24h
Yeah1 News

Ra MV cùng ngày, Thiều Bảo Trâm và Phí Phương Anh vướng thị phi: Người nghi ‘đạo nhái’, người ‘câu drama’

Thứ tư, 13/04/2022 | 08:49 (GMT+7)

Vào tối ngày 11/4, không hẹn cùng gặp cả Thiều Bảo Trâm và Phí Phương Anh đều quyết định trở lại với sản phẩm âm nhạc mới nhất của mình. Tuy nhiên đây cũng là 2 MV dấy lên nhiều ý kiến bất đồng ở hiện tại.

Đã gần 1 năm kể từ khi Thiều Bảo Trâm phát hành MV ca khúc “Love Rosie” vào tháng 6/2021. Sau thời gian dài chờ đợi, lần này, Thiều Bảo Trâm đã tái xuất với mini album được đầu tư chỉn chu và MV chủ đề mang tên “Sau lưng anh có ai kìa”.

Chưa cần bàn đến chất lượng sản phẩm, chỉ cần nhìn poster ‘nhá hàng’ đã biết MV lần này Thiều Bảo Trâm muốn nhắn gửi nhiều hơn đến khán giả quan tâm câu chuyện tình cảm ồn ào, ‘drama’ giữa mình với Sơn Tùng M-TP và Hải Tú. Trong MV, nam chính do Ma Ran Đô thủ vai đã làm tổn thương trái tim của bạn gái Thiều Bảo Trâm. Bên cạnh niềm hạnh phúc, cặp đôi cũng không ít lần cãi vã gay go và người đứng ra giảng hoà trước tiên không ai khác chính là cô gái.

Ra MV cùng ngày, Thiều Bảo Trâm và Phí Phương Anh vướng thị phi: Người nghi ‘đạo nhái’, người ‘câu drama’ - ảnh 1
Thiều Bảo Trâm tái hiện phần nào câu chuyện tình yêu đầy 'drama' giữa bản thân với Sơn Tùng M-TP và Hải Tú trong MV mới
Thiều Bảo Trâm tái hiện phần nào câu chuyện tình yêu đầy 'drama' giữa bản thân với Sơn Tùng M-TP và Hải Tú trong MV mới

Dần về cuối MV, khán giả nhận ra được ẩn ý mà Thiều Bảo Trâm nhắn nhủ. Đó là trong lúc hứa hẹn thề thốt với người yêu, nam chính vẫn qua lại, thậm chí là tặng vòng cổ cho người thứ 3. Thiều Bảo Trâm chứng kiến hết tất cả nhưng cô quyết định ‘bịt mắt’ làm ngơ để tiếp tục mối quan hệ này.

Câu thoại 'chúng ta...' ở cuối MV gợi nhắc về nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP
Câu thoại "chúng ta..." ở cuối MV gợi nhắc về nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP

Chỉ cần người xem tinh ý một chút đều nhận ra Thiều Bảo Trâm cố tình gài gắm những thắt nút trong chuyện tình yêu đời thật của mình vào nhân vật trong MV. Đặc biệt nhất là lời nói cuối MV khi Thiều Bảo Trâm thì thầm với nam chính câu “Chúng ta…” làm khán giả nhớ đến bài hát “Chúng ta của hiện tại” từng được Sơn Tùng M-TP phát hành hồi cuối năm 2020.

Ra MV cùng ngày, Thiều Bảo Trâm và Phí Phương Anh vướng thị phi: Người nghi ‘đạo nhái’, người ‘câu drama’ - ảnh 4
Ra MV cùng ngày, Thiều Bảo Trâm và Phí Phương Anh vướng thị phi: Người nghi ‘đạo nhái’, người ‘câu drama’ - ảnh 5
Ra MV cùng ngày, Thiều Bảo Trâm và Phí Phương Anh vướng thị phi: Người nghi ‘đạo nhái’, người ‘câu drama’ - ảnh 6
Ra MV cùng ngày, Thiều Bảo Trâm và Phí Phương Anh vướng thị phi: Người nghi ‘đạo nhái’, người ‘câu drama’ - ảnh 7
Một số đánh giá của khán giả sau khi nghe xong ca khúc mới của Thiều Bảo Trâm
Một số đánh giá của khán giả sau khi nghe xong ca khúc mới của Thiều Bảo Trâm

Không thể phủ nhận ý tưởng của MV rất hút người xem nhưng phần đông khán giả đánh giá không tốt về việc Thiều Bảo Trâm đang lạm dụng ‘drama’ để ‘câu view’ một cách quá đà. Thêm ý kiến khác nhận xét rằng, bài hát mới của mỹ nhân họ Thiều “cứ đều đều” và “chưa tạo được ấn tượng”. Bên cạnh đó, phần giai điệu của “Sau lưng anh có ai kìa” cũng bị cho là na ná một ca khúc tiếng Trung tên “Có thể không” của Vương Tĩnh Văn.

Ra MV cùng ngày, Thiều Bảo Trâm và Phí Phương Anh vướng thị phi: Người nghi ‘đạo nhái’, người ‘câu drama’ - ảnh 9
Poster của 'Buồn không thể buông' có ý tưỡng thiết kế giống poster phim 'Chúng ta của sau này'
Poster của "Buồn không thể buông" có ý tưỡng thiết kế giống poster phim "Chúng ta của sau này"

Bỏ qua Thiều Bảo Trâm, một cái tên khác cũng lựa chọn ra mắt MV tái xuất Vpop vào tối ngày 11/4, đó chính là Phí Phương Anh. Điều đáng nói là lần này, Phí Phương Anh không xuất hiện trong vai trò solo mà kết hợp cùng 2 người bạn khác là RIN9 và MiiNa để tạo thành nhóm nhạc DREAMeR. Ngay từ thumbnail, MV “Buồn không thể buông” đã bị chỉ trích vì phần nền trắng đen và phông chữ màu xanh gợi nhớ đến poster bộ phim nổi tiếng “Chúng ta của sau này”. Đến khi MV bài hát được “thả xích”, ban đầu, giọng ca “Cắm sừng ai đừng cắm sừng em” nhận được lời khen vì sản phẩm này khá bắt tai và dễ thấm.

Ra MV cùng ngày, Thiều Bảo Trâm và Phí Phương Anh vướng thị phi: Người nghi ‘đạo nhái’, người ‘câu drama’ - ảnh 11
Ra MV cùng ngày, Thiều Bảo Trâm và Phí Phương Anh vướng thị phi: Người nghi ‘đạo nhái’, người ‘câu drama’ - ảnh 12
Giai điệu bài hát mới của Phí Phương Anh như phiên bản tiếng Việt của 'Sick enough to die'
Giai điệu bài hát mới của Phí Phương Anh như phiên bản tiếng Việt của "Sick enough to die"

Tuy nhiên ngay sau đó, ngày càng nhiều người chỉ ra, sở dĩ bài hát ‘gây nghiện’ là do phần giai điệu giống hệt… ca khúc “Sick enough to die” từng làm mưa làm gió tại Hàn Quốc và Việt Nam những năm 2010. Chưa dừng lại ở đó, điệp khúc của “Buồn không thể buông” còn na ná nhiều bài hát như “Happen” của Heize, “Day by night” của T-ARA, “Điều buồn tênh” của Quang Vinh, “Lắng nghe tim em” của Đông Nhi…

Hình ảnh quảng bá của MiiNa không khác gì...
Hình ảnh quảng bá của MiiNa không khác gì...
...concept chụp ảnh của Rosé (BLACKPINK)
...concept chụp ảnh của Rosé (BLACKPINK)

Ngoài ra, poster giới thiệu thành viên MiiNa cũng bị nghi là tác phẩm ‘đạo nhái’ bìa album solo “-R-“ của Rosé (BLACKPINK) hồi năm 2021. Từ trang phục màu tím, mái tóc vàng ánh kim, đến cả cách pose dáng và góc chụp cũng y sì đúc. Chưa cần biết bài hát ấn tượng và bắt tai thế nào, chỉ riêng chỉ trích ăn cắp ý tưởng từ nước bạn đã đủ khiến bộ 3 thành viên trong nhóm nhạc Phí Phương Anh phải ‘ăn gạch’ dài dài.

Ảnh: Tổng hợp

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục