 không có ca mắc mới, trường hợp nghi nhiễm ở Bạc Liêu đã có kết quả âm tính

Thông tin từ Bộ Y tế đêm qua cũng cho biết, ca nghi mắc COVID-19 tại Bạc Liêu sáng ngày 28/2 đã có kết quả xét nghiệm khẳng định âm tính. Từ các thông tin dịch tễ, lâm sàng và xét nghiệm, Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh xác nhận hiện tại chưa có bằng chứng bệnh nhân này nhiễm SARS-CoV-2.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 60.693, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 560

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 12.298

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 47.835. 

  • 22:46 28/02/2021

Ngày 28-2, huyện Cẩm Giàng hoàn thành việc xét nghiệm diện rộng với 7 trong tổng số 17 xã, thị trấn, phát hiện 4 mẫu dương tính với SARS-CoV-2. Đây là các trường hợp F1, F2 của các trường hợp dương tính cũ.

Bản tin Covid-19: Sáng ngày 1/3 không có ca mắc mới, trường hợp nghi nhiễm ở Bạc Liêu đã có kết quả âm tính

Cụ thể, 7 địa phương được xét nghiệm diện rộng là các thị trấn Cẩm Giang, Lai Cách, các xã Cẩm Phúc, Cẩm Điền, Cẩm Vũ, Tân Trường, Đức Chính với hơn 68.000 mẫu xét nghiệm.

Kết quả, phát hiện 4 mẫu dương tính với SARS-CoV-2 là các trường hợp F1, F2 của các trường hợp dương tính cũ, không có mẫu dương tính ngoài cộng đồng.

  • 20:50 28/02/2021

Trên đường từ Bình Dương về Sóc Trăng thì người đàn ông 53 tuổi bất ngờ qua đời, ngành y tế đã lập tức lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, đồng thời truy vết các trường hợp đi chung chuyến xe với người này.

Theo đó, người đàn ông này ở ấp Trường Thành, xã Trường Khánh, huyện Long Phú, lên Bình Dương làm thuê. Sáng 28/2, người này đón xe khách tuyến Bình Dương - Đại Ngãi để về nhà thì bất ngờ qua đời trên xe khách. Ngay sau khi nhận được tin báo từ phía người dân, ngành y tế huyện Long Phú báo cáo cho Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng, tiến hành các biện pháp phòng dịch.

Bản tin Covid-19: Sáng ngày 1/3 không có ca mắc mới, trường hợp nghi nhiễm ở Bạc Liêu đã có kết quả âm tính

  • 20:27 28/02/2021

Sau bốn lần xét nghiệm, lực lượng chức năng xác định cháu N.T.H.Đ (SN 2010, ở xã Nam Tân, huyện Nam Sách, Hải Dương) dương tính SARS-CoV-2. Ca bệnh này là F1 của anh trai mắc COVID-19 trước đó.

Bản tin Covid-19: Sáng ngày 1/3 không có ca mắc mới, trường hợp nghi nhiễm ở Bạc Liêu đã có kết quả âm tính

  • 19:29 28/02/2021

Chiều 28/2, ông Trần Văn Khải, Phó Giám đốc sở Y tế tỉnh Sóc Trăng cho biết, sau khi nhận được thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu về 1 lao động ở ấp Vĩnh Thạnh A, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng sang liên hệ xin việc làm ở tỉnh Bạc Liêu được xét nghiệm nghi dương tính với SARS-CoV-2, tỉnh Sóc Trăng đã chỉ đạo nhanh chóng truy vết những người có tiếp xúc gần với trường hợp nghi nhiễm nêu trên, đồng thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch khẩn cấp.   

Bản tin Covid-19: Sáng ngày 1/3 không có ca mắc mới, trường hợp nghi nhiễm ở Bạc Liêu đã có kết quả âm tính

  • 11:31 28/02/2021

Sáng 28-2, ông Đoàn Tấn Bửu - phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, phó Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 - cho biết đã cho học sinh của huyện Hồng Ngự, huyện Tân Hồng và thị xã Hồng Ngự nghỉ học một tuần từ 1-3 đến 6-3.

Nguyên nhân là hiện nay vẫn chưa tìm được 2 tài xế xe ôm chở bệnh nhân 2424 từ biên giới về thị trấn Sa Rài (Tân Hồng).

"Để phụ huynh và học sinh yên tâm nên chủ tịch UBND tỉnh cho nghỉ học cục bộ 3 địa phương biên giới trong thời gian từ 1-3 đến 6-3. Hiện nay tỉnh đã tung rất nhiều lực lượng để tìm 2 tài xế này", ông Bửu thông tin.

Bản tin Covid-19: Sáng ngày 1/3 không có ca mắc mới, trường hợp nghi nhiễm ở Bạc Liêu đã có kết quả âm tính

  • 10:33 28/02/2021

Ngày 21/2, bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên tại tỉnh Gia Lai được xuất viện sau khi có kết quả xét nghiệm 5 lần âm tính liên tục, đến nay lại tái dương tính.

Đêm 27/2, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai cho biết, địa phương vừa ghi nhận kết quả xét nghiệm tái dương tính với SARS-CoV-2 với bệnh nhân số 1696 (trú tại Tổ 4, phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa.

Bản tin Covid-19: Sáng ngày 1/3 không có ca mắc mới, trường hợp nghi nhiễm ở Bạc Liêu đã có kết quả âm tính

Đây là bệnh nhân đầu tiên ở Gia Lai ghi nhận mắc Covid-19 trong đợt dịch mới này.

Hiện lực lượng chức năng đã gấp rút đưa BN 1696 và chồng, con của bệnh nhân đến Bệnh viện Dã chiến của tỉnh để cách ly, theo dõi và điều trị theo quy định.

Tổng hợp

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news
Từ khóa: Covid-19   bản tin covid-19  

Cùng chuyên mục