24h
Yeah1 News

Trang Nemo quỳ gối van xin người bị hại sau khi nhận phán quyết từ tòa án

Thứ ba, 22/11/2022 | 15:08 (GMT+7)

Sau khi xem xét kết quả tại buổi xét xử sơ thẩm vào ngày 16/11, cuối cùng tòa án quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung về vụ ẩu đả liên quan đến Trang Nemo và đồng bọn.

Chiều ngày 22/11, Tòa án Nhân dân Quận 1 TP.HCM đã ra quyết định cuối cùng sau phiên tòa sơ thẩm vào ngày 16/11. Sau khi tiến hành tra hỏi các bị cáo lần nữa, hội đồng xét xử cho rằng vụ việc phát sinh thêm nhiều tình tiết mới mang yếu tố phức tạp hơn nên cần thời gian để làm rõ.

Hội đồng xét xử nêu rõ yêu cầu, cần điều tra kỹ lưỡng hơn về hành vi gây thương tích, yêu cầu xử lý hình sự của bị hại Phạm Lệ Khanh. Chính vì điều này nên tòa quyết định trả hồ sơ lại để điều tra bổ sung.

316693059_843703663271003_7444456411138684146_n

316805458_843703553271014_2941942164014124873_nTrang Nemo xúc động chạy đến quỳ lạy xin lỗi chị Khanh sau khi nhận phán quyết từ tòa án

Sau khi nhận được kết quả này, Trang Nemo đã không nén được sự xúc động. Cô ngay lập tức lao đến vị trí của bị hại Phạm Lệ Khanh để quỳ gối xin lỗi, van nài chị Khanh đồng ý tha thứ cho hành động lúc trước của mình.

Tuy nhiên, chị Khanh một mực không đồng ý và cho rằng lời xin lỗi hiện tại của Trang Nemo đã quá muộn màng.

314067959_657342855839478_6487155537399921313_nTrang Nemo và Trần My trước khi vụ ẩu đả xảy ra

Trước đó vào tháng 1/2022, cơ quan chức năng nhận được báo cáo về một vụ ẩu đả diễn ra ngay tại shop quần áo Trang Nemo ở đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 (TP.HCM). Theo lời khai của những người liên quan, vì mâu thuẫn cá nhân trên mạng nên chị Khanh và hot streamer Trần My đã đến cửa hàng của Trang Nemo để giải quyết. 

Chị Khanh kể lại vì tranh chấp bằng lời nói nên chị Khanh đã bị Trang, Quy và một số nhân viên khác tại cửa hàng "tác động vật lý" gây thương tích 3%. 

Sau khi có kết quả điều tra, các đối tượng đều thừa nhận hành vi phạm tội.

tr-3Trang Nemo lặng lẽ lau nước mắt trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vào ngày 16/11

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vào sáng ngày 16/11, Trang Nemo đã bày tỏ sự ăn năn. Cô còn cho biết đã gửi quà xin lỗi đến người bị hại sau vụ việc: "Sau ngày đầu tiên xảy ra vụ việc, tôi đã rất ăn năn về hành vi của mình... Tôi cảm ơn vì có phiên tòa hôm nay để tôi được gửi lời cảm ơn chân thành đến chị Khanh, thời gian qua tôi có xin lỗi và gửi quà nhưng tôi biết điều đó không đủ với những gì chị Khanh gánh chịu".

Thế nhưng chị Khanh lại phản bác: "Thưa hội đồng xét xử, Trang chưa từng xin lỗi hay có thiện chí ăn năn hối cải về hành vi của mình. Chỉ duy nhất dịp Tết vừa rồi, Trang có gửi một giỏ quà với dòng chữ 'Tụi em xin lỗi vì những gì đã gây ra', chỉ vậy thôi!" 

tr-4Trang Nemo hy vọng được hưởng án treo để lo cho nhân viên mùa Tết ấm no. Ngoài ra, cô còn làm "dấy" lên nghi vấn về việc mang thai trong những ngày qua

Dựa theo tội danh trong cáo trạng, khung hình phạt cao nhất mà Trang Nemo có thể nhận là 2 năm tù giam. Viện kiểm sát đề nghị mức án từ 8-12 tháng tù giam cho người này. Trong khi đó, phía Trang Nemo xin tòa cho hưởng án treo với lý do sắp đến Tết, cô muốn về lo việc kinh doanh cửa hàng để nhân viên của mình hưởng cái Tết trọn vẹn.

Ảnh: Tổng hợp

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục