24h
Yeah1 News

Bản tin Covid-19: Sáng nay không có ca mắc mới, 10 tỉnh thành đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp lây nhiễm

Thứ bảy, 27/02/2021 | 07:01 (GMT+7)

Cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất những tin tức về tình hình dịch bệnh COVID-19.

  • 06:19 27/02/2021 

Bản tin 6h ngày 27/2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết không ghi nhận ca mắc COVID-19. Việt Nam vẫn đang có 2.426 bệnh nhân. Đến thời điểm này đã có 1.839 bệnh nhân được chữa khỏi.

Tính từ 18h ngày 26/02 đến 6h ngày 27/02, không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Việt Nam hiện vẫn có 2.426 bệnh nhân.

- Tính đến 6h ngày 27/02: Việt Nam có tổng cộng 1524 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 831 ca.

Trong đó, riêng Hải Dương có 643 ca, Quảng Ninh (61 ca), Gia Lai (27 ca), Hà Nội (35 ca), Bắc Ninh (5 ca), Bắc Giang (2 ca), TP. Hồ Chí Minh (36 ca ), Hoà Bình (2 ca), Hà Giang (1 ca), Điện Biên (3 ca), Bình Dương (6 ca), Hải Phòng (4 ca ), Hưng Yên (2 ca).

10 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng (Hòa Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Gia Lai, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh).

Bản tin Covid-19: Sáng nay không có ca mắc mới, 10 tỉnh thành đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp lây nhiễm

  • 16:33 26/02/2021

Sau 21 ngày Bình Dương không ghi nhận ca mắc mới COVID-19, địa phương này đã cho phép hàng quán hoạt động trở lại.

Ngày 26/2, UBND tỉnh Bình Dương đã có hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Nguyễn Lộc Hà cho biết, văn bản có hiệu lực áp dụng ngay trong hôm nay (ngày 26/2). Sau khi nhận được công văn hướng dẫn của UBND tỉnh, các địa phương sẽ thông báo đến cơ sở kinh doanh và người dân.

Bản tin Covid-19: Sáng nay không có ca mắc mới, 10 tỉnh thành đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp lây nhiễm

  • 16:11 26/02/2021

Trong tổng số hơn 600 bệnh nhân COVID-19 của Hải Dương đến nay đã có gần 400 bệnh nhân được điều trị khỏi. 

Trong ngày hôm qua (26/2), tiếp tục có thêm những bệnh nhân COVID-19 của Hải Dương được xuất viện. Đến thời điểm này có thể nói rằng công tác điều trị của các Bệnh viện dã chiến số 1, Bệnh viện dã chiến số 2 của Hải Dương đã tích cực nỗ lực để hoàn thành tốt công tác điều trị bệnh nhân COVID-19.

Bản tin Covid-19: Sáng nay không có ca mắc mới, 10 tỉnh thành đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp lây nhiễm

  • 14:50 26/02/2021

Ngày 26.2, Viện Pasteur TP.HCM, Công ty Nanogen phối hợp với Trung tâm y tế H.Bến Lức (Long An) tổ chức tiêm thử nghiệm vắc xin phòng Covid-19 do Việt Nam sản xuất cho 39/ 560 người tham gia nghiên cứu lâm sàng.

Bản tin Covid-19: Sáng nay không có ca mắc mới, 10 tỉnh thành đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp lây nhiễm

  • 13:21 26/02/2021

Các nhà khoa học thả những giọt chứa nCoV lên 3 loại vải polyester, polycotton và cotton, sau đó theo dõi sự ổn định của virus trên từng chất liệu trong 72 giờ. Kết quả cho thấy polyester có nguy cơ lây truyền cao nhất, vì virus có thể tồn tại trên đó sau 3 ngày và có khả năng truyền sang các bề mặt khác. Chúng sống được 24 giờ trên vải cotton và 6 giờ trên polycotton.

Nghiên cứu cũng xem xét cách giặt có thể loại bỏ nCoV khỏi vải cotton. Nếu virus bám lên vải theo các giọt bắn, nước sạch và máy giặt đủ để đánh bay virus. Tuy nhiên, khi các nhà khoa học cho nước bọt nhân tạo chứa virus lên vải, họ phải sử dụng chất tẩy rửa và nhiệt độ nước từ 40 độ C trở lên mới tiêu diệt được chúng. Nếu chỉ dùng nhiệt, cần sức nóng ở mức 67 độ C để diệt virus.

Nghiên cứu cũng cho thấy không có nguy cơ lây nhiễm chéo khi quần áo sạch được giặt chung với đồ có nhiễm nCoV.

Bản tin Covid-19: Sáng nay không có ca mắc mới, 10 tỉnh thành đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp lây nhiễm

  • 07:02 26/02/2021

Chiều 26/2, ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Tháp chủ trì cuộc họp khẩn sau khi Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh thông báo kết quả xét nghiệm của một phụ nữ nhập cảnh trái phép được cách ly tại khu cách ly Trường Trung cấp Hồng Ngự.

Trường hợp nêu trên là nữ công dân Việt Nam (quê ở thành phố Cần Thơ), sang Vương quốc Campuchia làm việc tại Casino ở Thủ đô Phnom Penh. Theo kết quả điều tra dịch tễ ban đầu, ngày 23/2, người phụ nữ này cùng một phụ nữ khác từ Vương quốc Campuchia vượt biên trái phép về Đồng Tháp, sau đó thuê nhà nghỉ tại thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng. Tối cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện, đưa 2 đối tượng đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm.

Bản tin Covid-19: Sáng nay không có ca mắc mới, 10 tỉnh thành đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp lây nhiễm

Tổng hợp

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news
Từ khóa: Covid-19   bản tin covid-19  

Cùng chuyên mục