Nghiên cứu mới nhất cho thấy, nếu con người tiếp xúc nhiều với máy tính và điện thoại thì đến năm 3000 sẽ xuất hiện những đặc điểm dị dạng sau!
Trong xã hội hiện đại, thật khó để không sử dụng các thiết bị điện tử, nhất là máy tính và điện thoại thông minh. Chính vì quá phụ thuộc vào những món đồ công nghệ này đã gây ra những ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe con người. Dựa trên nguyên lý trên, một nhóm nghiên cứu ở Mỹ đã phác họa diện mạo của nhân loại vào năm 3000 khiến mỗi người phải nhìn lại thói quen tiêu cực ngay lúc này.
Nhóm nghiên cứu Toll Free Forwarding đến từ Mỹ đã tạo ra một mô hình AI có tên gọi Mindy mô phỏng nhân dạng của loài người năm 3000. Theo hình ảnh sơ lược mà họ cung cấp, con người sẽ ngày càng dị dạng trong vòng chưa đầy 800 năm nữa nếu không có thói quen sử dụng thiết bị điện tử hợp lý.

Mindy - tượng trưng cho con người vào năm 3000 xuất hiện với thân hình lom khom, đặc biệt là chiếc lưng bị gù co quắp. Chưa dừng lại ở đó, thay vì một chiếc cổ cao thì Mindy lại bị cổ cong khiến phần đầu gần như dính với phần thân. Nguyên nhân là do thói quen cúi đầu bấm điện thoại hoặc ngẩng mặt nhìn màn hình máy tính lâu ngày dẫn đến cấu tạo xương thay đổi sau thời gian dài.

Ngoài ra, ngón tay cũng bắt đầu mọc vuốt nhọn và có tình trạng co quắp do việc cầm, nắm điện thoại thường xuyên. Mắt của loài người năm 3000 theo mô phỏng sẽ xuất hiện thêm mí mắt để hạn chế việc tiếp xúc quá nhiều với ánh sáng bên ngoài. Ngoài ra, một số đặc điểm khác được liệt kê như hộp sọ dày, não teo nhỏ, cổ bành to và khuỷu tay tạo thành góc 90 độ.

Chia sẻ với Toll Free Forwarding, tiến sĩ Nikola Djordjevic đến từ Med Alert Help giải thích: "Cách chúng ta cầm điện thoại có thể tạo nên tình trạng căng cứng ở một số điểm tiếp xúc nhất định gây ra hiện tượng "text claw" (co thắt ngón tay do thường xuyên nhắn tin, chơi game) và được gọi là hội chứng cubital tunnel syndrome (chèn ép dây thần kinh trụ ở khuỷu tay)".

Tiến sĩ K. Daniel Riew đến từ Bệnh viện New York-Presbyterian Orch Spine nói thêm: "Khi ban đang làm việc trên máy tính hoặc nhìn xuống điện thoại, các cơ phía sau cổ phải co lại để giữ đầu cố định. Nếu càng nhìn xuống thì các cơ càng hoạt động khó khăn hơn. Đó chính là lý do nếu ta dành phần lớn thời gian làm việc trên máy tính hoặc điện thoại thì sẽ có nguy cơ tê mỏi, đau nhức cơ cổ, vai gáy".
Theo tờ Daily Mail, Mindy là người kế nhiệm của mô hình Emma từng được ra mắt vào năm 2019 nhằm khẳng định tầm quan trọng của một môi trường làm việc tích cực. Nếu ngồi hàng giờ liền trong một tư thế cố định trước bàn làm việc thì đôi mắt sẽ khô đỏ do tiếp xúc lâu với máy tính, nước da ngả màu xám xịt do ngồi dưới ánh sáng nhân tạo mà không tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên.
Ảnh: Tổng hợp