24h
Yeah1 News

G2M “xuất thần” cùng Lê Minh Sơn trong MCM Show

Thứ năm, 05/05/2022 | 15:19 (GMT+7)

Lựa chọn nhóm nhạc G2M (Gác 2 âm nhạc) là người “mở hàng” cho MCM Show, nhạc sĩ Lê Minh Sơn muốn gửi gắm lòng tự hào về thế hệ nhạc sĩ - ca sĩ trẻ tài năng đã cho ra mắt những ca khúc mang hơi thở thời đại nhưng đậm chất nhân văn, yêu người, yêu đời thiết tha.

Show âm nhạc trực tuyến mở màn cho những chương trình nghệ thuật chất lượng, tri ân các thế hệ nhạc sĩ, tôn vinh các ca khúc được đông đảo người nghe yêu thích do Công ty CP Bản quyền Âm nhạc trực tuyến (MCM Online) sản xuất. Chương trình thu hút sự quan tâm của rất nhiều nghệ sĩ và các khán giả ở đủ mọi lứa tuổi.

Nhạc sĩ Lê Minh Sơn đã mở ra một không gian nghệ thuật ấn tượng. Anh đảm nhận vai trò MC rất có duyên, với vốn kiến thức âm nhạc phong phú cùng một tâm hồn tươi non chưa kịp… “dậy thì”, đặt mình trong tâm thế như một người dẫn chuyện, một người bạn đồng hành gần gũi. Ở đây mọi ranh giới, mọi khoảng cách đều bị xóa nhòa, chỉ có âm nhạc thể hiện quyền năng vô đối. Chia sẻ rằng, mình dẫn chương trình không cần kịch bản, anh mong muốn tạo ra những phút ngẫu hứng, xuất thần cùng âm nhạc cho tất cả những người tham gia MCM Show.

Chào sân MCM Show số đầu tiên là ban nhạc trẻ G2M - “Gác 2 âm nhạc” với 2 chàng trai trẻ Tiến Đạt và Huy Hoàng, bén duyên âm nhạc từ cuộc thi The Band by VinaPhone 2018 khi vừa ra mắt. Họ đã vỡ òa niềm vui khi lọt vào Vòng Chung kết toàn quốc và là một trong những ban nhạc truyền cảm hứng nhất cho khán giả. Tiếp đó, G2M đạt Huy chương Bạc tại Liên hoan các ban nhạc toàn quốc 2019,  TOP 20 Ban nhạc Việt mùa 2 2018-2019.

 G2M “chào sân” MCM Show bằng những ca khúc lần đầu ra mắt công chúng.

G2M “chào sân” MCM Show bằng những ca khúc lần đầu ra mắt công chúng.

Điều thú vị nhất là hai thành viên của nhóm đều là “tay ngang”, không được đào tạo âm nhạc chính quy. Thật bất ngờ khi biết Tiến Đạt đã trải qua rất nhiều ngành học từ khoa Mĩ thuật (Trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội) đến Trung cấp Y Hà Nội và hiện là thày giáo dạy cờ tướng, cờ vua, dạy nhạc… Nhưng theo dòng thời gian niềm đam mê âm nhạc luôn khát khao cháy bỏng, thôi thúc và tạo cảm hứng sáng tác cho anh. Lần lượt các ca khúc đã ra đời: “Mùa đông lạnh về”, “Khoảng cách không thể rút ngắn”, “Chuyện tình Facebook”, “Cha ơi”, “Quả mận”, “Xóm nghèo”, “Rừng”… Cái chất “thâm sâu, học thuật” của người chơi cờ kết hợp với tâm hồn nghệ sĩ khoáng đạt, mong ước được thể hiện bản thân đã tạo nên những tác phẩm âm nhạc mang màu sắc riêng, rất cuốn người nghe. Tiến Đạt không bó buộc bản thân vào khuôn mẫu nào mà tự do, phóng khoáng ngay cả trong thể loại anh chọn: Pop, Rock Ballad, Country...

Mỗi ca khúc G2M mang đến MCM Show là một câu chuyện ăm ắp hơi thở thời cuộc. Nếu “Xóm nghèo” được viết từ cảm nhận sau những đêm đi làm về khuya, qua những góc phố xám xịt in bóng mấy đứa trẻ ăn xin ngồi ngủ gục, liêu xiêu bóng người bán hàng rong cạnh xe hàng ế ẩm nhọc nhằn kiếp mưu sinh… thì “Chuyện tình Facebook” lại là một khúc tình ca thời 4.0 khi con người yêu đương, khóc, cười, giận hờn… qua những status, qua trạng thái online hay offline, qua những icon tưởng như vô tri vô giác.

Ngay lúc chàng ca sĩ GenZ Huy Hoàng cất lên những câu hát đầu tiên của bài “Cha ơi”, khán giả như lặng đi bởi cách anh nhấn nhá câu từ, nhập vai theo giai điệu của ca khúc. Nhạc sĩ Tiến Đạt chia sẻ ngay trên sân khấu rằng anh viết “Cha ơi” khi gặp và lắng nghe câu chuyện xúc động của một cô bé 16 tuổi làm phục vụ bàn tại quán ăn, anh trai mất sớm, người cha ngụp lặn trong những cơn say rượu triền miên, kiên quyết không cho em đi học tiếp… Bi kịch cuộc đời, sự tổn thương tâm hồn của những bạn trẻ trong cuộc sống hiện đại được khắc họa đau đáu qua từng câu hát, khiến người nghe xót xa đồng cảm.

 Nhạc sĩ Lê Minh Sơn trong vai trò host của MCM Show.

Nhạc sĩ Lê Minh Sơn trong vai trò host của MCM Show.

Đúng như lời chia sẻ của nhạc sĩ Lê Minh Sơn, MCM Show không phải là chương trình biểu diễn nghệ thuật đơn thuần. Đây là một sân chơi âm nhạc văn minh và “sòng phẳng”. MCM Show đề cao ý thức về bản quyền, sự tôn trọng với quá trình cống hiến hết mình cho nghệ thuật của những nhạc sĩ, ca sĩ trong và ngoài nước, đang ngày đêm miệt mài “rút ruột nhả tơ” dâng cho đời những khúc ca tươi đẹp.

Trong lộ trình phát triển, MCM Online hướng tới trở thành Hệ sinh thái bảo vệ tác quyền âm nhạc trên Internet đầu tiên tại Việt Nam - nơi cung cấp các tác phẩm âm nhạc có tác quyền cho các nhà phân phối. Bên cạnh đó, để góp phần phát triển hoạt động sáng tạo, MCM sẽ đồng hành cùng các nhạc sĩ, ca sĩ tổ chức đêm nhạc vinh danh tác giả, đào tạo, ươm mầm tài năng sáng tác âm nhạc…

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục