24h
Yeah1 News

Quật Mộ Trùng Ma "ăn khách" như thế nhưng lại không có phần 2 là vì sao?

Thứ năm, 28/03/2024 | 14:06 (GMT+7)

Quật Mộ Trùng Ma đã vượt 10 triệu vé bán ra và lọt top 22 phim điện ảnh Hàn Quốc có doanh thu cao nhất lịch sử. Vì sao phim lại không phát hành phần 2?

Bộ phim Quật Mộ Trùng Ma (tên tiếng Anh: Exhuma ) thuộc thể loại kinh dị, mang yếu tố tâm linh của Hàn Quốc ra rạp từ ngày 22/2/2024 đã nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người. Sau khi công chiếu được khán giả trong nước yêu thích, Quật Mộ Trùng Ma tiếp tục "đổ bộ" các rạp phim ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Bộ phim Quật Mộ Trùng Ma thu về nhiều con số đáng kinh ngạc
Bộ phim Quật Mộ Trùng Ma thu về nhiều con số đáng kinh ngạc

Chỉ sau hơn 30 ngày công chiếu, Quật Mộ Trùng Ma đã vượt mốc 10 triệu vé bán ra khắp thế giới và đưa bộ phim vào top 22 phim điện ảnh Hàn Quốc có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Tại Việt Nam, Quật Mộ Trùng Ma cũng đạt hơn 175 tỷ doanh thu khắp cả nước.

Nhân vật Sang Deok của Choi Min Sik gây ấn tượng mạnh với khán giả
Nhân vật Sang Deok của Choi Min Sik gây ấn tượng mạnh với khán giả

Đạt được thành công lớn không thể không kể đến nhiều yếu tố như cốt truyện mới lạ, bí ẩn, mang màu sắc huyền bí đậm chất Á Đông. Bên cạnh đó, diễn xuất nhập tâm của dàn nhân vật với trung tâm là 4 thành viên trong nhóm quật mộ đã khiến người xem không thể rời mắt khỏi màn ảnh.

Bộ phim xoay quanh công cuộc di dời mộ cổ của 4 nhân vật chính
Bộ phim xoay quanh công cuộc di dời mộ cổ của 4 nhân vật chính

Tuy nhiên, ít ai biết rằng, bộ phim Quật Mộ Trùng Ma từng bị truyền thông Hàn Quốc đánh giá thấp khi chưa công chiếu. Nguyên nhân do phim không phù hợp với công thức phá trăm tỷ của các "bom tấn" phòng vé hiện nay. Ngay cả đạo diễn Jang Jae Hyeon cũng chỉ mong phim có thể hoàn vốn.

Những lễ nghi dân gian của Hàn Quốc khiến phim thu hút người xem
Những lễ nghi dân gian của Hàn Quốc khiến phim thu hút người xem

Bộ phim Quật Mộ Trùng Ma mang đậm yếu tố tâm linh và cài cắm nhiều nghi thức trong văn hóa lễ nghi Hàn Quốc. Ngay cả đạo diễn Jang Jae Hyeon cũng không đảm bảo khán giả ngoại quốc có thể hiểu hết ý nghĩa trong phim. Tuy nhiên, không thể phủ nhận từ lúc khởi chiếu, Quật Mộ Trùng Ma đã thu về nhiều đánh giá tích cực.

Quật Mộ Trùng Ma "chiến thắng" vang dội nhưng vẫn khiến giới chuyên môn hoài nghi về việc liệu phần 2 của phim có đủ sức hấp dẫn như phần đầu tiên. Nếu cùng khai thác đề tài huyền bí như phần 1, có lẽ Quật Mộ Trùng Ma phần 2 sẽ đứng trước nhiều nguy cơ và rủi ro hơn.

Đạo diễn khẳng định Quật Mộ Trùng Ma không có phần 2

Trước những ý kiến cho rằng đạo diễn Jang Jae Hyeon nên thực hiện tiếp phần 2 của Quật Mộ Trùng Ma để tiếp tục series phim ăn khách này, Jang Jae Hyeon lại từ chối. Trả lời phỏng vấn của tờ The Korea Herald, đạo diễn Jang Jae Hyeon bày tỏ anh không có ý định ra mắt phần 2 của Quật Mộ Trùng Ma.

Đạo diễn Jang Jae Hyeon khẳng định phim sẽ không có phần 2
Đạo diễn Jang Jae Hyeon khẳng định phim sẽ không có phần 2

"Thực ra triết lý làm phim của tôi không cho phép tôi làm điều đó. Với tôi mà nói, chỉ khi nào bắt gặp được một câu chuyện hay thì tôi mới có ý định tìm hiểu và xây dựng câu chuyện từ nó, sau đó là lựa chọn nhân vật phù hợp cho phim. Chính vì vậy việc triển khai một phần phim khác vì yếu tố thương mại không nằm trong kế hoạch tôi đề ra", đạo diễn Jang Jae Hyeon cho biết.

Sẽ rất khó để khai thác một câu chuyện riêng cho Hwa Rim và Bong Gil
Sẽ rất khó để khai thác một câu chuyện riêng cho Hwa Rim và Bong Gil

Đồng thời, vị đạo diễn nổi tiếng luôn nhắc nhở bản thân phải làm một bộ phim thú vị vì chính anh là khán giả đầu tiên thưởng thức bộ phim đó. 

Trả lời câu hỏi liệu có sản xuất một bộ phim riêng biệt kể về câu chuyện của 2 pháp sư Hwa Rim (Kim Go Eun) và Bong Gil (Lee Do Hyun) hay không, đạo diễn Jang Hae Hyeon tiết lộ điều này là rất khó khăn. 

Thực tế việc Bong Gil phải lo mọi thứ cho Hwa Rim được xem là một dạng phục tùng chứ không phải do tình cảm nam nữ
Thực tế việc Bong Gil phải lo mọi thứ cho Hwa Rim được xem là một dạng phục tùng chứ không phải do tình cảm nam nữ

Đạo diễn Jang cho rằng khán giả đang hiểu sai hướng tâm lý của nhân vật Hwa Rim và Bong Gil. Những cảnh như Bong Gil cột dây giày, chuẩn bị quần áo và tất cả mọi thứ cho Hwa Rim trước khi cô "lên đồng" là điều hiển nhiên đối với một đệ tử mới nhập môn như Bong Gil khi phải phục vụ bà đồng. 

Đạo diễn Jang Jae Hyeon khẳng định nếu có thể làm một cốt truyện khác hoàn toàn Exhuma thì sẽ càng thú vị
Đạo diễn Jang Jae Hyeon khẳng định nếu có thể làm một cốt truyện khác hoàn toàn Exhuma thì sẽ càng thú vị

Điều này khác hoàn toàn với mối quan hệ tình cảm nam nữ mà khán giả đang áp đặt lên nhân vật Hwa Rim và Bong Gil: "Tôi đặt cảnh này vào để thể hiện rõ mối quan hệ giữa hai người. Tôi không biết liệu nó có chứa loại tình cảm nào khác không. Bạn có thể kể một câu chuyện thú vị về 2 chiến binh Hwa Rim và Bong Gil và sẽ càng thú vị hơn Exhuma ". 

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục