24h
Yeah1 News

Danh sách những tấm bằng đại học vô dụng nhất?

Thứ bảy, 11/03/2023 | 15:07 (GMT+7)

Các video có nội dung 'những tấm bằng đại học vô dụng nhất' thu hút rất đông sự quan tâm chú ý của người xem. Tuy nhiên, nó có thật sự là kim chỉ nam cho giới trẻ thì vẫn cần phải xem xét lại.

Những ngày qua, trên mạng xã hội Tiktok xuất hiện nhiều video với nội dung liên quan đến việc 'hướng nghiệp' cho giới trẻ. Trong đó, chủ đề gây tranh cãi nhất là khi các Tiktoker liệt kê những tấm bằng đại học khó có cơ hội nghề nghiệp như quản trị kinh doanh, ngôn ngữ Anh, marketing và quản lý nhân sự. Đồng thời, những người này còn khuyến khích giới trẻ đừng nên theo học những chuyên ngành đó vì sau này ra khó tìm việc làm.

Danh sách những tấm bằng đại học vô dụng nhất? - ảnh 1
Chỉ cần tìm kiếm cụm từ 'bằng đại học vô dụng' sẽ xuất hiện hàng loạt video với hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu lượt xem trên Tiktok
Chỉ cần tìm kiếm cụm từ 'bằng đại học vô dụng' sẽ xuất hiện hàng loạt video với hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu lượt xem trên Tiktok

Một Tiktoker chia sẻ: "Ngành quản trị kinh doanh rất chung chung, ra trường chỉ có 2 cơ hội nghề nghiệp là sales và marketing nhưng thực chất hiện giờ bạn mới làm sales hay marketing thì học ngành nào cũng làm được.

Thứ hai là ngành ngôn ngữ Anh, thời đại này không ai không biết tiếng Anh, các bạn nên học ngành khác rồi sau đó thi IELTS.

Thứ ba là ngành marketing, thời này không cần có bằng marketing thì các bạn cũng có thể đi làm được, chủ yếu là bạn có kinh nghiệm thì sẽ nhận được lương thôi.

Cuối cùng là ngành quản lý nhân sự, ngành này thì thiên về sử dụng kỹ năng phần mềm, nên các bạn không cần bằng đại học thì vẫn có thể làm được".

Tuy nhiên, ngay sau khi những đoạn video với nội dung 'hướng nghiệp' như trên nổi rầm rộ và thu hút sự quan tâm của mọi người đã dẫn đến không ít sự hoang mang, lo lắng cho các bậc phụ huynh lẫn học sinh chuẩn bị bước vào cánh cửa giảng đường đại học. Thực tế, những ngành học mà các Tiktoker cho rằng 'vô dụng' ấy lại là những ngành đào tạo phổ biến bậc nhất tại các trường đại học ở Việt Nam. 

Các chuyên gia cho rằng thị trường việc làm biến đổi liên tục và phụ thuộc vào nhiều yếu tố chứ không thể dễ dàng kết luận ngành học nào dễ tìm việc hơn
Các chuyên gia cho rằng thị trường việc làm biến đổi liên tục và phụ thuộc vào nhiều yếu tố chứ không thể dễ dàng kết luận ngành học nào dễ tìm việc hơn

Nhiều người đang làm công việc định hướng, giáo dục liên quan đến các ngành nghề kể trên đều vô cùng quan ngại liệu những nội dung trên Tiktok như thế có ảnh hưởng lớn đến quyết định tương lai của giới trẻ? Ngoài ra, họ còn cho rằng những video trên thiếu phân tích chuyên môn, không đưa ra được những số liệu thuyết phục và không khác gì những lời nói suôn .

Các chuyên gia trao đổi với PV báo Thanh Niên cho biết, việc giáo dục trên thế giới đã thay đổi rất nhiều, các phương pháp dạy học mới cũng được nghiên cứu và áp dụng. Việc công nghệ phát triển không ngừng dẫn đến thị trường lao động liên tục biến đổi, điều này khiến nhiều bạn trẻ nảy sinh suy nghĩ ngành nghề nào đang hot và ngành nghề nào đã thoái trào.

Ông Ngô Đình Đức - người sáng lập Công ty cổ phần tư vấn POCD trả lời PV báo Thanh Niên về vấn đề này. Ông nói: "Trên thế giới, sau khi hoàn thành chương trình MBA (thạc sĩ quản trị kinh doanh) thì mới bắt đầu học ngành quản trị kinh doanh. Ở Việt Nam thì ngành này rất 'thập cẩm', việc giảng dạy không đi sâu vào đặc thù dẫn đến sinh viên thiếu nhận biết về tính ứng dụng cũng như có nhận thức sai lầm là học quản trị kinh doanh sẽ đi làm bán hàng".

Nói về ngành ngôn ngữ Anh, ông Đức chia sẻ, việc học ngoại ngữ không chỉ dừng lại ở việc biết ngữ pháp, phát âm, cấu trúc câu từ... mà còn phải học cả về văn hóa của cộng đồng. 

Dù thế nào thì việc có nền tảng kiến thức chuyên môn vẫn giúp sinh viên ra trường phát triển tốt hơn
Dù thế nào thì việc có nền tảng kiến thức chuyên môn vẫn giúp sinh viên ra trường phát triển tốt hơn

Còn những ngành khác như marketing hay quản trị nhân sự, tuy kinh nghiệm là điều cần thiết nhưng cũng cần có kiến thức chuyên ngành để đi sâu tìm tòi và nghiên cứu mới có thể hiểu rõ bản chất của vấn đề. Ông Đức chia sẻ, mỗi ngành học đều có giá trị riêng, dù là thời đại có thay đổi ít nhiều nhưng quan trọng là người học biết cách áp dụng vào thực tiễn.

Ảnh: Tổng hợp

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục