24h
Yeah1 News

Bản tin Covid-19: Sáng nay không có ca mắc mới, một tỉnh dừng bắn pháo hoa dành tiền mua kit test xét nghiệm

Thứ sáu, 05/02/2021 | 07:18 (GMT+7)

Cập nhật nhanh và chính xác nhất những tin tức về Covid-19.

  • 06:32 05/02/2021 

Sáng nay 5-2, Bộ Y tế công bố không có thêm ca mắc COVID-19 lẫn ca nhập cảnh trong 12 giờ qua. 

Hôm nay là ngày thứ 10 kể từ khi dịch bùng phát tại Hải Dương và Quảng Ninh, với hàng trăm ca lây trong cộng đồng, lần đầu tiên không có thêm ca bệnh COVID-19 mới được ghi nhận.

Với kết quả này, số ca mắc COVID-19 ở Việt đang dừng ở 1.957 bệnh nhân tính từ đầu mùa dịch, trong đó riêng từ 27-1 đến nay là hơn 400 ca bệnh. Tất cả số này đều đang điều trị.

Đợt dịch này được coi là đợt dịch thứ 6 tính từ tháng 1-2020, đã đẩy Việt Nam lên vị trí 171 trong danh sách các nước ghi nhận ca mắc, trong khi trước đó Việt Nam đứng thứ 177.

Bản tin Covid-19: Sáng nay không có ca mắc mới, một tỉnh dừng bắn pháo hoa dành tiền mua kit test xét nghiệm

  • 23:54 04/02/2021

Trước mắt, TP. Hạ Long sẽ ưu tiên xét nghiệm miễn phí Covid-19 cho các trường hợp F1, F2, trường hợp F3 và F4 có bệnh nền. Cùng với đó sẽ xét nghiệm mở rộng trong nhân dân cho 6 nhóm đối tượng. 

Hiện các lực lượng chức năng của TP. Hạ Long đã tiến hành điều tra, truy vết được trên 20.000 trường hợp từ F1 đến F4; tiến hành rà soát, cách ly trên 16.000 trường hợp; lấy mẫu xét nghiệm cho gần 3.500 trường hợp. Để chuẩn bị cho công tác lấy mẫu xét nghiệm, TP. Hạ Long đã chủ động chuẩn bị 15.000 bộ kit test xét nghiệm Covid-19.

Vì vậy, TP. Hạ Long quyết định sẽ dừng bắn pháo hoa đêm giao thừa để dành toàn bộ kinh phí bắn pháo hoa cho việc mua kit test xét nghiệm Covid-19 cho người dân.

Bản tin Covid-19: Sáng nay không có ca mắc mới, một tỉnh dừng bắn pháo hoa dành tiền mua kit test xét nghiệm

  • 23:01 04/02/2021

Sau khi Bộ Y tế thông báo ca mắc Covid-19 thứ 22 tại Hà Nội (bệnh nhân 1956, nữ nhân viên ngân hàng), lực lượng chức năng đã phong toả toàn bộ chung cư cao cấp Sky City Tower - 88 Láng Hạ (quận Đống Đa, Hà Nội) - nơi bệnh nhân này cư ngụ.

Chiều 4-2, Bộ Y tế cho biết Việt Nam phát hiện thêm 9 ca mắc mới Covid-19 lây lan trong cộng đồng. Trong đó, Hà Nội đã phát hiện thêm 1 trường hợp mắc là bệnh nhân (BN) 1956, là nhân viên Ngân hàng Public Bank tại D8, phố Trần Huy Liệu, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội).

BN 1956 trước đó là F1 của BN 1883 liên quan ổ dịch TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Trường hợp này trước đó là F2 của BN 1814.

  • 20:18 04/02/2021

Nam sinh viên chạy xe máy từ Hà Nội về Nghệ An nhưng không khai báo y tế, sau đó bị sốt cao, đau đầu, rát họng... mới đi khai báo để được cách ly, xét nghiệm COVID-19.

Chiều 2-4, anh CTP (20 tuổi, là sinh viên), ở phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An có triệu chứng ho rát họng, sốt cao, đau đầu đã được đưa đi cách ly.

Ngành y tế thị xã Hoàng Mai đã lấy mẫu từ anh P. gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An xét nghiệm COVID-19, hiện đang chờ kết quả. Anh P. là sinh viên Đại học FPT-Greenwhitch (cơ sở Mỹ Đình, Hà Nội), ở trọ tại ngõ 85 Xuân Thủy (Cầu Giấy, Hà Nội) cùng một người bạn quê Quảng Ninh.

Trước đó, anh P. chạy xe máy từ Hà Nội về Nghệ An lúc 22 giờ đêm 31-1. Khi về đến nhà, anh P. không ra Trạm Y tế phường khai báo y tế mà ở nhà có tiếp xúc với bố, mẹ.

Từ sáng 1-2 đến ngày 3-2, anh P. có giúp mẹ đi giao hàng ở nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người.

Đến 2-2, anh P. đi uống cà phê với bạn (không nhớ tên quán cà phê) và sang nhà hàng xóm chơi, uống trà.

Đến khoảng 17 giờ chiều 3-1, anh P. đi biển Quỳnh Phương một mình.

Đến 20 giờ đêm 3-2, anh P. có dấu hiệu sốt 39 độ C, đau đầu, đau rát họng, đau mỏi cơ, khó thở nhẹ nên đã đến BV Phong- Da liễu Trung ương Quỳnh Lập thị xã Hoàng Mai khám và được cách ly y tế.

Trung tâm y tế thị xã Hoàng Mai đã yêu cầu những người từng tiếp xúc gần với anh P. tự cách ly theo dõi tại nhà. Những nơi anh P. từng đến cũng được phun hóa chất khử khuẩn…

Theo lãnh đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, tối 31-1 Bộ Y tế công bố 1 nam sinh Khoa kỹ thuật phần mềm Trường Đại học FPT (từng về ăn cưới ở Hải Dương), đã bị nhiễm COVID-19. Nam sinh này cũng học tại cơ sở tại Hòa Lạc (huyện Thạch Thất, Hà Nội).

  • 20:07 04/02/2021

Liên quan đến các BN 1851, 1871, 1872, huyện Cẩm Giàng đề nghị những người đến các địa điểm sau liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được hỗ trợ.

1/ Gara ô tô Sao Kim, địa chỉ: số 14 Trường Chinh, TP.Hải Dương khoảng 10h ngày 12/1 (có 2 người tiếp xúc gần với bệnh nhân 1851, ngoài ra còn khoảng 10 người có mặt chưa rõ danh tính).

2/ Phòng Công chứng Nguyễn Thị Thuý Hằng (đối diện công ty An Phát, gần toà nhà 25 tầng) khoảng 13h30 ngày 14/1 (có 5 người đã rõ địa chỉ; ngoài ra còn khoảng 10 người có mặt ở đây chưa rõ danh tính, liên quan bệnh nhân 1851).

3/ Tầng 2, Khoa xét nghiệm, Bệnh viện Đại học y Hải Dương, khoảng 7 giờ sáng ngày 15/1 (có tiếp xúc với 3 bác sĩ; ngoài ra còn khoảng 15 người đang chờ lấy máu xét nghiệm, liên quan bệnh nhân 1851).

4/ Bệnh viện Nội tiết Trung ương cơ sở 2, địa chỉ: Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội, khoảng 8 giờ ngày 20/1 (tại đây có khoảng 30 người đang chờ khám, liên quan bệnh nhân 1851).

5/ Nhà hàng lẩu nướng Hàn Quốc nằm trong Tầng 1 siêu thị Mega Ocean Park, khu đô thị Ocean Pack Gia Lâm, Hà Nội, khoảng 11h30 ngày 20/1 (liên quan bệnh nhân 1851).

6/ Khu thương mại, dịch vụ Lương Điền - Cẩm Điền (VSIP HD) hồi 10h ngày 24/1 (Ngày 24/1 tại Khu thương mại có tổ chức Lễ khai trương, bệnh nhân số 1851 đến xem đất nhưng không vào dự lễ mà ở khu vực bên ngoài với khoảng 10 người khác chưa rõ lai lịch).

7/ Siêu thị Điện máy xanh (Phường Phạm Ngũ Lão, bên cạnh siêu thị Intimex), khoảng 8h30 ngày 26/1 (Bệnh nhân 1851 có vào xem hàng rồi ra ngay).

8/ Siêu thị điện máy HC, phường Lê Thanh Nghị, khoảng 8h45’ ngày 26/1 (Bệnh nhân 1851 mua 0 bàn là hơi nước, có tiếp xúc nhân viên bán hàng, nhân viên thu ngân và nhận vé xe từ Bảo vệ của siêu thị).

9/ Quán Karaoke Thanh Thủy ở thôn Quý Dương, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương (liên quan Bệnh nhân số 1871), phòng có 3 khách hát từ 22h30 - 24h00 ngày 26/1.

10/ Quán Karaoke Victory ở xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương (liên quan Bệnh nhân số 1872), phòng có 3 khách hát từ 22h đến 23h ngày 27/1.

11/ Quán bún cá nhà chị Hương, địa chỉ: Ngã ba Lai Cách, Khu Thống Nhất, TT.Lai Cách, Hải Dương, khoảng 8h ngày 28/1 (liên quan Bệnh nhân số 1851).

12/ Chợ Hội Đô, TP.Hải Dương khoảng 8h30 ngày 28/1 (liên quan Bệnh nhân số 1851, xung quanh bệnh nhân có khoảng 30 người mua bán hàng hóa).

Bản tin Covid-19: Sáng nay không có ca mắc mới, một tỉnh dừng bắn pháo hoa dành tiền mua kit test xét nghiệm

  • 19:19 04/02/2021

Công an huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương thông báo lịch trình di chuyển của BN1886, là mẹ của bé gái 8 tháng tuổi mắc Covid-19 vừa được Bộ Y tế công bố tối 4/2.

Theo đó, bệnh nhân N.T.N.T (nữ) trú tại ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo được xác định nhiễm Covid-19 và trở thành bệnh nhân thứ 1886 tại Việt Nam. Đây là trường hợp ở cùng nhà với bệnh nhân số 1843.

Từ 6h-8h sáng ngày 16/1: Bệnh nhân cùng chồng bán gà tại chợ Phước Vĩnh, bên hông cửa hàng điện thoại FPT (số 27 đường Độc Lập, khu phố 1 thị trấn Phước Vĩnh). Cụ thể từ 8h-9h30, đem gà đi vòng quanh chợ bán sau đó cùng chồng đi ăn sáng tại các quán quen thuộc, mua rau, đồ ăn, mua cháo.

Ngày 17, 18, 19/1, bệnh nhân tiếp tục cùng chồng bán gà và đi ăn sáng ở các quán quen thuộc, mua rau, đồ ăn, mua cháo, bán gà tại những địa điểm trên.

Ngày 20, 21/1, bệnh nhân tiếp tục cùng chồng bán gà và đi ăn sáng ở các quán quen thuộc, bán gà, mua rau, đồ ăn, mua cháo tại những địa điểm trên. Đến 15h-17h, bệnh nhân đi giao gà tại các khu vực Vĩnh Hòa, Tam Lập, Phước Vĩnh.

Ngày 22/1, bệnh nhân tiếp tục cùng chồng bán gà và đi ăn sáng ở các quán quen thuộc, bán gà mua rau, đồ ăn, mua cháo tại những địa điểm trên đến 19h mua gà gần ngã tư xã Tân Long huyện Phú Giáo tại đây tiếp xúc với 03 trường hợp gồm hai vợ chồng ông chủ cho một người ở tỉnh Đồng Nai đến mua gà.

Ngày 23/1, bệnh nhân cùng chồng bán gà vòng quanh chợ và đi ăn sáng ở các quán quen thuộc, bán gà, mua rau, đồ ăn, mua cháo tại những địa điểm trên. Đến 17h ăn tất niên tại nhà em gái thuộc ấp 1, xã Tân Hiệp (tại đây đã tiếp xúc với nhiều người trong đó có có bệnh nhân 1843) sau đó về nhà tại ấp Cà Na, xã An Bình.Ngày 24, 25/1, bệnh nhân tiếp tục cùng chồng bán gà vòng quanh chợ và đi ăn sáng ở các quán quen thuộc, bán gà, mua rau, đồ ăn, mua cháo tại những địa điểm trên đến 15h-17h bệnh nhân đi giao gà tại các khu vực Vĩnh Hòa, Tam Lập, Phước Vĩnh đến (16h- 17h ngày 25/1) ghé cửa hàng Điện Máy Xanh thuộc tổ 11, KP2, thị xã Bến Cát tiếp xúc với 04 trường hợp trong đó có 01 nhân viên gửi xe và 3 nhân viên bán hàng trong quá trình tiếp xúc có đeo khẩu trang, trên đường về có ghe mua nước tại đường Trừ Văn Thố tiếp xúc 01 trường hợp.

Ngày 26 - 29/1, tiếp tục cùng chồng bán gà vòng quanh chợ và đi ăn sáng ở các quán quen thuộc, bán gà, mua rau, đồ ăn, mua cháo tại những địa điểm trên đến 15h-17h bệnh nhân đi giao gà tại các khu vực Vĩnh Hòa, Tam Lập, Phước Vĩnh. Đến 5h sáng ngày 30/1 được đưa đi cách ly tập trung tại trường tiểu học Phước Vĩnh B, huyện Phú Giáo.

Công an huyện Phú Giáo thông báo lịch trình di chuyển của bệnh nhân 1886 mắc Covid-19 trong khoảng thời gian nêu trên những ai đã tiếp xúc với bệnh nhân này vui lòng đến cơ sở Y tế gần nhất để khai báo y tế và kiểm tra tình hình sức khỏe.

Bản tin Covid-19: Sáng nay không có ca mắc mới, một tỉnh dừng bắn pháo hoa dành tiền mua kit test xét nghiệm

  • 18:28 04/02/2021

Theo bản tin lúc 18h ngày 4/2 của Bộ Y tế, Việt Nam ghi nhận thêm 9 ca nhiễm Covid-19 cộng đồng. Trong đó, Hải Dương (1), Quảng Ninh (2), Gia Lai (4), Hà Nội (1) và Bình Dương (1).

  • 16:31 04/02/2021

Nam bệnh nhân 1694 đã lây nhiễm cho 12 người, gồm 8 F1 và 4 F2. Người này có lịch sử dịch tễ phức tạp, nhưng khai báo quanh co, gây khó khăn cho lực lượng y tế.

Bệnh nhân 1694, anh N.Q.M., 41 tuổi, trú tại phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm. Ông M. đã lây bệnh cho 12 người khác, với 3 chùm ca bệnh tại Đông Anh, Mê Linh và Nam Từ Liêm.

  • 17:04 04/02/2021

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam cho biết kết quả xét nghiệm cho thấy toàn bộ cán bộ, nhân viên 5 sân bay: Tân Sơn Nhất, Cam Ranh, Cần Thơ, Vinh và Liên Khương âm tính với COVID-19. Toàn bộ nhân viên 16 sân bay còn lại sẽ được xét nghiệm.

Bản tin Covid-19: Sáng nay không có ca mắc mới, một tỉnh dừng bắn pháo hoa dành tiền mua kit test xét nghiệm

  • 15:35 04/02/2021

Một nữ nhân viên quán karaoke ở huyện Cẩm Giàng (tỉnh Hải Dương) có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, có liên quan đến bệnh nhân 1851 và là F1 của bệnh nhân 1871 và bệnh nhân 1872.

Bản tin Covid-19: Sáng nay không có ca mắc mới, một tỉnh dừng bắn pháo hoa dành tiền mua kit test xét nghiệm

  • 11:27 04/02/2021

Sáng 4-2, đại diện Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) cho biết 20 nhân viên y tế của bệnh viện đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus corona sau khi tiếp xúc với ca F1 tại Gia Lai nhưng khai báo y tế có địa chỉ tại TP.HCM.

Bản tin Covid-19: Sáng nay không có ca mắc mới, một tỉnh dừng bắn pháo hoa dành tiền mua kit test xét nghiệm

  • 11:18 04/02/2021

Trong số 31 người tiếp xúc gần với công chứng viên tại Hà Nội, 29 người đã âm tính lần 1 với COVID-19. 20 người đi trên chuyến bay VN7245 và QH242 đang ở TP.HCM cũng âm tính. 

Bản tin Covid-19: Sáng nay không có ca mắc mới, một tỉnh dừng bắn pháo hoa dành tiền mua kit test xét nghiệm

Nguồn: Tổng hợp

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục