24h
Yeah1 News

Bản tin Covid-19: Sáng đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết: 0 ca mắc mới, thêm 17.000 người vào diện cách ly

Thứ tư, 17/02/2021 | 08:05 (GMT+7)

Cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất những tin tức về tình hình dịch bệnh Covid-19.

  • 06:22 17/02/2021

Theo bản tin của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 lúc 6h ngày 17/2 (mùng 6 Tết Tân Sửu, ngày đầu tiên đi làm của năm mới), 12 giờ qua, Việt Nam không phát hiện thêm ca mắc mới nào, tổng số ca mắc ở nước ta vẫn là 2.311 người. Tổng số bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh ở nước ta là 1.573.

Trong 12 giờ qua, số liệu về người phải cách ly phòng dịch đã tăng từ 128.080 người lên gần 146.000 người (tăng hơn 17.000 người chủ yếu thuộc diện cách ly tại nhà/nơi cư trú). 

Việt Nam có tổng cộng 1.412 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 719 ca. Đã có 13 tỉnh, thành phố có ca bệnh. Trong đó, Hải Dương có 539 ca, Quảng Ninh (60), Gia Lai (27), Hà Nội (35), Bắc Ninh (5), Bắc Giang (2), TP HCM (36), Hoà Bình (2), Hà Giang (1), Điện Biên (3), Bình Dương (6), Hải Phòng (1), Hưng Yên (2).

Tính đến tối 16/2, trên cả nước đã có ít nhất 40 tỉnh, thành phố quyết định cho học sinh tiếp tục nghỉ học vì dịch COVID-19. Một số tỉnh, thành cho học sinh đi học trở lại vào ngày 17/2 yêu cầu học sinh mang khẩu trang khi đi học, các nhà trường trang bị đầy đủ nước rửa tay sát khuẩn, thường xuyên vệ sinh trường lớp, không tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tụ tập đông người.

Nhiều trường đại học ở Hà Nội, TP HCM thông báo cho sinh viên dừng học tập trung, chuyển sang hình thức giảng dạy và học tập trực tuyến để phòng chống, dịch.

Bản tin Covid-19: Sáng đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết: 0 ca mắc mới, thêm 17.000 người vào diện cách ly

  • 22:00 16/02/2021

Chiều qua (16/2), Bình Dương tiến hành dỡ bỏ phong tỏa ấp Cà Na (xã An Bình, huyện Phú Giáo), đây là nơi phát hiện ca mắc COVID-19 trong cộng đồng đầu tiên tại địa phương này. Trước đó, Bình Dương đã dỡ bỏ 2 khu vực phong tỏa.

Bản tin Covid-19: Sáng đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết: 0 ca mắc mới, thêm 17.000 người vào diện cách ly

  • 19:29 16/02/2021

Sáng 16-2, Ban chỉ đạo Phòng chống Covid-19 tỉnh Hải Dương quyết định thiết lập vùng cách ly y tế 8 hộ dân với 30 nhân khẩu tại khu dân cư số 14, phố Trần Sùng Dĩnh, phường Hải Tân (TP Hải Dương).  

Khu phố Trần Sùng Dĩnh là nơi ca bệnh N.T.T. (SN 1969) ở và được phát hiện dương tính SARS-CoV-2 một ngày trước. Ca bệnh này chưa xác định được nguồn lây .

Trước đó, bà N.T.T. có đi tập yoga tại Nhà Văn hóa Liên đoàn Lao động tỉnh ở đường Ngô Quyền. Sau đó nghỉ tập ở nhà, có đạp xe tập thể dục. Hằng ngày, bà T. đi mua đồ ăn tại chợ Hải Tân. Đến ngày 3-2, bà T. có biểu hiện mệt. Từ ngày 4-2, bà T mệt, ho, sốt về chiều. Bà T. vừa được phát hiện dương tính SARS-CoV-2 một ngày trước, chưa xác định được nguồn lây.

Bản tin Covid-19: Sáng đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết: 0 ca mắc mới, thêm 17.000 người vào diện cách ly

  • 19:02 16/02/2021

Theo bản tin lúc 18h ngày 16/2 của Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19, Việt Nam ghi nhận thêm 40 ca mắc Covid-19 cộng đồng tại Hà Nội, Hải Dương và Quảng Ninh.

  • 15:39 16/02/2021

Ngày 16/2 Hải Dương ghi nhận thêm 10 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số ca cộng dồn trong đợt dịch này lên 511 ca, trong đó 57 bệnh nhân đã được điều trị khỏi. 4 ổ dịch lớn hiện nay là Chí Linh, Cẩm Giàng, Kinh Môn và Nam Sách.

Bản tin Covid-19: Sáng đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết: 0 ca mắc mới, thêm 17.000 người vào diện cách ly

  • 13:22 16/02/2021

Sáng 16-2, Công an huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) cho biết đơn vị vừa lập biên bản, quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.T.T. (33 tuổi, ở thôn Trại Mật, xã Tân Quang, huyện Lục Ngạn) về hành vi trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hành vi của chị T. thuộc điểm b, khoản 1, điều 11 nghị định 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế với mức phạt 5 triệu đồng.

Trước đó, chị T. được xác định là người thuộc diện phải cách ly tại nhà do có liên quan đến các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong vùng dịch ở tỉnh Hải Dương.

Bản tin Covid-19: Sáng đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết: 0 ca mắc mới, thêm 17.000 người vào diện cách ly

  • 12:46 16/02/2021

Lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương vừa kịp thời đưa đi cách ly 13 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào địa bàn. Kết quả xét nghiệp lần 1, tất cả đều âm tính với SARS-CoV-2.

Bản tin Covid-19: Sáng đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết: 0 ca mắc mới, thêm 17.000 người vào diện cách ly

  • 11:15 16/02/2021

Cuối tháng 2 này, nếu sắp xếp kịp chuyến bay và hoàn thiện tốt các thủ tục thì Việt Nam có khoảng 5 triệu liền vắc xin từ 2 nguồn: chương trình COVAX facility với 4,88 triệu liều và nhập khẩu hơn 117.000 liều.

Bản tin Covid-19: Sáng đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết: 0 ca mắc mới, thêm 17.000 người vào diện cách ly

  • 10:05 16/02/2021

Lực lượng chức năng đã lập rào chắn, phong tỏa toàn bộ phố Trần Sùng Dĩnh (phường Hải Tân) với 8 hộ dân và 30 nhân khẩu, do tại đây xuất hiện một ca dương tính với SARS-CoV-2, chưa xác định được nguồn lây.

Bản tin Covid-19: Sáng đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết: 0 ca mắc mới, thêm 17.000 người vào diện cách ly

  • 10:02 16/02/2021

Sáng 16/2, Sở Y tế Hà Nội đã thông tin về trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là F1 cách ly tập trung.

  • 08:25 16/02/2021

Từ 16.2, người từ vùng không có dịch vào tỉnh Quảng Ninh phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, trong khoảng thời gian từ 3 - 7 ngày trước khi đến địa phương này.

Bản tin Covid-19: Sáng đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết: 0 ca mắc mới, thêm 17.000 người vào diện cách ly

Tổng hợp

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục