Ông Donghyuk Ham - Vice President của Todaysquare đã chia sẻ về cơ duyên hợp tác với Tatinta cùng tâm huyết gắn kết và phát triển du lịch Việt Nam - Hàn Quốc của hai bên.
Cảm nhận được sự gắn kết sâu sắc với Việt Nam ngay từ lần đầu tiên đặt chân đến đất nước hình chữ S, Ông Donghyuk Ham - Vice President của Todaysquare cùng các cộng sự của mình đã hợp tác cùng Tatinta với tâm huyết mang đến trải nghiệm du lịch "chữa lành" và đưa ngành du lịch ở cả hai nước Việt Nam - Hàn Quốc cùng nhau phát triển.
Đại diện của Tatinta và Todaysquare trong lễ ký kết hợp tác chiến lược.
Xin chào ông Donghyuk Ham, ông có thể chia sẻ lý do vì sao Todaysquare chọn hợp tác với Tatinta, và điều gì khiến ông tin tưởng vào tiềm năng của thị trường Việt Nam?
Về mối liên hệ giữa công ty tôi và đối tác tại Việt Nam, ban đầu là thông qua người đồng sáng lập của tôi. Sau đó, tôi có buổi gặp gỡ với bà Yến - đại diện của Tatinta và tôi đã rất xúc động trong suốt cuộc trò chuyện. Điều khiến tôi ấn tượng nhất chính là triết lý mà bà muốn mang đến cho du khách - đó là tinh thần “du lịch chữa lành”.
Đối với tôi, du lịch không chỉ là nghỉ ngơi, mà còn là một hành trình học hỏi, trải nghiệm, và trưởng thành. Khi chúng ta đặt vào đó một mục đích ý nghĩa, chuyến đi ấy có thể mang lại nhiều bài học quý giá, giúp cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.
Dù là lần đầu tiên đến Việt Nam, tôi lại cảm thấy sự gần gũi lạ kỳ — con người, ẩm thực, văn hóa... đều mang nét tương đồng với Hàn Quốc. Chứng kiến Việt Nam đang phát triển nhanh chóng như hiện nay khiến tôi vô cùng cảm phục.
Tôi nghĩ có lẽ đây chính là thời điểm và cơ hội để tôi đóng góp điều gì đó cho mối quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc.Tôi cũng nhận ra rằng hiện nay vẫn chưa có nhiều chương trình du lịch được thiết kế riêng cho người Việt Nam. Vì vậy, nếu chúng ta có thể kết nối hai hệ thống bằng công nghệ, cùng tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch cho người Việt, tôi tin rằng chúng ta có thể tạo ra sản phẩm đáng tin cậy và chất lượng cao.
Ông Donghyuk Ham - Vice President của Todaysquare chia sẻ tại sự kiện.
Theo ông, đâu là điểm mấu chốt khiến ông tin tưởng vào tiềm năng của thị trường du lịch tại Việt Nam?
Khi tìm hiểu sâu hơn về văn hóa Việt Nam, tôi nhận thấy Việt Nam đang ở giai đoạn phát triển rất giống Hàn Quốc cách đây khoảng 10–15 năm, đặc biệt là sự phát triển mạnh mẽ của tầng lớp trung lưu. Nếu chúng ta không sớm chuẩn bị để đáp ứng nhu cầu du lịch cá nhân hóa của họ, thì trong tương lai, khách du lịch Việt Nam có thể bỏ lỡ cơ hội đến và khám phá Hàn Quốc. Vì thế, đây là thời điểm hoàn hảo để một nền tảng du lịch Hàn Quốc như chúng tôi giới thiệu dịch vụ dành riêng cho du khách Việt.
Tôi đặc biệt yêu thích ẩm thực Việt Nam, và tôi tin rằng người Việt cũng có cảm tình lớn với ẩm thực Hàn Quốc. Cả hai nền ẩm thực đều có sự ưa chuộng vị cay và đậm đà, điều mà tôi nhận ra ngay lần đầu tiên khi vào một nhà hàng Việt Nam, đó là gần như bàn nào cũng được chuẩn bị sẵn ớt cho khách hàng. Điều này khiến tôi cảm thấy thân quen như ở quê hương mình vậy. Tôi thật sự ngạc nhiên vì hai đất nước chúng ta có nhiều điểm tương đồng đến thế. Vì vậy, điều khiến tôi tự tin vào tiềm năng của sự hợp tác này chính là sự gắn kết và tương đồng trong văn hóa giữa hai quốc gia.
Chúng ta đều biết ngành thẩm mỹ của Hàn Quốc rất nổi tiếng, vậy từ góc nhìn của ông, sự kết hợp giữa du lịch Việt Nam và ngành làm đẹp Hàn Quốc sẽ mang lại những giá trị mới gì cho khách hàng từ cả hai nước?
Với người Hàn, Việt Nam là điểm đến lý tưởng: chi phí hợp lý, khí hậu ấm áp quanh năm, con người thân thiện. Trong khi ở Hàn Quốc đang lạnh gần 0 độ, thì tại đây, tôi cảm thấy như mình đang “trốn” khỏi mùa đông, rất dễ chịu.
Còn với người Việt, Hàn Quốc lại là nơi có thể mang đến những trải nghiệm du lịch, y tế, và làm đẹp chất lượng cao, đồng thời giúp họ học hỏi và phát triển. Tôi không phải là người tiên đoán tương lai, nhưng tôi thấy rõ Việt Nam đang đi theo con đường phát triển tương tự Hàn Quốc vì người Việt chăm chỉ, cần cù. Nếu hai dân tộc cùng chia sẻ và học hỏi lẫn nhau, tôi tin rằng du lịch Việt Nam sẽ vô cùng thành công trong tương lai.
Tatinta và Todaysquare đều mong muốn thúc đẩy xu hướng “du lịch chữa lành”.
Ông đánh giá thế nào về mô hình “Trawell - Travel & Well-being” mà Tatinta đang phát triển? Ông có nhận thấy điểm tương đồng nào giữa mô hình này với những xu hướng du lịch hiện tại ở Hàn Quốc hay không?
Theo quan điểm của tôi, du lịch trong tương lai sẽ không chỉ là “đi chơi”, mà là hành trình hướng đến sức khỏe, hạnh phúc và giá trị tinh thần. Ở Hàn Quốc, trào lưu cắm trại bùng nổ vì mọi người muốn tạm rời khỏi căng thẳng công việc, tìm kiếm sự cân bằng cho tâm trí. Đó là minh chứng cho việc người du lịch đang có xu hướng tìm kiếm “well-being” (sự an lành).
Nếu chúng ta nhận thức rõ và kết hợp yếu tố “wellness – sức khỏe tinh thần” vào du lịch, chúng ta có thể thiết kế hành trình tốt hơn, mang lại nhiều lợi ích hơn cho cả thể chất và tâm hồn. Tôi tin rằng du lịch kiểu này sẽ trở thành xu hướng của tương lai không chỉ ở Việt Nam hay Hàn Quốc mà còn trên toàn thế giới - khi con người ngày càng chú trọng giá trị, chứ không chỉ là trải nghiệm thoáng qua.
Đại diện các đối tác Việt Nam và Hàn Quốc mong muốn gắn kết và mang đến giá trị mới cho khách du lịch ở cả hai quốc gia.
Ông nghĩ mô hình mà Tatinta theo đuổi này sẽ ảnh hưởng thế nào đến trải nghiệm của người du lịch trong thời gian tới?
Trước đây, du khách đến Paris thì chắc chắn sẽ ghé tháp Eiffel, đến Seoul thì thăm cung điện Gyeongbokgung – đó là kiểu du lịch cũ, mọi người đều có trải nghiệm giống nhau. Còn xu hướng “well-being” mà Tatinta đang theo đuổi hiện nay lại hướng đến nhu cầu cá nhân, sự riêng biệt. Mỗi người có mong muốn khác nhau, không ai giống ai, nên du lịch tương lai phải đa dạng, cá nhân hóa và chú trọng đến trải nghiệm riêng của từng người.
Nếu mô tả sự hợp tác giữa Todaysquare và Tatinta bằng một cụm từ thì ông sẽ dùng từ gì và vì sao?
Giữa Tatinta và Todaysquare hay giữa du lịch Việt Nam và Hàn Quốc nói chung, chúng tôi mong muốn xây dựng một cầu nối vững chắc và tươi đẹp - một kết nối giúp hai đất nước hiểu nhau hơn, không chỉ như những điểm đến du lịch, mà thật sự trở nên gần gũi, học hỏi lẫn nhau và cùng phát triển. Vì vậy, nếu để miêu tả thì tôi nghĩ đó sẽ là một cầu nối để cùng trưởng thành – đó là tâm niệm của tôi và đội ngũ của mình.
Cảm ơn những chia sẻ chân thành của ông Donghyuk Ham!


















