24h
Yeah1 News

Tóc Tiên làm mới siêu hit của Hồng Nhung và Lam Trường

Thứ hai, 05/12/2022 | 10:44 (GMT+7)

Trải qua 6 tập với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, album kỷ niệm 25 năm Làn Sóng Xanh tiếp nối tập 7 trong một màu sắc hoàn toàn mới: Lần đầu tiên có một mash-up 2 ca khúc theo phong cách rock.

Ca sĩ Tóc Tiên đã gây bất ngờ khi kết hợp cùng nhạc sĩ Lê Thanh Tâm tìm sự liên kết cho hai bài hát Giọt sương trên mí mắt và Ánh sáng của đời tôi, từng được thể hiện thành công bởi ca sĩ Hồng Nhung và Lam Trường.

Tóc Tiên làm mới ca khúc từng gắn với tên tuổi Hồng Nhung và Lam Trường ảnh 1

Thời điểm quay album kỷ niệm 25 năm Làn Sóng Xanh, ca sĩ Tóc Tiên khá bận rộn vì cô đang thực hiện album riêng của mình. Tuy nhiên, khi nhận được lời mời của BTC, Tóc Tiên đã nhiệt tình tham gia “vì đối với Tiên , Làn Sóng Xanh còn hơn là người nhà. Đây chính là thanh xuân, là một trong những ký ức tươi đẹp nhất của đời mình. Tiên lớn lên cùng Làn Sóng Xanh nên tự tin là có thể ngân nga theo bất kỳ bài hát nào của chương trình này”.

Thời điểm quay album kỷ niệm 25 năm Làn Sóng Xanh, ca sĩ Tóc Tiên khá bận rộn vì cô đang thực hiện album riêng của mình. Tuy nhiên, khi nhận được lời mời của BTC, Tóc Tiên đã nhiệt tình tham gia “vì đối với Tiên , Làn Sóng Xanh còn hơn là người nhà. Đây chính là thanh xuân, là một trong những ký ức tươi đẹp nhất của đời mình. Tiên lớn lên cùng Làn Sóng Xanh nên tự tin là có thể ngân nga theo bất kỳ bài hát nào của chương trình này”.

Tóc Tiên làm mới ca khúc từng gắn với tên tuổi Hồng Nhung và Lam Trường ảnh 2

Lựa chọn đầu tiên của Tóc Tiên chính là Giọt sương trên mí mắt – ca khúc mà Tóc Tiên và những người bạn trong trường Lê Hồng Phong cực kỳ thích, rất hay mang bài này đi thi văn nghệ vì có thể khoe được quãng giọng của mình. Thế nhưng, nếu hát chỉ có một bài thì “đơn giản quá” nên Tóc Tiên đã chọn thêm bài Ánh sáng của đời tôi, cũng là một siêu hit thời bấy giờ.

Lựa chọn đầu tiên của Tóc Tiên chính là Giọt sương trên mí mắt – ca khúc mà Tóc Tiên và những người bạn trong trường Lê Hồng Phong cực kỳ thích, rất hay mang bài này đi thi văn nghệ vì có thể khoe được quãng giọng của mình. Thế nhưng, nếu hát chỉ có một bài thì “đơn giản quá” nên Tóc Tiên đã chọn thêm bài Ánh sáng của đời tôi, cũng là một siêu hit thời bấy giờ.

MC Minh Tuấn là cựu học sinh của trường Lê Hồng Phong, cùng thời với Tóc Tiên chia sẻ một kỷ niệm thú vị về nữ ca sĩ này “Hồi đi học là Tóc Tiên đã nổi tiếng lắm rồi. Tuấn còn nhớ Tiên được mời hát khai giảng và cô đã diện một đôi boot cực ngầu, kết hợp với quần jean và chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, với mái tóc không thể xoăn hơn, tự tin hát bài Giọt sương trên mí mắt”.

Tóc Tiên làm mới ca khúc từng gắn với tên tuổi Hồng Nhung và Lam Trường ảnh 3

Phong cách âm nhạc của bản mash-up do chính Tóc Tiên chọn lựa. Nữ ca sĩ 906090 cho hay, vào đầu thập niên 2000 thì giới trẻ rất yêu thích rock và mình cũng không ngoại lệ. Dù con đường âm nhạc của Tóc Tiên gắn liền với chất điện tử và EDM nhiều hơn nhưng đó là do các thể loại này phù hợp với khả năng của nữ ca sĩ, chứ bản thân cô thì vẫn mong muốn được một lần thử sức với rock.

Vậy nên, Tóc Tiên đã mời nhạc sĩ Lê Thanh Tâm hòa âm phối khí cho bản mash-up này vì nó thuộc sở trường của anh. Tréo ngoe là Giọt sương trên mí mắt và Ánh sáng của đời tôi lại không có nhiều điểm chung, nên đây quả thật là thử thách với cả nhạc sĩ hoà âm lẫn ca sĩ. Nhạc sĩ Lê Thanh Tâm chia sẻ “Cả 2 ca khúc này Tâm đều thuộc nằm lòng từ thời kỳ mới chơi nhạc. Các bản phối thời đó đều là kinh điển, tới mức gắn liền với bài hát. Đó chính là khó khăn lớn nhất mà Tâm đối mặt khi nhận lời phối khí và mash-up. Tuy vậy, trong chừng ấy năm và cũng không ít lần nhận những dự án phối khí 2 ca khúc quá nổi tiếng này, Tâm cũng tích lũy được nhiều ý tưởng kha khá, và lần này Tâm chọn phương án phối khí theo kiểu đánh lừa tai nghe khán giả, đó là hễ cứ nghĩ là có gì đó quen thuộc, thì người nghe sẽ được nghe 1 cái mới lạ tai hẳn. Tóc Tiên là 1 ca sĩ rất nhạy bén và có thẩm mỹ âm nhạc rất tốt. Với Style Modern Rock kèm một chút Fusion này, Tiên cũng đã rất nhanh chóng nắm bắt và xử lý bài cứ như là sở trường của mình vậy”.

Có lẽ vì sự thấu hiểu tác phẩm lẫn Tóc Tiên như thế, nên sau khi nhận được bản phối, Tóc Tiên cảm thấy có thể “phiêu” ngay với âm nhạc nên thu rất nhanh. Mặc dù không dám tự nhận đây là một phần trình diễn như các rocker thực thụ, nhưng “Rocker” Tóc Tiên cũng đã mang đến cho trường quay không khí cực kỳ cuồng nhiệt, đầy máu lửa và một lần nữa thể hiện sự đa dạng trong âm nhạc của mình, khi thì mềm mại uyển chuyển, lúc mạnh mẽ khí thế. “Trước mặt mọi người, cho Tiên xin lỗi anh Lê Thanh Tâm vì đã “hành” anh cho đã cái nư, bất chấp hai bài hát không hề liên quan. Nhưng trên hết, Tiên và anh Tâm đã cố gắng hết sức để mang một màu sắc mới cho bản mash-up này. Mong các khán ngày xưa của Làn Sóng Xanh lẫn các bạn mới hiện tại có thể cảm nhận được sự đồng điệu với Tiên. Tiên cũng mong các anh chị đã thành công với 2 siêu hit này nương tay cho Tiên nhé!” – Tóc tiên chia sẻ thêm.

Mash-up Giọt sương trên mí mắt – Ánh sáng của đời tôi qua giọng hát của ca sĩ Tóc Tiên là tập thứ 7 của album 90sHITS00sVIBES kỷ niệm 25 năm chương trình Làn Sóng Xanh. 

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục