24h
Yeah1 News

Bản tin Covid-19: Thêm 9 trường hợp lây nhiễm, nâng tổng lên thành 310 ca

Thứ tư, 03/02/2021 | 09:08 (GMT+7)

Cập nhật nhanh và chính xác nhất những tin tức về Covid-19.

  • 06:29 03/02/2021

Sáng sớm nay 3-2, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận thêm 9 ca mắc COVID-19 mới, đều là ca lây nhiễm trong cộng đồng. 

Theo Bộ Y tế, 9 ca mắc mới (BN1883-1891) là các ca cộng đồng tại Gia Lai (4 ca), Hải Dương (2), Bình Dương (2) và Hà Nội (1). Cụ thể như sau:

- Hà Nội ghi nhận 1 bệnh nhân (BN1883): 1 F1 của BN1814 liên quan ổ dịch thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, là nhân viên phòng công chứng ở Duy Tân mà Tuổi Trẻ Online đã đưa tin tối 2-2. Bệnh nhân này có bay vào TP.HCM vài ngày trước và có lịch trình phức tạp.

- Tỉnh Hải Dương ghi nhận 2 bệnh nhân (BN1884-BN1885): là công nhân thuộc tâm dịch khu công nghiệp thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, 2 ca bệnh này đã được cách ly từ trước, không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng, lấy mẫu xét nghiệm ngày 28-1 âm tính, lần xét nghiệm thứ hai dương tính.

- Tỉnh Bình Dương ghi nhận 2 bệnh nhân (BN1886-BN1887): 2 F1 của BN1843, BN1801 liên quan ổ dịch thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

- Tỉnh Gia Lai ghi nhận 4 bệnh nhân (BN1888-1891) gồm 3 F1 liên quan ổ dịch Công ty POYUN, tỉnh Hải Dương; 1 ca bệnh đang được điều tra dịch tễ. Số mắc tại Gia Lai vẫn đang tăng và phức tạp. Hôm nay 3-2, Bộ Y tế sẽ điều Viện Pasteur TP.HCM và CDC Đà Nẵng đến hỗ trợ Gia Lai chống dịch. Khu vực này hiện đang gặp nhiều khó khăn về xét nghiệm, điều trị...

Với 9 ca mắc mới, số mắc tính từ 27-1 đến nay là 310 ca. 

Bản tin Covid-19: Thêm 9 trường hợp lây nhiễm, nâng tổng lên thành 310 ca - ảnh 1
  • 19:54 02/02/2021

Chính quyền xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đang tập trung truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với 2 ca mắc COVID-19 mới là một trẻ đang học tại Trường mầm non Bạch Đằng và bà ngoại của bé.

Theo đó, lực lượng chức năng đã truy vết được 119 trường hợp F1, trong đó có 75 F1 là bạn học của cháu bé học lớp 4 tuổi, 10 giáo viên của trường mầm non và một số người dân trong khu vực đã bị phong tỏa.

Trường mầm non Bạch Đằng đã được thiết lập làm cơ sở cách ly tập trung cho những trường hợp này. 75 người là phụ huynh học sinh cũng vào trong khu cách ly để chăm sóc các cháu.

  • 19:46 02/02/2021

Trong cuộc họp chiều 2-2 với Bộ Y tế, đại diện Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết có thêm 2 trường hợp bị lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, nâng tổng số ca cộng đồng ở tỉnh lên 4 ca. 

Ngày 2-2, lực lượng chức năng phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã mở rộng phong tỏa thêm một phần khu phố 3, khu phố 6 (bên cạnh toàn bộ khu phố 5 và một phần khu phố 7 đã được phong tỏa từ trước đó).  

Việc mở rộng phong tỏa này thực hiện theo chỉ đạo của UBND TP Thủ Dầu Một, nhằm đảm bảo an toàn khu vực xung quanh Trường đại học Thủ Dầu Một, nơi có nữ sinh mắc COVID-19 (bệnh nhân 1843).

Bản tin Covid-19: Thêm 9 trường hợp lây nhiễm, nâng tổng lên thành 310 ca - ảnh 2
  • 19:45 02/02/2021

Trung tâm Y tế thị xã Kinh Môn (tỉnh Hải Dương) cho biết ngày 2-2 trên địa bàn phát hiện một bé gần 1 tháng tuổi dương tính COVID-19, bé được xác định bị lây từ bố.

Chiều tối 2-2, ông Hoàng Văn Tiến - giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Kinh Môn - cho biết trong ngày 2-2 trên địa bàn có 4 trường hợp dương tính với COVID-19. Trong đó có 3 học sinh và 1 em bé gần 1 tháng tuổi.

Đối với trường hợp bé gần 1 tháng tuổi, ông Tiến cho biết bé bị lây nhiễm COVID-19 từ bố, bởi mẹ cháu vẫn âm tính. Còn 3 học sinh dương tính với COVID-19 là học sinh Trường tiểu học Hiến Thành. Hiện cả 3 em đã được đưa đi cách ly, điều trị tại Bệnh viện Trường đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương. 

  • 18:42 02/02/2021

Chiều tối nay 2-2, Bộ Y tế cho biết ghi nhận thêm 31 ca bệnh COVID-19 mới, trong đó 30 ca là lây trong cộng đồng. Tại phiên họp trực tuyến vừa diễn ra, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho rằng Gia Lai đang chậm chạp chống dịch. 

Theo đó, 31 ca mắc mới (bệnh nhân 1852-1882): 30 ca cộng đồng tại Hải Dương (18 ca), Quảng Ninh (8), Gia Lai (3), Hà Nội (1) và 1 ca nhập cảnh cách ly ngay tại thành phố Hà Nội. 

Bản tin Covid-19: Thêm 9 trường hợp lây nhiễm, nâng tổng lên thành 310 ca - ảnh 3
  • 18:20 02/02/2021

UBND tỉnh Gia Lai cho biết vừa phát hiện thêm một ca dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng số người nhiễm lên 13. 

Chiều 2-2, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch - phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - cho biết vừa phát hiện thêm một bác sĩ công tác tại Viện Sốt rét trung ương ở Hà Nội đến công tác tại Gia Lai dương tính với SARS-CoV-2.

Trước đó sáng cùng ngày, UBND tỉnh Gia Lai cũng thông báo về ca mắc COVID-19 từng đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai khám bệnh.

Như vậy, đến chiều cùng ngày, ngành chức năng tỉnh Gia Lai đã ghi nhận 13 ca dương tính với COVID-19. Các trường hợp được ghi nhận tại 5 địa phương gồm huyện Ia Pa, Krông Pa, Phú Thiện, thị xã Ayun Pa và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

  • 18:01 02/02/2021

Ngày 2-2, ông Nguyễn Hữu Khúc, chủ tịch UBND huyện Hoài Ân (tỉnh Bình Định), cho biết địa phương xác định có 8 người ăn chạp mả với bệnh nhân dương tính lần 1 với COVID-19 ở Gia Lai và đã đưa đi cách ly tập trung. 

Lịch trình của bệnh nhân như sau:

Trưa 22-1, dự đám cưới của Lê Văn Tiến (F0) tại xã Ia Marơn, huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) có tiếp xúc với Huỳnh Lâm Hợp (F0).

Ngày 23-1, dự đám cưới của Ngô Thành Vinh, tại xã Chư Rcăm, huyện Krong Pa (Gia Lai).

Ngày 24-1, đi Bình Định bằng xe của gia đình cùng với 4 người, gồm anh Trung, bố vợ Huỳnh Văn Dư, chú Huỳnh Văn Hùng, em Huỳnh Văn Phi, đều ở xã Quý Đức, huyện Ia Pa, Gia Lai. 5 người đến nhà chú của N.H.Đ. (tên Lợi) tại xã Ân Tường, huyện Hoài Ân và tiếp xúc với một số người khác tại Bình Định.

Ngày 26-1, quay về thôn Sô Ma Rơng, xã Ia Peng, huyện Phú Thiện (Gia Lai). Trong thời gian ở địa phương, N.H.Đ. có lịch trình như sau:

Thường xuyên uống cà phê tại quán cà phê Gốc (quán của gia đình). Ghé nhà cậu ruột tên Phạm Văn Hưng.

Trong các ngày 27 đến 28-1, đi ăn sáng tại quán 317 ở Sô Ma Rơng, xã Ia Peng, huyện Phú Thiện (Gia Lai); gặp chị Phạm Thị Mỹ Linh hàng xóm.

Ngày 28-1 đi mua hoa và trái cây ở cạnh tiệm tạp hóa Toàn Dung (chợ Thanh Bình, xã Ia Peng); Dự tiệc tất niên ở nhà bố vợ Huỳnh Văn Dư, ở Quy Đức (huyện Ia Pa).

Ngày 29-1 ghé tiệm Internet của anh Tuấn, thôn Sô Ma Rơng, huyện Ia Peng.

Từ ngày 29-1 đến nay, cách ly tập trung tại khu cách ly huyện Phú Thiện, Gia Lai.

Bản tin Covid-19: Thêm 9 trường hợp lây nhiễm, nâng tổng lên thành 310 ca - ảnh 4
  • 15:17 02/02/2021

Cơ quan chức năng đã phong tỏa một khu dân cư ở ngõ 86, và Phòng công chứng số 3 đều nằm trên phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội) vì có ca nhiễm COVID-19. 

Cơ quan công an đã phối hợp với các đơn vị dựng rào chắn, lập chốt chặn phong tỏa con ngõ này. Người dân không được ra khỏi khu vực phong tỏa. Đồ tiếp tế người thân mang đến được treo ở hàng rào và cư dân tự ra lấy.

Các nhân viên y tế đã phun khử khuẩn toàn bộ khu vực, kiểm tra lý lịch, đo thân nhiệt những người dân ở trong con ngõ này.

  • 12:57 02/02/2021 

Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương Đặng Đức Anh vừa cho biết: các nhà khoa học của viện đã lấy mẫu, xét nghiệm và giải trình tự gen virus SARS-CoV-2 trên 16 mẫu bệnh phẩm của các bệnh nhân COVID-19 ở ổ dịch Hải Dương (Công ty Poyun) và Quảng Ninh.

Kết quả cho thấy 11/16 mẫu này đều có trình tự gen tương tự virus B.1.1.7 được phát hiện tại Anh. Biến chủng B.1.1.7, được cho là có khả năng lây lan nhanh hơn so với các chủng SARS-CoV-2 trước đây, đã được tìm thấy trên các bệnh nhân ở Hải Dương và Quảng Ninh.

  • 11:12 02/02/2021 

Sáng 2-2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết thành phố đã xác định được 66 trường hợp liên quan đến bệnh nhân 1801 và bệnh nhân 1843 tại Bình Dương. 

Trong số này, thành phố tìm được 51 người đi cùng bệnh nhân 1801 trên chuyến bay VJ275 có địa chỉ cư trú tại thành phố, đã xác minh được 49 trường hợp. Trong 49 trường hợp này, 46 người đã được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả 32 người âm tính, 14 người đang chờ kết quả.

Thành phố cũng đã truy vết 15 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 1843, 8 trường hợp được lấy mẫu đã cho kết quả âm tính.

  • 10:08 02/02/2021 

Từ ngày 27-1 đến nay, có 276 ca COVID-19 ở 10 tỉnh thành. Nhưng dù có diễn biến phức tạp, tình hình cơ bản được kiểm soát, theo đánh giá của Chính phủ. 

  • 08:05 02/02/2021 

Sáng 2-2, Hà Nội thông báo ghi nhận ca bệnh COVID-19 thứ 20, bệnh nhân 51 tuổi, là F1 của bệnh nhân 1814.

Theo Sở Y tế Hà Nội, ca dương tính mới nhất của Hà Nội F1 của bệnh nhân Đ.T.T. (1814). Cụ thể, bệnh nhân tên T.N.M., nam, 51 tuổi, địa chỉ: số 12 khu 18-4 ngõ 86 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

Lịch trình trong những ngày gần đây của bệnh nhân như sau: Ngày 27-1 bệnh nhân và vợ - là ca bệnh F0 Đ.T.T. có đến văn phòng công chứng số 3, số 6 phố Duy Tân để làm hợp đồng mua nhà từ 8h30- 9h40.

Sau đó về nhà có tiếp xúc với 2 con. Bệnh nhân được Trung tâm Y tế Cầu Giấy cách ly và lấy mẫu xét nghiệm sau khi xác định là F1 của BN1814 vào ngày 1-2-2021, và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 (xét nghiệm thực hiện tại CDC Hà Nội).

Nguồn: Tuổi Trẻ

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục