Tại Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec), ngày 13/12, hơn 300 bác sĩ từ khắp cả nước đã cùng hội tụ trong hội thảo “Siêu âm tim thai - Từ chẩn đoán trước sinh đến quản lý sau sinh”.
Với sự dẫn dắt trực tiếp của Giáo sư Mark Steven Sklansky – chuyên gia tim thai hàng đầu từ Đại học California Los Angeles (UCLA, Hoa Kỳ), sự kiện cập nhật kiến thức quốc tế, nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu: nâng tỷ lệ cứu sống trẻ tim bẩm sinh tại Việt Nam.
Con số giật mình về dị tật tim bẩm sinh tại Việt Nam
Mở đầu hội thảo, một con số khiến nhiều người chú ý: Mỗi năm, Việt Nam có 10.000-12.000 trẻ chào đời với tim bẩm sinh, khiến đây là dị tật phổ biến nhất và là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ sơ sinh liên quan đến dị tật.
Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định 95-98% trẻ mắc tim bẩm sinh có thể được cứu sống và phát triển khỏe mạnh nếu được phát hiện, can thiệp từ giai đoạn bảo thai. Mốc thời gian “vàng” để can thiệp không phải lúc trẻ đã chào đời trong tình trạng nguy kịch, mà ngay từ khi còn là thai nhi.
“Chìa khóa nằm ở siêu âm tim thai chuyên sâu. Chẩn đoán chính xác từ sớm cho phép chúng tôi vẽ ra một ‘bản đồ y tế’ hoàn chỉnh: theo dõi thai kỳ thế nào, sinh tại đâu, đội ngũ hồi sức và phẫu thuật chuẩn bị ra sao… Tất cả đều sẵn sàng trước khi em bé chào đời.” TS.BS Nguyễn Thị Sim, Phó Tổng Giám đốc Bệnh viện Đại học Phenikaa, Giám đốc Trung tâm Y học bào thai PhenikaaMec chia sẻ.
Giáo sư Mark Steven Sklansky – chuyên gia tim thai hàng đầu từ Đại học California Los Angeles (UCLA, Hoa Kỳ) và TS. BS Nguyễn Thị Sim
Thực hành siêu âm tim thai trực tiếp của Giáo sư hàng đầu Hoa Kỳ và giải pháp cho các ca dị tật bẩm sinh khó
Điểm nhấn của hội thảo chính là phần trình diễn trực tiếp của Giáo sư Mark Sklansky thực hành kỹ thuật siêu âm trên người bệnh thật bằng thiết bị siêu âm 4D hiện đại GE Voluson Expert 22, “lật mở” từng cấu trúc tim thai một cách sinh động, chỉ ra những dấu hiệu chẩn đoán mà bác sĩ dễ bỏ qua. Những kỹ thuật thu hình ảnh sắc nét, phân tích dòng chảy và cấu trúc 3D của tim để chẩn đoán chính xác những bất thường phổ biến.
Hội thảo cũng có sự góp mặt của 5 bài tham luận từ các chuyên gia đầu ngành Việt Nam đi sâu vào các tình huống lâm sàng khó: Các dị tật phức tạp, các ca can thiệp từ trong bụng mẹ, và chiến lược xử trí những ca bệnh nặng ngay sau sinh.
Giáo sư Mark Sklansky thực hành kỹ thuật siêu âm trực tiếp chẩn đoán dị tật tim bẩm sinh trên người bệnh thật tại hội trường PhenikaaMec
Thông điệp xuyên suốt và mạnh mẽ nhất từ hội thảo chính là sự cần thiết phải phá bỏ ranh giới giữa các chuyên khoa. Một em bé tim bẩm sinh cần một ê-kíp được kết nối chặt chẽ: Bác sĩ Y học bào thai chẩn đoán sớm – Bác sĩ Sản khoa quản lý thai kỳ an toàn – Bác sĩ Sơ sinh & Hồi sức nhi chuẩn bị đón bé – Bác sĩ Tim mạch Nhi & Phẫu thuật Tim lên kế hoạch điều trị. Phiên thảo luận đa chuyên khoa sôi nổi về các ca bệnh thực tế đã chứng minh: Khi mọi góc nhìn được ghép lại, một lộ trình điều trị tối ưu, cá nhân hóa và an toàn để em bé lớn lên với trái tim khỏe mạnh.
Hướng đến một hệ sinh thái chăm sóc toàn diện
Hội thảo “Siêu âm tim thai: Từ chẩn đoán trước sinh đến quản lý sau sinh” đã cập nhật kiến thức mới nhất chuẩn quốc tế về siêu âm tim thai, đồng thời định hướng mô hình chăm sóc toàn diện từ giai đoạn bào thai cho đến sau sinh để đảm bảo trẻ có cơ hội sống khỏe mạnh.
TS. BS Nguyễn Thị Sim cùng các bác sĩ Trung tâm Tim mạch, Y học bào thai, Sơ sinh, Khoa Phụ PhenikaaMec đón tiếp Giáo sư Mark Steven Sklansky thăm quan Bệnh viện
Bệnh viện Đại học Phenikaa cam kết xây dựng hệ sinh thái chăm sóc liên tục và toàn diện cho trẻ tim bẩm sinh. Từ chẩn đoán sớm và chính xác trong bụng mẹ, đến một ca sinh an toàn, một ca phẫu thuật kịp thời và một hành trình theo dõi dài hạn – tất cả cần được kết nối chặt chẽ. Mục tiêu giảm tỷ lệ tử vong và mang lại cuộc sống chất lượng cho trẻ tim bẩm sinh tại Việt Nam đang dần trở thành hiện thực, bắt đầu từ những nhịp đập đầu tiên được lắng nghe và bảo vệ từ khi chưa chào đời.




















