24h
Yeah1 News

Trần Văn Tịnh – “Đại học không phải là con đường duy nhất để dẫn đến thành công”

Thứ ba, 19/10/2021 | 12:55 (GMT+7)

Chúng ta không thể phủ nhận mức độ quan trọng của đại học với tương lai sau này, tuy nhiên không học đại học chắc chắn vẫn có thể thành công nếu chúng ta đủ cố gắng và nỗ lực, tiêu biểu chính là anh Trần Văn Tịnh, một chàng trai đa tài thành công trong lĩnh vực quảng cáo.

Trần Văn Tịnh là doanh nhân trẻ sinh năm 1992, hiện anh đang sở hữu một cửa hàng thời trang kinh doanh online và một thương hiệu truyền thông trẻ với dự định sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai. Chia sẻ về hành trình khởi nghiệp của mình, doanh nhân trẻ Trần Văn Tịnh cho rằng khó khăn chính là động lực lớn nhất để anh không ngừng cố gắng và đạt được thành công.

Trần Văn Tịnh – “Đại học không phải là con đường duy nhất để dẫn đến thành công” - ảnh 1

Doanh nhân trẻ Trần Văn Tịnh

Anh Tịnh cho biết, trước khi có được thành công như hiện tại thì anh đã từng khởi nghiệp thất bại 2 lần vì thiếu kiến thức và năng lực. Tuy nhiên, chính những lần vấp ngã đó đã giúp anh ngày càng trường thành hơn, suy nghĩ thấu đáo và làm việc chắc chắn hơn trước đây rất nhiều.

Mặc dù có sự thành công, ổn định ở giai đoạn hiện tại nhưng ít ai biết rằng Trần Văn Tịnh đã từng trượt đại học vào năm 18 tuổi. Trước đây mọi người thường quan niệm rằng không đi học đại học thì sau này chỉ làm ruộng, làm thuê kiếm sống qua ngày chứ không thể thành công. Tuy nhiên, anh Tịnh chính là tấm gương chứng minh rằng “Đại học không phải là con đường duy nhất để dẫn đến thành công”.

Trần Văn Tịnh – “Đại học không phải là con đường duy nhất để dẫn đến thành công” - ảnh 2

Anh Trần Văn Tịnh luôn cố gắng nỗ lực học hỏi thêm nhiều kiến thức mới.

Anh Trần Văn Tịnh không phủ nhận rằng trước đây anh cũng rất kỳ vọng vào kỳ thi đại học, anh muốn được theo học những kiến thức thú vị tại trường. Tuy nhiên, cú sốc trượt đại học đến với anh quá bất ngờ khiến mọi kế hoạch phải dừng lại, nhưng điều này không có nghĩa là anh Tịnh ngừng cố gắng, nỗ lực để chấp nhận số phận.

Trần Văn Tịnh – “Đại học không phải là con đường duy nhất để dẫn đến thành công” - ảnh 3

Trần Văn Tịnh cũng có niềm yêu thích đặc biệt với âm nhạc

Vì gia đình không đủ điều kiện để Tịnh chờ thi lại đại học vào năm sau nên chàng trai 18 tuổi năm ấy đã quyết định xin việc tại các công ty truyền thông, quảng cáo để vừa kiếm thêm thu nhập, vừa học thêm kiến thức liên quan. Chính nhờ sự nỗ lực và không từ bỏ này đã giúp Trần Văn Tịnh có được thành công như hiện tại.

Mặc dù bản thân thành công như vậy nhưng Trần Văn Tịnh vẫn luôn khuyên các bạn trẻ hãy cố gắng học tập, thi đỗ vào một trường đại học nào đó để có thời gian vừa học tập, vừa trải nghiệm. Suy cho cùng, nếu có đủ điều kiện thì chúng ta vẫn nên theo đuổi kiến thức, học thêm những điều mới lạ để phát triển bản thân.

Trần Văn Tịnh – “Đại học không phải là con đường duy nhất để dẫn đến thành công” - ảnh 4

Gia đình nhỏ là động lực để anh tiếp tục cố gắng không ngừng.

Mặc dù không cần học đại học cũng có thể thành công nhưng con đường đi đến thành công sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Để có được thành công thì bạn bắt buộc phải nỗ lực và cố gắng không ngừng học tập. Không chỉ đi học chúng ta mới học tập, tìm hiểu mà ngay cả khi đi làm rồi thì chúng ta vẫn phải học không ngừng để nâng cao giá trị của bản thân, đó cũng chính là cách duy nhất giúp bạn có được thành công thật sự.

Trần Văn Tịnh – “Đại học không phải là con đường duy nhất để dẫn đến thành công” - ảnh 5

Những chuyến du lịch xa giúp anh Tịnh có thêm nhiều trải nghiệm 

Hy vọng với những chia sẻ này của anh Trần Văn Tịnh, bạn đọc đã được tiếp thêm động lực để cố gắng hơn nữa vì đam mê. Cho dù bạn đang học đại học hay không may mắn trượt đại học thì chỉ cần chúng ta thực sự cố gắng, chắc chắn vẫn có thể bước đến thành công.

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news
Từ khóa: Trần Văn Tịnh  

Cùng chuyên mục