Chính quyền địa phương đưa ra khuyến cáo khi nhiều người dân kéo đến đặt hoa, cầu nguyện tại một gốc cây si được truyền tai nhau là có nét mặt người.
Từ ngày 9/9, người dân tại chợ xã Nghĩa Hưng (huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai) phát hiện vỏ gốc cây si có một mảnh nhỏ sáng hơn xung quanh, kết hợp với phần rễ nên nhìn giống khuôn mặt người. Nhiều người cho rằng phần vỏ cây này giống đức chúa Giê-su nên bắt đầu dâng hoa, cầu nguyện dưới gốc cây, bất chấp thời tiết những ngày qua liên tục có mưa.
Truyền tai nhau, ngày càng nhiều người dân tập trung đông đúc dưới gốc cây si này thắp nhang, đặt hoa cầu nguyện. Ai đến cũng muốn sờ vào "gương mặt" trên gốc cây, chụp ảnh và quay video đăng tải lên mạng xã hội. Thậm chí có người dân từ tỉnh thành khác cũng đến cầu nguyện và tận mắt chứng kiến "cây thần".
Ban quản lý chợ xã Nghĩa Hưng cho biết từ khi thành lập chợ , cây si đã được trồng trong sân để tạo bóng mát. Cách đây 1 tháng do cành sum suê, có nguy cơ gãy đổ nên chợ tiến hành cắt cành cho gọn gàng. Từ đây người dân nhìn thấy có mảng thân cây giống khuôn mặt người rồi bắt đầu đến cầu nguyện, thắp hương, hết đoàn này đến đoàn khác ngày càng đông.

Gốc cây si được cho giống hình mặt người (Ảnh báo Người lao động)
Chính quyền địa phương lên tiếng giải thích cho bà con rằng đây chỉ là gốc cây bình thường, trồng trong chợ để lấy bóng mát, không phải cây thần bí. Đồng thời khuyến cáo đây là khu vực chợ, không phải nơi tôn nghiêm như nhà thờ, chùa chiền, miếu...để đến cầu nguyện, quỳ lạy cúng bái. Người dân không nên mê tín dị đoan, cúng bái ở dưới gốc cây như vậy.
Lực lượng Công an địa phương phối hợp với ban quản lý chợ ổn định trật tự trong khuôn viên. Theo ghi nhận trên báo Tiền Phong, hiện tại vẫn còn người dân từ các vùng lân cận về dâng hoa thắp nhang.

Người dân kéo đến đặt hoa, thắp nhang bên dưới gốc cây trong chợ xã Nghĩa Hưng (Ảnh báo Người lao động)
Việc tập trung đông người do tự phát, tính hiếu kỳ và tín ngưỡng của người dân, không có sự kích động, gây rối. Tình hình an ninh trật tự trong khuôn viên chợ được đảm bảo. Hiện UBND xã Nghĩa Hưng phối hợp với mặt trận, đoàn thể tuyên truyền, vận động người dân không đưa tin lên zalo, facebook...
UBND xã Nghĩa Hưng cũng đề xuất UBND huyện cho di dời cây si ra khỏi khuôn viên chợ để tránh việc tụ tập đông người, gây ảnh hưởng việc buôn bán, an ninh trật tự tại chợ.