24h
Yeah1 News

NSND Bạch Tuyết hát "Mang tiền về cho mẹ" phiên bản vọng cổ tặng cho ba mẹ Đen Vâu

Thứ ba, 04/01/2022 | 09:15 (GMT+7)

Phiên bản vọng cổ của "Mang tiền về cho mẹ" do NSND Bạch Tuyết thể hiện đã khiến Đen Vâu vô cùng xúc động.

Hơn 5 ngày kể từ khi chính thức được ra mắt, "Mang tiền về cho mẹ" của Đen Vâu đã thực sự trở thành "cơn sốt" mới của VPop khi chiếm lĩnh vị trí Top 1 Trending Youtube đến tận thời điểm hiện tại. Không chỉ được khán giả đón nhận tích cực, ca khúc mới của Đen Vâu cũng được các nghệ sĩ yêu thích và nhanh chóng "bắt trend" theo nhiều cách khác nhau. Nhưng thực hiện hẳn một phiên bản vọng cổ như NSND Bạch Tuyết vừa làm thì đúng là vô cùng đặc biệt. 

'Mang tiền về cho mẹ' của Đen Vâu...
"Mang tiền về cho mẹ" của Đen Vâu...
...đã được NSND Bạch Tuyết thực hiện phiên bản vọng cổ.
...đã được NSND Bạch Tuyết thực hiện phiên bản vọng cổ.

NSND Bạch Tuyết chia sẻ cô bắt tay thực hiện sản phẩm này vì cảm nhận được và trân trọng sự chân thành, tình cảm của Đen Vâu dành cho mẹ và cho gia đình đặt trong từng câu chữ. Nữ ca sĩ gạo cội vì thế đã hát "Mang tiền về cho mẹ" phiên bản vọng cổ để dành tặng cho ba mẹ của Đen Vâu và cũng như một món quà gửi đến khán giả yêu mến mình trong dịp năm mới. 

NSND Bạch Tuyết làm sản phẩm này như một món quà đặc biệt dành tặng cho ba mẹ của Đen Vâu.
NSND Bạch Tuyết làm sản phẩm này như một món quà đặc biệt dành tặng cho ba mẹ của Đen Vâu.

Phiên bản này sẽ có phần khá lạ lẫm với những khán giả trẻ tuổi, nhưng chắc chắn không ai có thể phủ nhận tình cảm và sự cống hiến, nhiệt huyết với nghề của NSND Bạch Tuyết khi cô vẫn theo dõi và sẵn sàng thực hiện một sản phẩm đặc biệt như vậy dành tặng cho thế hệ sau trong nghề. Đen Vâu cũng đã gửi lời cảm ơn đến NSND Bạch Tuyết và bày tỏ sự xúc động trước tình cảm của nữ nghệ sĩ gạo cội. 

Đen Vâu gửi lời cảm ơn và bày tỏ sự xúc động trước món quà đặc biệt của NSND Bạch Tuyết
Đen Vâu gửi lời cảm ơn và bày tỏ sự xúc động trước món quà đặc biệt của NSND Bạch Tuyết

NSND Bạch Tuyết là một trong những gương mặt nổi bật trong "thế hệ vàng" của cải lương. Cô được xem như một "tượng đài" trong lòng khán giả những thế hệ trước, đặc biệt là khán giả miền Nam khi có những vai diễn để đời trong các vở cải lương "Thái hậu Dương Vân Nga", "Nửa đời hương phấn", "Đời cô Lựu"... Ở độ tuổi hơn 70, NSND Bạch Tuyết vẫn tham gia một số chương trình về cải lương, vọng cổ và cống hiến cho nghệ thuật nước nhà. 

Ở tuổi 77, NSND Bạch Tuyết vẫn làm việc và cống hiến cho nghệ thuật.
Ở tuổi 77, NSND Bạch Tuyết vẫn làm việc và cống hiến cho nghệ thuật.

Vy

Ảnh: Chụp màn hình, tổng hợp

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục