24h
Yeah1 News

Meta và Bộ Kế hoạch-Đầu tư phát động chương trình “Yêu thương Việt Nam” hỗ trợ trẻ tự kỷ và người khuyết tật

Thứ năm, 21/04/2022 | 17:00 (GMT+7)

Nhân ngày Người khuyết tật Việt Nam 18/4 Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KH-ĐT) và Tập đoàn Meta khởi động chương trình “Yêu thương Việt Nam” nhằm kêu gọi sự quan tâm, đồng hành và sẻ chia với người khuyết tật và trẻ tự kỷ - nhóm người yếu thế trong xã hội.

Được lên ý tưởng từ năm 2020, chương trình “Yêu Thương Việt Nam” nằm trong dòng chảy Tự Hào Việt Nam của Bộ KH-ĐT và chiến dịch “Facebook vì Việt Nam” của Tập đoàn Meta.

Trong thời gian đại dịch vừa qua, nhóm người khuyết tật và tự kỷ vốn đã gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, lại càng bị ảnh hưởng nặng nề hơn bởi sự gián đoạn dịch vụ y tế và rào cản tiếp cận những hỗ trợ thường ngày. Hợp tác giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Tập đoàn Meta lần này là sự hỗ trợ và chia sẻ kịp thời, góp phần giảm thiểu những khó khăn trong và sau đại dịch của hai nhóm yếu thế này, gửi gắm những thông điệp yêu thương và những hỗ trợ thiết thực tới cộng đồng yếu thế, khẳng định thông điệp về một “Việt Nam kiên cường và không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Meta và Bộ Kế hoạch-Đầu tư phát động chương trình “Yêu thương Việt Nam” hỗ trợ trẻ tự kỷ và người khuyết tật - ảnh 1

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại sự kiện: “Với trọng tâm là thúc đẩy sự phát triển toàn diện, công bằng và bền vững, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ý thức rõ ràng rằng người dân phải là trọng tâm của quá trình phát triển. Mọi chính sách của Nhà nước, Chính phủ phải hướng tới hạnh phúc của người dân, tạo điều kiện để mọi người và mọi cộng đồng trong xã hội có cơ hội bình đẳng để phát triển, được tiếp cận những nguồn lực chung, được tham gia, đóng góp, hưởng lợi và quan trọng nhất là không để ai bị bỏ lại phía sau. Chúng tôi đánh giá cao tinh thần chủ động và nỗ lực hợp tác của Tập đoàn Meta với Bộ KH-ĐT để thực hiện những chương trình rất thiết thực vì sự phát triển cộng đồng như chương trình “Yêu thương Việt Nam” ngày hôm nay.”

Hỗ trợ cho cộng đồng người mù và khiếm thị là một trong những trọng tâm của các hoạt động vì sự phát triển cộng đồng của Bộ KH-ĐT, với sáng kiến tiêu biểu là hành trình “Gậy trắng cho người mù Việt Nam”. Tiếp nối những hỗ trợ cần thiết, kịp thời bằng cả vật chất và tinh thần cho nhóm yếu thế của cộng đồng, tại chương trình này, cộng đồng người khiếm thị đã tiếp nhận 7000 cây gậy trắng cùng 300 bộ Sách nổi và bản online sách thường, bộ video clip hướng dẫn sử dụng cây gậy cho người khiếm thị do chính người khiếm thị sản xuất.

Meta và Bộ Kế hoạch-Đầu tư phát động chương trình “Yêu thương Việt Nam” hỗ trợ trẻ tự kỷ và người khuyết tật - ảnh 2

Sự kiện cũng cho ra mắt ca khúc “Dưới ánh mặt trời” được sáng tác và trình bày bởi ca sĩ Mỹ Anh, dành cho cộng đồng người tự kỷ Việt Nam, nói lên tiếng lòng của trẻ tự kỷ khi các em nhìn và cảm nhận thế giới xung quanh qua lăng kính đặc biệt của mình. Chương trình cũng sẽ giới thiệu chuỗi 6 phim tài liệu ngắn có tên "Bình minh cho em" nói về trẻ em tự kỷ và gia đình các em trong hành trình điều trị bệnh cũng như nỗ lực hòa nhập cuộc sống, tìm lại tiếng nói và tình yêu cho các em. Ngoài ra, 300 gói giải mã gen đánh giá nguy cơ tự kỷ G-Autism sẽ được trao tặng cho Mạng lưới Tự kỷ Việt Nam nhằm giúp sớm nhận biết nguy cơ tự kỷ của trẻ, tạo điều kiện cho những can thiệp kịp thời để giảm thiểu những tác động lâu dài tới tương lai các em.

Meta và Bộ Kế hoạch-Đầu tư phát động chương trình “Yêu thương Việt Nam” hỗ trợ trẻ tự kỷ và người khuyết tật - ảnh 3

Thêm vào đó, với cộng đồng người khuyết tật nói chung, Bộ KH-ĐT còn công bố các chương trình đào tạo kỹ năng thiết yếu về marketing, logistics, tìm hiểu và phát triển thị trường dành cho doanh nghiệp xã hội và doanh nghiệp của người khuyết tật. sẽ được triển khai trong thời gian tới.

Meta và Bộ Kế hoạch-Đầu tư phát động chương trình “Yêu thương Việt Nam” hỗ trợ trẻ tự kỷ và người khuyết tật - ảnh 4

Bà Thảo Griffiths Giám đốc Chính sách Công thị trường Việt Nam, Tập đoàn Meta chia sẻ, “Việt Nam có là một xã hội tiến bộ hay không không thể hiện ở con số bao nhiêu tỉ đô la Việt Nam xuất khẩu ra thế giới. Điều này chỉ có thể được thể hiện ở cách chúng ta chăm sóc và tạo điều kiện cho những nhóm yếu thế trong xã hội cùng hoà nhập và phát triển. Meta cam kết sẽ tiếp tục chương trình hợp tác với Bộ Kế hoạch Đầu tư để có thể hỗ trợ cộng đồng người khuyết tật bằng những hành động thiết thực và cụ thế trong những năm tới.”.

Tại sự kiện, hơn 30 tác phẩm hội hoạ tiêu biểu của trẻ tự kỷ, trẻ khuyết tật cũng đã được trưng bày với các chủ đề chính: Hoà bình, dịch bệnh, cuộc sống tươi đẹp, phong cảnh đất nước. Các bức vẽ không chỉ thể hiện tài năng của các em mà qua đó còn cho thấy góc nhìn của trẻ khuyết tật về các vấn đề xung quanh, cùng với đó là kì vọng, ước mơ, và niềm tin mãnh liệt vào tương lai tốt đẹp của các em. Sự kiện cũng vinh dự được đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, điều này có ý nghĩ động viên vô cùng lớn cho công đồng người khuyết tật.  

Meta và Bộ Kế hoạch-Đầu tư phát động chương trình “Yêu thương Việt Nam” hỗ trợ trẻ tự kỷ và người khuyết tật - ảnh 5
Meta và Bộ Kế hoạch-Đầu tư phát động chương trình “Yêu thương Việt Nam” hỗ trợ trẻ tự kỷ và người khuyết tật - ảnh 6

Chương trình “Yêu thương Việt Nam” sẽ được phát sóng vào 20h ngày 22/04/2022 trên trang Meta Việt Nam, fanpage của Bộ Kế hoạch Đầu tư, fanpage Yeah1 TV, và  fanpage “Bao la Việt Nam”.

Sự kiện này tiếp nối hợp tác giữa Bộ KH-ĐT và Tập đoàn Meta với các chương trình phát triển xã hội, phục vụ cộng đồng trong bối cảnh cả nước đang phục hồi sau đại dịch. Trước đó, hai bên đã thực hiện thành công các chương trình “Bao la Việt Nam" triển khai vào tháng 6/2020 với mục tiêu phục hồi ngành du lịch, chương trình “Sức sống Việt Nam” phát động tháng 8/2020 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và cộng đồng vượt qua khó khăn, phục hồi và phát triển trong và sau đại dịch Covid. Sự kiện cũng chính thức phát động thử thách “Mỗi người dân là một sứ giả” với ý nghĩa mỗi người dân là một sứ giả trong chống dịch Covid-19 và trong xây dựng, phục hồi kinh tế. Chương trình “Yêu thương Việt Nam” là sự tiếp nối các hoạt động hợp tác hỗ trợ cộng đồng mà hai bên đặt ra trong giai đoạn 2020 - 2022. 

Meta và Bộ Kế hoạch-Đầu tư phát động chương trình “Yêu thương Việt Nam” hỗ trợ trẻ tự kỷ và người khuyết tật - ảnh 7

Sự kiện “Yêu Thương Việt Nam” nằm trong trụ cột “Facebook vì cộng đồng - #fb4community” thuộc chiến dịch “Facebook vì Việt Nam” một trong những chương trình trọng điểm của Meta tại Việt Nam từ năm 2020. #fb4community bao gồm một loạt sáng kiến nhằm đưa mọi người lại gần nhau hơn và sử dụng công nghệ vì mục đích tốt đẹp.

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục