24h
Yeah1 News

Jsol "nội chiến" Cara tại The Heroes 2021: "Đi thi mà nhường cho con gái trong công ty thì thôi ở nhà"

Thứ hai, 21/06/2021 | 08:48 (GMT+7)

Chia sẻ về việc đối đầu với đồng nghiệp cùng công ty là nữ ca sĩ Cara tại "The Heroes 2021", Jsol bày tỏ đây là cuộc chơi không có sự nhường nhịn mà phải trên tinh thần thi đấu đến cùng.

Nổi lên từ một video vừa nhặt rau vừa cover "Em gái mưa", ca khúc đình đám của ca sĩ Hương Tràm cách đây vài năm, chàng trai có tên Nguyễn Thái Sơn (tên thật của Jsol) thời điểm đó được "săn lùng" khắp mạng xã hội vì giọng hát ngọt ngào, ngoại hình điển trai và phong cách đậm chất Kpop. Với việc có nền tảng theo học Thanh nhạc tại trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội, Jsol lấn sân vào con đường âm nhạc. Hiện tại nam ca sĩ đang là ca sĩ solo thuộc quản lý của công ty DreamS Entertainment, các sản phẩm của Jsol được đầu tư chỉnh từ về mặt hình ảnh lẫn âm nhạc.

Jsol hiện đang xuất hiện trong chương trình "The Heroes 2021" để tìm kiếm những điều mới mẻ cho bản thân. Để nói về những nhân tố gây chú ý và tò mò nhất tại "The Heroes 2021" chắc chắn Jsol nằm trong số đó. "Quen mặt" với khán giả bằng những bản ballad nhẹ nhàng, da diết, buồn đến "lụi tim", liệu đến với "The Heroes 2021" Jsol sẽ thể hiện được những gì? Mới đây, Jsol đã có buổi chia sẻ với Yeah1 về hành trình chinh phục ngôi vị cao nhất tại "The Heroes 2021".

Jsol là nhân tố được chú ý tại 'The Heroes 2021'
Jsol là nhân tố được chú ý tại "The Heroes 2021"

- Lý do gì khiến Jsol quyết định cùng producer Ducpham xuất hiện tại "The Heroes 2021"?

Điều khiến Jsol muốn tham gia "The Heroes 2021" nhất đó là khát vọng được đến với chương trình để biết vị trí của mình đứng ở đâu trong lòng khán giả, để thử sức cũng như cọ xát lấy thêm kinh nghiệm trên sân khấu. Đồng thời đây là điều may mắn cho Jsol khi được khán giả đón nhận nhiều hơn trong chương trình này. 

- Điều khó khăn nhất của cả team khi tham gia "The Heroes 2021" là gì?

Có những lúc như muốn chết trên sân khấu vì rất mệt, vừa hát vừa nhảy rất tốn sức. Trước giờ Jsol chưa có kinh nghiệm vừa hát vừa nhảy nên đây là thử thách lớn. Vì sức nóng của chương trình, trên sân khấu và khán giả lẫn các Master xung quanh rút sức của mình rất nhiều. Bên cạnh đó tiết tấu của bài hát rất mạnh, vũ đạo nhiều nên phải cần thể lực, sức bền dẻo dai để hoàn thành tốt tiết mục. 

Jsol cũng tập hát live rất nhiều. Ngày xưa hát ballad thì cứ đứng hát thôi, nhưng giờ biểu diễn như vậy rất hao mòn sức lực nên Jsol có chuẩn bị bằng việc đi tập gym trước khi chương trình bắt đầu và hiện tại vẫn duy trì việc luyện tập thể hình để tăng sức bền.

Jsol và bạn đồng hành producer Ducpham tại 'The Heroes 2021'
Jsol và bạn đồng hành producer Ducpham tại "The Heroes 2021"

- Đến với cuộc thi năm nay team Jsol đặt cho mình mục tiêu, tiêu chí gì?

Mục tiêu chung của team Jsol là hướng đến 1 chiến thắng. Đặt cho mình tinh thần chiến thắng để phấn đấu nhiều hơn, cảm thấy tự tin và dốc hết sức lực vào. Ngoài ra, mục đích của Jsol khi đến với "The Heroes 2021" còn để thử sức với âm nhạc của mình trong tương lai. Chắc chắn mình sẽ hát nhưng nhạc tiết tấu hơn, remix các bản phối sung hơn. Nếu mà có duyên và hợp lý thì Jsol cũng sẽ hát nhạc tiết tấu luôn. Để mà nói thật thì Jsol hiện tại mình cũng đã chán hát ballab, bản thân đã nghĩ như thế thì chắc chắn khán giả cũng sẽ cảm thấy như vậy thôi khi nghe nhạc ballad của mình. Nên Jsol nghĩ cần có sự đổi mới.

- Việc đầu tư vào các tiết mục là điều rất cần thiết, vậy chi phí để đầu tư có lớn không?

Thực sự kinh phí rất nhiều, Jsol muốn trầm cảm luôn. Mỗi lần làm gì xong cũng báo tiền về nên nhắc tới tiền là đau đầu. May mà trộm vía cũng nhờ công ty lo. Mình dự đoán mỗi tiết mục cũng phải tầm vài chục triệu, những tiết mục cầu kì, nhiều đạo cụ cũng phải trên dưới trăm triệu. Ekip rất đau đầu vì có nhiều bài trong đợt dịch này không đi diễn được, không có nguồn thu nhập để có kinh phí làm tiếp. Tất cả các đội khác cũng chung nỗi đau đầu này.

- Những ý tưởng trong các bài dự thi thường sẽ được hình thành như thế nào?

Thường thì mình sẽ họp team trước, tìm những bài hát và idea phù hợp với chủ đề trong cuộc thi. Sau khi họp xong concept tổng thể mình bắt đầu họp chuyên sâu để tìm ra đặc trưng màu sắc cho mỗi tiết mục. Để có 1 tiết mục hoàn hảo thì Jsol và anh Ducpham họp ít nhất 3 buổi.

Rất may mắn với Jsol và anh Ducpham khi chọn được Master là nhạc sĩ Khắc Hưng, một người rất cầu kì và cầu toàn trong âm nhạc. Jsol rất hài lòng và muốn các Master khó tính với mình hơn để có thể phát triển nhiều hơn. Thông thường thì anh Khắc Hưng với tư cách một nhạc sĩ, trong sản phẩm sẽ làm hết rồi chuyển qua cho Jsol vì anh hiểu ca khúc nhất. Nhưng khi tham gia cuộc thi, Jsol và anh Ducpham phải tự làm hết mọi thứ còn anh Hưng góp phần thêm thắt cũng như góp ý cho hoàn thiện hơn chứ không thể nào làm từ A-Z được. Đó cũng là một khó khăn khi phải động não rất nhiều để làm hài lòng anh Hưng. 

Là chàng trai có nhiều tham vọng, Jsol đặt mục tiêu là ngôi vô địch 'The Heroes 2021'
Là chàng trai có nhiều tham vọng, Jsol đặt mục tiêu là ngôi vô địch "The Heroes 2021"

- Bạn đánh giá thế nào về các thí sinh còn lại ? Jsol và CARA là 2 nghệ sĩ cùng công ty quản lý tham gia "The Heroes 2021", sẽ thế nào nếu cả 2 được xếp đối đầu nhau?

Jsol đã xem phiên bản trước của "The Heroes 2021" là "The Remix" và cảm thấy ấn tượng với phần nhạc của anh Soobin Hoàng Sơn còn về phần vũ đạo, tổng thể sân khấu thì chị Đông Nhi và chị Bảo Thy làm rất tốt.

Trong mùa thi năm nay, Jsol cảm thấy đội nào cũng có màu sắc riêng, thế mạnh riêng và cả điểm yếu. Hiện tại, so với mặt bằng chung thì người đang chiếm ưu thế là Erik. Một đối thủ khác mà JSol và anh Đức cùng các đội khác đều thấy đáng gớm là đội VP Bá Vương và TDK. Nét đặc trưng trong nhạc của VP Bá Vương là đậm bản sắc Việt, hơi hướng miền Nam, màu sắc riêng cực thú vị. Jsol cũng rất hâm mộ Mỹ Anh vì em rất giỏi, có thể làm mọi thứ. Tuy nhiên, hơi vất vả cho Mỹ Anh vì em đang ở Hà Nội, các buổi họp cùng ekip rất khó khăn. Mỹ Anh còn hơi nhỏ nhưng Jsol tin cô bé sẽ còn nhiều điều cho khán giả thấy.

Còn về việc đối đầu với người cùng công ty, thì phải đấu hết mình thôi, trên tinh thần đi thi chứ không phải nhường nhau. Đi thi mà nhường cho con gái trong công ty thì thôi ở nhà đi. Jsol luôn phải chiến đấu hết mình và chị Cara chắc cũng nghĩ như vậy. Trên sàn đấu thì phải đấu chứ!

Jsol 'nội chiến' Cara tại The Heroes 2021: 'Đi thi mà nhường cho con gái trong công ty thì thôi ở nhà' - ảnh 4
Jsol và Cara là đồng nghiệp chung công ty DreamS Entertainment
Jsol và Cara là đồng nghiệp chung công ty DreamS Entertainment

- Sau chương trình này Jsol sẽ hướng mình theo phong cách nào?

Mọi người còn đang quen với hình ảnh Jsol hát ballab và mình cũng từng nghĩ như thế. Và khi hát những bản phối đậm chất hiphop của anh Ducpham thì nghe cũng hợp. Cái này trong khả năng của mình và có thể làm tốt. Jsol và ekip đã bàn tính rồi, có thể sẽ phát hành luôn các bản Offical Audio sau khi hoàn thành tiết mục. Hoặc phát hành 1 Album tất cả các bài hát trong "The Heroes 2021". Có thể sẽ có những sáng tác mới, nếu được khán giả yêu thương nhiều Jsol sẽ đầu tư quay MV luôn.

Jsol nghĩ chắc chắn mọi người sẽ thấy một cái gì mới của mình trong cuộc thi thôi. Và Jsol tin rằng khi bước ra khỏi cuộc thi sẽ có nhiều sản phẩm tiết tấu hơn như dance và pop dance hơn ballad. Nhưng nếu có những bài ballad phù hợp thì vẫn hát bình thường thôi, không phải bỏ ballad nhưng mà hơi "ngán".

T.D thực hiện

Product by Yeah1 Show

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news
Từ khóa: Cara   JSOL   The Heroes 2021  

Cùng chuyên mục