24h
Yeah1 News

Thay thế dàn hot girl, VTV mời cựu cầu thủ đội tuyển nữ tham gia bình luận chương trình cổ vũ World Cup 2022

Thứ bảy, 26/11/2022 | 08:00 (GMT+7)

Sau khi loại bỏ sự xuất hiện của dàn hot girl trong chương trình “Nóng cùng FIFA World Cup 2022”, VTV tiếp tục thể hiện sự lắng nghe khán giả khi mời một cựu cầu thủ nữ đến chia sẻ bình luận.

Tối ngày 25/11, trong chương trình bình luận thể thao nhằm hướng đến giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh – World Cup 2022, Đài Truyền hình Việt Nam đã mời một nhân vật được mong chờ đến hiện trường ghi hình. Đó chính là chị Văn Thị Thanh và chị Đỗ Thị Ngọc Châm – từng là cựu cầu thủ thuộc đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Đây được xem là sự đổi mới, thể hiện tinh thần biết lắng nghe góp ý của khán giả.

Ảnh chụp Màn hình 2022-11-26 lúc 07.53.54Đỗ Thị Ngọc Châm - cựu tuyển thủ của đội bóng đá nữ Việt Nam

Được biết, chị Đỗ Thị Ngọc Châm (SN 1985) từng nhiều nhiều lần đạt được thành công trong màu áo câu lạc bộ Hà Nội I cũng như Đội tuyển Quốc gia tại SEA Games 24. Đặc biệt, cô từng cùng đội bóng đá nữ Việt Nam vô địch giải đấu năm 2008-2009 và “ẵm” luôn Quả Bóng Vàng Việt Nam 2008. Hiện tại, chị Châm đang công tác tại Trung tâm Bóng đá Cộng đồng CFF chuyên về đào tạo lứa cầu thủ nhí trong độ tuổi 5-15 tuổi.

315636542_5698230413592987_2071715317299393439_n"Ngọc nữ" của làng bóng đá nữ - Văn Thị Thanh cũng được mời đến ngồi ghế bình luận chương trình cổ vũ World Cup 2022

Trong khi đó, chị Văn Thị Thanh từng được mệnh danh là "Văn Quyến phiên bản nữ" của đội bóng đá nữ quốc gia Việt Nam. Chị bắt đầu khoác áo đội tuyển khi chỉ mới 17 tuổi và gặt hái được nhiều thành công sau đó. Năm 2003, chị Thanh là người ghi bàn thắng quyết định giúp đội tuyển nữ Việt Nam giành tấm huy chương vàng SEA Games 22 ngay trên sân nhà.

Với kiến thức chuyên môn và những nhận xét hợp lý, chị Châm  và chị Thanh khiến khán giả phải vỗ tay khen ngợi. Những đánh giá của cựu tuyển thủ quốc gia làm người xem không khỏi gật gù, khác hẳn hoàn toàn so với những chia sẻ “râu ông này cắm cằm bà nọ ” của dàn hot girl bình luận trước đó.

wc-8-123253Khán giả tranh cãi vì dàn hot girl tại chương trình cổ vũ World Cup 2022 không có chuyên môn và nhầm lẫn cơ bản

Thời gian qua, nhiều người hâm mộ bóng đá Việt đã lên tiếng bức xúc vì VTV để 32 cô gái xinh đẹp, ăn mặc hở hang ngồi ghế bình luận tại chương trình cổ vũ World Cup 2022. Mọi người cho rằng, ngoại trừ nhan sắc xinh xắn thì những người đẹp này chẳng có hiểu biết gì về thể thao nói chung và bóng đá nói riêng.

Cụ thể, những bình luận thiếu kiến thức, nhầm lẫn cơ bản làm người xem phải lắc đầu ngao ngán. Ví như cô gái mặc áo đại diện cho đội bóng Brazil lại tiết lộ mình là fan hâm mộ của Chelsea và hiểu nhầm đội bóng nước Anh là câu lạc bộ Chelsea: "Các đại diện thi đấu cho Chelsea đã thể hiện rất tốt vai trò của mình và giúp Chelsea có một thế trận chơi hoàn toàn chủ động".

wc-6-123359

wc-7-123404

Chưa dừng lại ở đó, một người đẹp khác còn nhầm lẫn đội tuyển Đức và đội tuyển Hàn Quốc trong trận thua của Đức với Nhật Bản vào tối ngày 23/11: "Thật sự cảm xúc của em ngay bây giờ không thể tin được chuyện gì đang xảy ra. Thực sự Nhật Bản hiệp 2 đá quá khác so với hiệp 1, không bị cuốn theo lối chơi của Đức và đặc biệt những pha thay người vô cùng đỉnh của huấn luyện viên khi mà Minamino đã đóng góp bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Nhật Bản.  Em nghĩ sau bàn thắng đó đội tuyển Đức sẽ cố gắng hơn, lấy lại tinh thần để có thể ghi bàn thêm nữa nhưng không, họ vẫn chủ quan, vẫn để lộ rất nhiều sơ hở ở hàng thủ. Em thấy hàng thủ của Hàn Quốc chơi khá tệ".

du-luan-phan-ung-manh-me-vtv-cat-bo-phan-binh-luan-cua-cac-clipboard10-tile-1669338977-524-width650height300-123433VTV mời nghệ sĩ Tự Long và hoa hậu Lương Thuỳ Linh thay thế dàn hot girl ngay sau đó

Ngay sau khi nhận được nhiều phản hồi tiêu cực, VTV đã lập tức thay thế sự có mặt của 32 “bóng hồng” trên ghế bình luận thành nghệ sĩ Tự Long và hoa hậu Lương Thuỳ Linh trong chương trình phát sóng tối ngày 24/11. Với tính cách bình tĩnh, điềm đạm và vốn kiến thức cơ bản, ít nhất Tự Long và Lương Thuỳ Linh vẫn được người xem khen ngợi.

Ảnh: Tổng hợp

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục