24h
Yeah1 News

Hoa hậu Diễm Hương tranh cãi qua lại với CĐM khi bị tố lợi dụng sự ra đi của Hoa hậu Thu Thuỷ để PR?

Chủ nhật, 06/06/2021 | 08:19 (GMT+7)

Nhiều bình luận qua lại giữa Hoa hậu Diễm Hương và cư dân mạng trên fanpage đang khiến dân tình chú ý.

Mới đây, người hâm mộ không khỏi bàng hoàng trước thông tin Hoa hậu Việt Nam năm 1994 - Nguyễn Thu Thuỷ đột ngột qua đời. Theo thông tin được tiết lộ, người đẹp bị ốm cách đây vài hôm, không ăn uống được gì, đến tối 4/6 được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 nhưng không qua khỏi.

Tang lễ của Hoa hậu Thu Thuỷ được diễn ra vào sáng 8/6 tới tại Nhà tang lễ Quốc gia. Linh cữu được hoả táng tại Nghĩa trang Hoàn vũ và an táng tại quê nhà Nam Định. Trước sự ra đi đột ngột của Hoa hậu Thu Thuỷ, không chỉ công chúng mà nhiều bạn bè đồng nghiệp cũng bày tỏ thương xót cho người đẹp quá cố.

Hoa hậu Thu Thuỷ qua đời ở tuổi 45 khiến công chúng bàng hoàng
Hoa hậu Thu Thuỷ qua đời ở tuổi 45 khiến công chúng bàng hoàng

Đáng chú ý trên trang cá nhân, Hoa hậu Diễm Hương cũng bày tỏ sự thương xót về sự ra đi của Hoa hậu Thu Thuỷ, nhưng lại gây tranh cãi. Theo đó Diễm Hương chia buồn cùng gia đình Hoa hậu Thu Thuỷ, đồng thời cảnh báo mọi người trước sự nguy hiểm của chứng đột quỵ. Diễm Hương khuyên công chúng nên ăn uống lành mạnh, detox cơ thể vì tập thể dục hay yoga không giải quyết được hết vấn đề. Người đẹp cũng bày cho khán giả cách để ăn uống detox.

Bài đăng này nhanh chóng gây tranh cãi, phía bên dưới phần bình luận nhiều người cho rằng Hoa hậu Diễm Hương đang lợi dụng để quảng cáo sản phẩm detox của mình. Trả lời những ngờ vực này, Hoa hậu Diễm Hương cho biết chỉ muốn chia sẻ cách để mọi người sống khoẻ hơn, đồng thời sửa lại bài đăng, đính chính việc Hoa hậu Thu Thuỷ qua đời không phải vì đột quỵ mà do bệnh tình trở nặng.

Hoa hậu Diễm Hương gây tranh cãi khi chia sẻ về sự ra đi của Hoa hậu Thu Thuỷ
Hoa hậu Diễm Hương gây tranh cãi khi chia sẻ về sự ra đi của Hoa hậu Thu Thuỷ

Hoa hậu Diễm Hương sau đó tiếp tục chia sẻ thêm việc Facebook của mình không phải "làm dâu trăm họ" ai muốn vào với tinh thần thoải mái vui vẻ thì vào còn không thì mời ra. Người đẹp cho biết thêm nếu có cho ra bất kì sản phẩm và kinh doanh gì đều hướng đến lợi ích cộng đồng. Nhiều người đã quá sân si, tiêu cực rồi nhắm về phía mình.

Hoa hậu Diễm Hương tranh cãi qua lại với CĐM khi bị tố lợi dụng sự ra đi của Hoa hậu Thu Thuỷ để PR? - ảnh 3
Hoa hậu Diễm Hương tranh cãi qua lại với CĐM khi bị tố lợi dụng sự ra đi của Hoa hậu Thu Thuỷ để PR? - ảnh 4
Những bình luận tranh cãi qua lại của Hoa hậu Diễm Hương và cư dân mạng
Những bình luận tranh cãi qua lại của Hoa hậu Diễm Hương và cư dân mạng

Được biết người đẹp Diễm Hương sinh năm 1990, cô đăng quang Hoa hậu Thế giới người Việt năm 2010, sau đó đại diện cho nhan sắc nước nhà chinh chiến tại Hoa hậu Trái Đất 2010 và lọt vào top 14 cùng giải thưởng phụ "Người đẹp trình diễn áo tắm đẹp nhất". Đến năm 2012, Hoa hậu Diễm Hương tiếp tục đại diện cho Việt Nam tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới.

Năm 2014, Hoa hậu Diễm Hương bị Cục Nghệ thuật Biểu diễn ra văn bản tạm dừng tham gia biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang trên toàn quốc vì đăng ký kết hôn nhưng không trung thực khi kê khai thông tin với cơ quan quản lý nhà nước và làm hồ sơ tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới năm 2012. Hoa hậu Diễm Hương được cho kết hôn từ năm 2011, đến đầu năm 2014 thì thông báo ly hôn. Đến năm 2015, cô kết hôn lần 2 và hạ sinh một quý tử, nhưng sau đó cuộc hôn nhân này cũng đổ vỡ. 

Hoa hậu Diễm Hương
Hoa hậu Diễm Hương

Ảnh: FBNV, Tổng hợp

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục