24h
Yeah1 News

Giới trẻ xứ Huế bức xúc, yêu cầu được xin lỗi vì anh chàng có tư tưởng “ly hôn nếu vợ không sinh con trai”

Thứ tư, 01/12/2021 | 20:43 (GMT+7)

Phát ngôn gây tranh cãi mới đây của chàng trai đến từ Huế trong gameshow hẹn hò khiến không ít các bạn trẻ cùng quê bức xúc.

Tối ngày 29/11 vừa qua, tập 4 của gameshow truyền hình theo mô-típ hẹn hò “Hành lý tình yêu” phát sóng đã làm dấy lên nhiều tranh cãi. Trong chương trình, không chỉ nữ chính tên P.D (33 tuổi) mà ngay cả cố vấn, khán giả đều “ngỡ ngàng - ngơ ngác - bật ngửa” khi chứng kiến chàng trai C.H (30 tuổi) cùng những quan điểm tình yêu “có một không hai”.

Nữ chính P.D trong tập 4 'Hành lý tình yêu' và anh chàng người Huế gây tranh cãi
Nữ chính P.D trong tập 4 "Hành lý tình yêu" và anh chàng người Huế gây tranh cãi

Sau khi tiết lộ mong muốn vợ mình phải “ở nhà hầu chồng dạy con”, C.H còn chia sẻ thêm anh hy vọng bạn gái không sơn móng tay hay nhuộm tóc vì “anh không có thiện cảm”. Đỉnh điểm là khi chàng trai đến từ Huế thẳng thừng tuyên bố sẽ hy hôn với vợ nếu “em không sinh được con trai”.

Quan niệm cưới vợ lạ lùng của C.H làm khán giả cứ ngỡ đang ở thời phong kiến
Quan niệm cưới vợ lạ lùng của C.H làm khán giả cứ ngỡ đang ở thời phong kiến

C.H giải thích nguyên nhân là do dòng tộc anh rất coi trọng con trai nối dòng, ba mẹ anh cũng hy vọng có cháu trai nối dỗi. Ngoài ra, trong nhà C.H còn xem đàn ông là trụ cột gia đình nên được ngồi mâm trên, còn phụ nữ phải ngồi mâm dưới. Thức ăn ngon thì đãi người ở mâm trên, còn thừa đồ ăn mới đưa xuống mâm dưới.

Chia sẻ 'ly dị nếu vợ không sinh con trai' và quan niệm 'mâm trên - mâm dưới' gây dậy sóng
Chia sẻ "ly dị nếu vợ không sinh con trai" và quan niệm "mâm trên - mâm dưới" gây dậy sóng

Những tưởng quan niệm lạc hậu này chỉ tồn tại trong thời đại phong kiến và đã gần như “tuyệt chủng” ở xã hội hiện nay, thế nhưng chia sẻ bất ngờ của C.H đã khiến không ít người bức xúc. Đông đảo dân mạng không chỉ chĩa “mũi dùi” về phía C.H mà còn chỉ trích cả người Huế nói chung vì cho rằng đây là “văn hoá của Huế”.

Giới trẻ xứ Huế bức xúc, yêu cầu được xin lỗi vì anh chàng có tư tưởng “ly hôn nếu vợ không sinh con trai” - ảnh 4
Giới trẻ xứ Huế bức xúc, yêu cầu được xin lỗi vì anh chàng có tư tưởng “ly hôn nếu vợ không sinh con trai” - ảnh 5
Bộ phận giới trẻ xứ Huế đã đính chính thông tin, cho rằng những gì C.H chia sẻ là không đúng sự thật, chỉ nhằm mục đích 'câu view' và gây ảnh hưởng đến văn hoá vùng miền
Bộ phận giới trẻ xứ Huế đã đính chính thông tin, cho rằng những gì C.H chia sẻ là không đúng sự thật, chỉ nhằm mục đích "câu view" và gây ảnh hưởng đến văn hoá vùng miền

Ngay lập tức, không ít các bạn trẻ cùng quê xứ Huế đã đính chính lại thông tin trên. Họ cho rằng ở Huế quả thật có chuyện “mâm trên - mâm dưới” nhưng đó sự kính trọng mà con cháu dành cho ông bà cha mẹ mình, chứ không có chuyện đàn ông ăn trên còn phụ nữ ăn đồ thừa như C.H đã kể. Một số bộ phận còn “ném đá” chương trình vì muốn thu hút người xem mà tạo kịch bản lố lăng, xúc phạm văn hoá vùng miền.

- Kịch bản quá lố với văn hoá Huế. Ghét nhất câu đồ ăn thừa đưa xuống bàn dưới. Huế có bàn trên bàn dưới nhưng là các cụ và các cháu chứ nào như anh nói

- Chỉ là kịch bản của 1 chương trình nhưng một số người lại không nhận ra

- Không biết chương trình có dàn dựng không chứ vì 1 thanh niên này mà ảnh hưởng tới quê hương xứ Huế quá

- Dân Huế bao đời nay làm gì có chuyện phân biệt ngồi mâm trên mâm dưới. Chỉ có mâm dành cho các bô lão trong họ thôi

- Không biết anh này có phải thật sự là người Huế không? Đến từ đâu ở Huế? Hay là sự dàn dựng xúc phạm đến cả 1 vùng miền

T.T

Ảnh: Tổng hợp

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục