Cả 3 trường hợp nhiễm Covid-19 được phát hiện ở Bệnh viện quận Tân Phú đều có liên quan tới Hội thánh truyền giáo Phục Hưng.
TP. Hồ Chí Minh đang đối mặt với tình hình dịch Covid-19 khá phức tạp liên quan tới Hội thánh truyền giáo Phục Hưng. Thông tin từ báo Tuổi Trẻ, chiều ngày 28/5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP. Hồ Chí Minh (HCDC) đã thông tin về 3 ca nghi nhiễm Covid-19, được phát hiện ở Bệnh viện quận Tân Phú.
Bệnh viện quận Tân Phú bị phong tỏa ngay sau khi phát hiện ca nghi nhiễm. (Ảnh: VnExpress)
Liên quan đến vấn đề trên, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP. Hồ Chí Minh phát hiện cả 3 đối tượng này đều cùng một gia đình, bao gồm bố mẹ và con gái (trú tại Tân Phú). Đồng thời, những bệnh nhân nghi nhiễm đều là thành viên của hội kín có cơ sở sinh hoạt ở Gò Vấp.
Trước đó, vào ngày 27/5, 3 người này có triệu chứng sốt, ho và mệt mỏi nên đã đi khám tại Bệnh viện quận Tân Phú. Tuy nhiên, họ không khai báo cho cán bộ y tế biết rằng bản thân là thành viên của hội truyền giáo Phục Hưng. Cảm thấy điều bất thường, cán bộ y tế đã dùng kỹ năng nghiệp vụ khai thác thông tin mới biết lịch sử dịch tễ của 3 đối tượng này. Ngay sau đó, lực lượng y tế tại Bệnh viện quận Tân Phú đã chuyển họ xuống phòng cách ly tạm thời, lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả lần 1 cho thấy cả 3 đối tượng đều dương tính virus SARS-CoV-2.
Hành động thiếu ý thức của nhóm người này khiến 9 bác sĩ, nhân viên y tế (có tiếp xúc gần) phải cấp tốc đi cách ly tập trung. Đồng thời, bệnh viện phải khẩn cấp phong tỏa và lập rào chắn các cổng vào, ngưng nhận điều trị bệnh nhân để đảm bảo an toàn. Hiện tại, phía lãnh đạo bệnh viện đã đưa ra phương án triển khai xét nghiệm Covid-19 cho toàn bộ các nhân viên y tế làm việc tại đây trong thời gian từ 27/5 đến 28/5.
Một địa điểm ở TP. Hồ Chí Minh phải cách ly. (Ảnh: Dân Trí)
Như vậy, tính đến sáng ngày 28/5, TP. Hồ Chí Minh đã ghi nhận 44 trường hợp nhiễm Covid-19 có liên quan tới Hội thánh truyền giáo Phục Hưng. Hiện nay, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật địa phương đang tiếp tục thực hiện biện pháp cắt đứt các chuỗi lây, cũng như xác định nguồn lây.
Theo đó, HCDC đã đưa ra danh sách 44 địa điểm, yêu cầu bà con từng đến khu vực này phải khai báo y tế (bao gồm lấy mẫu xét nghiệm), đồng thời tự cách ly tại nhà. Tất cả những điểm đến này liên quan tới 4 chuỗi ca Covid-19 vừa được phát hiện trên địa bàn trong vòng 1 tháng qua (từ 29/4 đến 28/5).
Lực lượng chức năng truy vết trường hợp Covid-19. (Ảnh: Dân Việt)
Trước tình hình Covid-19 có nhiều chuyển biến mới, mỗi cá nhân, tập thể cần nâng cao mạnh mẽ ý thức phòng bệnh. Hành động tự giác khai báo y tế, đeo khẩu trang, hạn chế tập trung đông người, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Thành phố, các khuyến cáo... sẽ giúp ích rất nhiều cho lực lượng chức năng, cán bộ y tế. Mong rằng trong thời gian sớm nhất, Việt Nam nói chung và TP. Hồ Chí Minh nói riêng sẽ sớm chiến thắng dịch Covid-19.