24h
Yeah1 News

Danh ca Lệ Thu trong ký ức nhạc sĩ hải ngoại Trịnh Việt Cường

Thứ tư, 20/01/2021 | 21:47 (GMT+7)

Gần 1 tuần kể từ ngày danh ca Lệ Thu ra đi mãi mãi, nhạc sĩ hải ngoại Trịnh Việt Cường đã có những chia sẻ về ký ức đẹp, cũng như bày tỏ lòng thành kính dành cho cố nghệ sĩ.

Vừa qua, thông tin danh ca Lệ Thu qua đời tại Mỹ sau thời gian chống chọi với covid-19 đã để lại nhiều nỗi tiếc thương cho bạn bè, đồng nghiệp và các fan hâm mộ. Trước sự ra đi của giọng ca Hạ trắng, nhạc sĩ hải ngoại Trịnh Việt Cường đã có những chia sẻ đầy hoài niệm. Ông tiết lộ mình và danh ca Lệ Thu đã có mối lương duyên trong âm nhạc từ gần 20 năm trước.

Danh ca Lệ Thu qua đời vì Covid-10 khiến ai cũng bàng hoàng, xót xa
Danh ca Lệ Thu qua đời vì Covid-10 khiến ai cũng bàng hoàng, xót xa

Nam nhạc sĩ hải ngoại cho biết, khi đi những chương trình thiện nguyện, danh ca Lệ Thu luôn nhiệt tình tham gia, luôn cố gắng tạo điều kiện tốt nhất để giúp ban tổ chức.

"Cách đây 20 năm trước, tôi có nhận tổ chức các chương trình ca nhạc gây quỹ xây chùa ở thành phố Saint Louis thuộc tiểu bang Missouri, Mỹ. Chương trình mời nhiều ca sĩ đến từ Orange County, California. Danh ca Lệ Thu cũng có mặt tham gia chương trình gây quỹ từ thiện này.

Chi phí vé máy bay và ăn ở cho các ca sĩ tham gia đêm nhạc cũng khá cao, hôm đó trời lại mưa nên khán giả đến không được nhiều. Thấy tình cảnh đó, danh ca Lệ Thu đã tự cắt một nửa cát-sê của mình và kêu gọi anh em nghệ sĩ hỗ trợ. Tấm lòng của chị Lệ Thu thật cao cả và ký ức đẹp này về chị khiến tôi không bao giờ quên", ông kể.

Nhạc sĩ Trịnh Việt Cường có cơ duyên gặp gỡ và làm việc với cố danh ca Lệ Thu từ 20 năm trước
Nhạc sĩ Trịnh Việt Cường có cơ duyên gặp gỡ và làm việc với cố danh ca Lệ Thu từ 20 năm trước

Không giấu được sự xúc động của mình, nhạc sĩ Trịnh Việt Cường tâm sự: “Năm nay, nhiều nghệ sĩ đã ra đi đột ngột, nhìn người lại nghĩ đến mình cũng đã cao tuổi mà chưa làm được gì nhiều cho quê hương. Do đó, tôi luôn nghĩ về đất nước mình, không biết tôi có còn nhiều thời gian để đóng góp gì cho sự nghiệp văn nghệ của quê hương không". Chia sẻ với người hâm mộ, nhạc sĩ Trịnh Việt Cường cho biết mong sớm hồi hương và sinh sống ở Việt Nam, không còn cô đơn ở xứ người.

Nhạc sĩ Trịnh Việt Cường đã nhờ dịch vụ để xin cho ông một chiếc vé về Việt Nam và sớm hồi hương trong những năm tháng còn lại
Nhạc sĩ Trịnh Việt Cường đã nhờ dịch vụ để xin cho ông một chiếc vé về Việt Nam và sớm hồi hương trong những năm tháng còn lại

Nhạc sĩ Trịnh Việt Cường trước đây là ca sĩ của Đoàn ca nhạc kịch Bông Hồng (Thẩm Thúy Hằng) với nghệ danh là Quốc Cường. Khi sang định cư ở hải ngoại, ông đã đổi nghệ danh là Trịnh Việt Cường. Ông sáng tác nhiều thể loại, từ những bài hát ngợi ca quê hương đến những ca khúc về tình yêu đôi lứa như: Thương mẹ Việt Nam, Tiếng nhạn kêu sương, Đường về quê xưa, Tình nhạt phai, Vẫn là em hôm qua, Nhật ký cho con...

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục