Sự kết hợp giữa nghệ sĩ ảo Ann và ban nhạc MTV trong dự án MV Đã Có Cha Rồi đang tạo nên một điểm nhấn đáng chú ý trong bức tranh âm nhạc Việt đầu năm 2026.
Ngày 15/1/2026, buổi pre-listening giới thiệu MV Đã Có Cha Rồi đã diễn ra với sự tham dự của đông đảo nghệ sĩ, nhạc sĩ, đạo diễn, giới chuyên môn và báo chí. Sự kiện ghi nhận sự hiện diện của nhiều gương mặt thuộc nhiều thế hệ như Cẩm Vân - Khắc Triệu, Quốc Đại, Phan Đinh Tùng, Tiến Đạt, Phạm Anh Khoa, Karik, OnlyC, Võ Hạ Trâm, Nguyễn Phi Hùng,...
Việc một sản phẩm âm nhạc có sự kết hợp giữa ban nhạc MTV và nghệ sĩ ảo Ann thu hút sự quan tâm rộng rãi từ giới chuyên môn cho thấy Đã Có Cha Rồi không chỉ được nhìn nhận như một dự án giải trí, mà còn là một trường hợp đáng chú ý trong bức tranh sáng tạo đương đại của âm nhạc Việt.
“Với những ca khúc giàu cảm xúc như về tình cha con, việc hát live trên sân khấu là yếu tố quan trọng nhất để truyền tải trọn vẹn tinh thần bài hát. Vậy nếu là ca sĩ ảo, liệu điều đó có được đảm bảo hay không?” câu hỏi được ca sĩ Nguyễn Hải Yến đặt ra tại buổi ra mắt MV Đã Có Cha Rồi đã trở thành trăn trở chung của nhiều khán giả khi chứng kiến sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của nghệ sĩ ảo trong âm nhạc.
Tại sự kiện, khán giả được trực tiếp thưởng thức MV Đã Có Cha Rồi cùng các thước phim hậu trường (BTS) ghi lại quá trình thực hiện dự án.
ANN là ca sĩ nữ ảo đầu tiên của Việt Nam, ra mắt vào năm 2023. Với dự án lần này, ANN tiếp tục tạo dấu mốc khi trở thành nghệ sĩ ảo đầu tiên kết hợp cùng nghệ sĩ thật, cụ thể là nhóm nhạc MTV một trong những nhóm nhạc sở hữu bề dày hoạt động và kinh nghiệm lâu năm trong showbiz Việt.
Chia sẻ về quá trình thực hiện dự án, BoBo Đặng- quản lý của ANN cho biết, dự án đã được ấp ủ từ năm 2024. Theo anh, việc tìm kiếm một nghệ sĩ có thể kết hợp hài hòa với ANN là điều không hề dễ, và sự đồng hành của MTV là một cơ duyên đặc biệt.
“Việc tìm và viết một ca khúc có thể dung hòa được màu sắc âm nhạc, phong cách thể hiện của cả MTV và ANN là một thử thách lớn. Ca khúc không chỉ cần phù hợp về giai điệu mà còn phải truyền tải được thông điệp tích cực đến khán giả. Chính vì vậy, chủ đề về tình cha con, gia đình được lựa chọn để thể hiện trọn vẹn cảm xúc của người nghệ sĩ,” BoBo Đặng chia sẻ.
Anh cũng cho biết, ca khúc Đã Có Cha Rồi do chính anh sáng tác, xuất phát từ những trải nghiệm cá nhân khi bản thân đã trở thành một người cha, nên thông điệp của bài hát mang nhiều cảm xúc và ý nghĩa đặc biệt.
Trở lại với câu hỏi về khả năng trình diễn sân khấu của ca sĩ ảo, Nguyễn Hải Yến bày tỏ băn khoăn về việc truyền tải cảm xúc khi hát live, đặc biệt với những ca khúc giàu tính tình cảm. Trả lời vấn đề này, BoBo Đặng khẳng định Ann không phải là sản phẩm tạo ra từ AI mà được xây dựng bằng công nghệ CGI (hình ảnh 3D). Giọng hát của ANN được thu âm với sự tham gia trực tiếp của con người, không phải giọng hát nhân tạo.
“Cảm xúc mà Ann mang lại là cảm xúc thật của ca sĩ trong phòng thu. Việc trình diễn sân khấu của ca sĩ ảo hiện nay hoàn toàn khả thi nhờ sự hỗ trợ của công nghệ. Quan trọng nhất là khán giả thưởng thức âm nhạc với tâm thế cởi mở,” anh nhấn mạnh.
Khép lại buổi gặp gỡ, Đã Có Cha Rồi không chỉ là một sản phẩm âm nhạc giàu cảm xúc về gia đình, mà còn mở ra nhiều câu hỏi và góc nhìn mới về ranh giới giữa nghệ thuật, công nghệ và cảm xúc con người. Dự án được kỳ vọng sẽ trở thành tiền đề cho những thử nghiệm sáng tạo tiếp theo của nghệ sĩ ảo ANN trong tương lai, đặc biệt là khả năng trình diễn live trên sân khấu điều mà khán giả vẫn đang chờ đợi câu trả lời rõ ràng nhất.


















