24h
Yeah1 News

Trung Quân Idol: "Tôi sợ bài hát của mình sau khi thu xong, vì ham nốt cao nên khi diễn live khá mệt"

Thứ ba, 24/08/2021 | 12:36 (GMT+7)

Là ca sĩ sở hữu giọng hát được đánh giá cao của Vpop, tuy nhiên Trung Quân bày tỏ anh khá sợ các ca khúc của mình sau khi thu âm xong vì ham nốt cao và "phiêu" theo nhạc nên khi diễn live phải tập trung nhiều hơn để mang đến cho khán giả những phần trình diễn tốt nhất.

Nhắc đến những giọng ca trưởng thành từ chương trình truyền hình thực tế, có lẽ không thể không gọi tên Trung Quân, chàng ca sĩ từng gây ấn tượng tại "VietNam Idol" năm 2010. Đã hơn 10 năm trôi qua kể từ thời điểm Trung Quân chinh phục khán giả yêu nhạc tại "VietNam Idol", giọng hát của anh vẫn được công chúng và giới chuyên môn đánh giá cao. 

Không quá rình rang trong Vpop, Trung Quân hoạt động bền bỉ, cống hiến cho nhạc Việt những sản phẩm chất lượng cả về phần nghe lẫn phần nhìn. Những ca khúc của Trung Quân vẫn luôn có một lượng người hâm mộ quan tâm và ủng hộ, đặc biệt danh xưng "Thánh mưa" theo nam ca sĩ nhiều năm nay và chưa ai có thể xoay chuyển được. Khi nói về những ca khúc liên quan đến mưa, chắc chắn sẽ nghĩ ngay đến Trung Quân. 

Sau hơn 10 năm, chàng ca sĩ sinh năm 1989 giờ đây trưởng thành trong suy nghĩ lẫn tư duy âm nhạc. Cùng lắng nghe những chia sẻ của Trung Quân về âm nhạc của anh qua thời gian và những kế hoạch cho tương lai sắp tới nhé!

Nam ca sĩ Trung Quân Idol
Nam ca sĩ Trung Quân Idol

"Những cơn mưa đã giúp tôi đến gần hơn với khán giả!"

Được biết Trung Quân vừa cho phát hành dự án âm nhạc mới “Những ngày mưa cô đơn”. Trong giai đoạn dịch bệnh, tại sao anh lại quyết định trở lại ở thời điểm này?

Tôi luôn nghĩ âm nhạc là món ăn tinh thần không thể thiếu, nhất là trong giai đoạn người dân phải ở nhà để chống dịch như thế này. Nên ở thời điểm hiện tại, tôi muốn dùng âm nhạc để gắn kết tất cả lại với nhau. Tôi muốn gửi tới mọi người sự ủi an. Và qua âm nhạc, mong mọi người có thể tích cực, mạnh mẽ hơn, cùng nhau vượt qua đại dịch.

Theo chia sẻ 3,4 năm rồi anh mới hát lại về mưa. Vậy tại sao có khoảng nghỉ lâu như vậy cho đến hiện tại mới có thêm một sản phẩm về mưa ra mắt?

Tôi đã mất hơn 3 năm để vượt qua các vấn đề về tâm lý. Đến hiện tại, tôi muốn được hát nhiều hơn, muốn làm nhiều hơn và muốn có nhiều nhạc mới để nghe hơn. Hơn nữa thời gian mấy năm vừa qua, tôi cũng ôm ca khúc của các nhạc sĩ lâu quá rồi. Mọi người trao cho tôi bài hát với nhiều kỳ vọng nên tôi thực sự không thể làm họ thất vọng. Và đặc biệt tôi thèm có nhạc để nghe, hát và có lẽ các fan cũng vậy.

Được công chúng gọi với biệt danh “Thánh mưa” qua các ca khúc về mưa thành hit. Đến hiện tại, anh cảm thấy thế nào về biệt danh này và liệu còn muốn công chúng gọi mình là “Thánh mưa” nữa không?

Với tôi, đây là biệt danh rất hay và rất trân quý. Do đó không có lý do gì để từ chối nó cả. Hơn nữa, những cơn mưa đã đưa tôi đến gần hơn với khán giả, nên tôi càng trân trọng hơn. 

Ở thời điểm hiện tại, những ca khúc không có chủ đề về mưa của tôi như: "Trót yêu", "Chưa bao giờ" hay mới nhất là "Tình nào không như tình đầu" cũng rất được mọi người ủng hộ. Cho nên thỉnh thoảng mình hát về mưa để gợi nhớ đến những kỉ niệm cũng là một chất liệu khai thác tốt. Nếu tương lai có những ca khúc về mưa hay, tôi sẽ không ngần ngại tiếp tục hát.

Trung Quân Idol: 'Tôi sợ bài hát của mình sau khi thu xong, vì ham nốt cao nên khi diễn live khá mệt' - ảnh 2
Trung Quân rất trân quý biệt danh 'thánh mưa' khán giả ưu ái dành tặng cho mình
Trung Quân rất trân quý biệt danh "thánh mưa" khán giả ưu ái dành tặng cho mình

Hình thức E.P đang được khá nhiều ca sĩ Vpop áp dụng khi phát hành sản phẩm âm nhạc của mình thời gian gần đây. Tại sao anh cũng quyết định phát hành E.P mà không phải là một album hay mini album chẳng hạn?

Thực ra hình thức E.P tôi đã từng làm từ E.P "Chuyện mưa" ở thời điểm debut chứ không phải mới đây. Đây cũng là một hình thức phổ biến của âm nhạc thế giới nên tôi không nghĩ ngợi quá nhiều khi thực hiện. Chỉ là khi biên tập E.P "Những ngày mưa cô đơn", tôi thấy 4 ca khúc đi thành một câu chuyện liền mạch, có liên kết với nhau, ít hơn thì thiếu mà nhiều hơn thì lại thừa. Hơn nữa bộ 4 này tạo cho tôi nhiều cảm hứng nên nghĩ tới xong là làm luôn, không có thay đổi gì nhiều so với ý tưởng ban đầu.

Về việc phát hành album thì tôi cũng đã lên ý tưởng và bắt tay vào sản xuất, hẹn mọi người trong một thời gian gần nhất nhé.

Trên kênh Youtube, anh thường xuyên chia sẻ những bản cover lại các ca khúc. Liệu anh có lo ngại về việc khán giả sẽ quen với việc anh hát cover ngoài các sản phẩm chính thức của mình không? Và anh có kế hoạch làm phần 2 của "Tình nào không như tình đầu" chưa?

Tôi nghĩ ca sĩ nào ngoài bài của mình ra thì khi nghe được ca khúc của các anh chị, bạn bè đồng nghiệp mà mê quá cũng rất muốn được hát lại. Tôi thường làm chuyện này ở quán karaoke, nhưng hiện tại khi tình hình dịch bệnh thế này thì không thể ra ngoài được nên chỉ ngồi ở nhà, mà ở nhà thì mọi người biết đấy, rất thèm hát mà cứ hát mãi bài của mình thì khán giả nghe hoài cũng chán. Do đó khi nghe được ca khúc nào thấy thích quá, tôi sẽ cover lại. Nhưng tôi cover có xin phép tác giả và ca sĩ hát gốc đàng hoàng mới dám chia sẻ rộng rãi, nếu không chỉ dám tự hát tự nghe ở nhà thôi. Mà không phải bài nào hit hay hot tôi mới cover, chỉ khi thực sự thích và mê lắm mới làm điều đó thôi.

Về phần 2 của MV "Tình nào không như tình đầu" vì phần audio mãi chưa thấy hay nên chắc thôi mọi người đợi thêm chút xíu nhé!

Trung Quân Idol: 'Tôi sợ bài hát của mình sau khi thu xong, vì ham nốt cao nên khi diễn live khá mệt' - ảnh 4
Một album sẽ là kế hoạch quan trọng sắp tới của Trung Quân
Một album sẽ là kế hoạch quan trọng sắp tới của Trung Quân

"Tôi sợ bài hát của mình sau khi thu xong, vì ham nốt cao nên khi diễn live khá mệt"

Trong số những sản phẩm âm nhạc đã phát hành, nếu chỉ được chọn 1 ca khúc, anh sẽ chọn ca khúc nào khiến bản thân tâm đắc và yêu thích nhất?

Cái này thực sự khó nói lắm vì mỗi bài hát là một hành trình riêng. Bài nào tôi cũng yêu thích thì sau đó mới quyết định phát hành. Nhưng mà hầu như bài nào thu âm xong tôi cũng đều sợ hơn là yêu vì tôi khá tham lam, khi vào phòng thu thì dốc hết ruột gan ra hát, lăn lê trồng chuối để thực hiện những đoạn phiêu hay ham mê những nốt cao, do đó khi diễn live khá là mệt (cười).

Những ca khúc của anh đa số đều nói về chuyện tình yêu khá buồn bã, da diết. Liệu nó có lấy cảm hứng từ chính những câu chuyện tình cảm ngoài đời thực của anh?

Ồ không! Nói sợ mọi người không tin chứ tôi là một người yêu rất ít, cũng không lâm vào câu chuyện tình yêu nào bi đát hay đủ để tạo cảm hứng đâu. Nhưng bù lại tôi có một khả năng đó là thấu hiểu và để tâm nên trước khi thu âm mỗi bài hát tôi đều lắng nghe câu chuyện của tác giả để hiểu ca khúc đó. Ngoài ra tôi cũng được chứng kiến những câu chuyện xung quanh từ bạn bè, người hâm mộ, do đó cũng có chút tích luỹ cho những câu chuyện tình cảm trong âm nhạc.

Trung Quân Idol: 'Tôi sợ bài hát của mình sau khi thu xong, vì ham nốt cao nên khi diễn live khá mệt' - ảnh 6
Vì tham lam trong phòng thu nên Trung Quân khá mệt khi hát live trên sân khấu
Vì tham lam trong phòng thu nên Trung Quân khá mệt khi hát live trên sân khấu

Vpop hiện tại có sự xuất hiện của rất nhiều gương mặt trẻ, cùng với đó là những “ca sĩ” lấn sân. Trung Quân có bao giờ cảm thấy Vpop đang bị “chật chội” khi có quá nhiều người quyết định cầm mic đi hát như hiện tại?

Theo tôi mỗi người có một phong cách âm nhạc riêng và đối tượng khán giả riêng. Khán giả bây giờ họ văn minh lắm nên tôi cũng không suy nghĩ quá nhiều. Chúng ta không nên đả kích đam mê của người khác vì ai cũng có quyền mà. Chỉ là bạn có khả năng để thực hiện đam mê đó hay không lại là chuyện khác, phụ thuộc vào nhiều yếu tố như may mắn, sản phẩm và quan trọng nhất là tài năng.

Mà nói như vậy thì lại vui khi nhạc Việt ngày càng có nhiều nhân tố tài năng và có chất riêng. Hy vọng vào một ngày không xa, âm nhạc Việt sẽ vươn ra thế giới.

"Tôi hạnh phúc khi sau 10 năm khán giả vẫn còn muốn nghe mình hát"

Cũng đã hơn 10 năm kể từ khi bước chân vào Vpop và được công chúng biết đến. Anh cảm nhận thế nào về chặng đường hoạt động âm nhạc của mình vừa qua?

Tôi thấy mình may mắn khi sau 10 năm, gia tài âm nhạc có nhiều bài hát được mọi người yêu mến. Và hơn hết sau 10 năm, khán giả vẫn còn muốn nghe mình hát, đó là động lực rất lớn với tôi hiện tại. Hy vọng sẽ có thêm nhiều cái 10 năm nữa cho việc đi hát của tôi trong tương lai.

Trung Quân của những ngày đầu thi “Vietnam Idol” và Trung Quân của hiện tại có gì khác nhau không?

Quân nghĩ sự khác biệt nhất đó là tuổi tác và ngoại hình. 10 năm rồi, ai cũng phải già đi thôi (cười).

Trung Quân Idol: 'Tôi sợ bài hát của mình sau khi thu xong, vì ham nốt cao nên khi diễn live khá mệt' - ảnh 8
Nam ca sĩ Trung Quân đã có hơn 10 năm hoạt động tại Vpop
Nam ca sĩ Trung Quân đã có hơn 10 năm hoạt động tại Vpop

Trong thời gian giãn cách vừa qua, nhiều hoạt động giải trí nghệ thuật bị hoãn huỷ. Công việc và cuộc sống của anh bị ảnh hưởng như thế nào vì tình hình dịch bệnh?

Tôi cũng như mọi người thôi, tuân thủ các chủ trương chính sách của nhà nước về phòng dịch. Công việc thì ai cũng vậy, nhất là việc biểu diễn bị dừng lại hết. Cùng nhờ vậy mà tôi có thời gian dành cho bản thân nhiều hơn. Tôi cũng không kịp về với gia đình ở Đà Lạt mà bị kẹt tại Sài Gòn, nên một mình cũng khá buồn.

Từ những hình ảnh chia sẻ trên trang cá nhân, nhiều khán giả nhận xét anh đã gầy đi hơn so với trước, có vẻ như anh đang tích cực giảm cân. Anh có thể chia sẻ thêm về câu chuyện giảm cân của mình không?

Thực ra tôi không có mục đích giảm cân gì cả, chỉ là trước đây khi việc ăn uống thoải mái nên khá chiều chuộng bản thân, thích gì ăn nấy lại lười tập thể dục, chưa kể đồ ăn Việt Nam mình ngon quá nên dễ lên cân. 

Thời gian ở nhà chống dịch này tôi nhận thấy sức khoẻ là điều rất quan trọng, nhất là nếu mình không may có bệnh nền thì sẽ rất dễ bị virus đánh gục. Cho nên tôi quyết định xây dựng một thực đơn ăn uống lành mạnh, chăm chỉ tập thể dục hơn nên cũng có giảm cân được một chút. Tôi cũng mong muốn mình có thể góp một chút gì đó năng lượng tích cực cho mọi người trong mùa dịch này bằng việc mình phải sống tích cực trước đã. Trộm vía giảm được chút cân thấy mọi người cũng khên nên có động lực hơn.

Trong thời gian tới, anh có muốn làm một điều gì đó thật khác biệt trong âm nhạc của mình? Ngoài dòng nhạc đang theo đuổi, anh có muốn thử sức với một thể loại nhạc nào đó chưa từng thử qua không?

Nếu mọi người nghe trọn E.P "Những ngày mưa cô đơn" sẽ thấy mưa của Trung Quân ở năm 2021 thật khác so với cơn mưa của những năm về trước. Tôi sử dụng nhiều chất liệu âm nhạc hơn trong E.P lần này chứ không hẳn thuần ballad như trước. Tôi nghĩ âm nhạc cũng trưởng thành theo người thực hiện nó, nên tương lai là điều chưa biết trước được. Trước mắt có lẽ sẽ làm một album đã!

Những cơn mưa của Trung Quân hiện tại đã khác với những cơn mưa của nhiều năm về trước
Những cơn mưa của Trung Quân hiện tại đã khác với những cơn mưa của nhiều năm về trước

Cảm ơn Trung Quân về những chia sẻ! 

Ảnh: NVCC

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục