24h
Yeah1 News

Nhà văn Leng Keng khuyên không nên "Mang tiền về cho mẹ" như Đen Vâu, để đầu tư sinh lời hay hơn

Thứ hai, 03/01/2022 | 15:39 (GMT+7)

Câu chuyện "Mang tiền về cho mẹ" như lời bài hát của Đen Vâu vẫn đang là chủ đề được bàn luận nhiệt tình với nhiều ý kiến trái chiều.

Vpop dịp cuối năm 2021 - đầu năm 2022 chứng kiến sự bùng nổ của Đen Vâu với sản phẩm mới "Mang tiền về cho mẹ". Ca khúc này tiếp tục cho thấy sức hút của Đen Vâu khi "gây sốt" khắp mạng xã hội, tạo thành xu hướng mới được nhiều người nhắc đến. Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen ngợi, thấm thía từng lời ca câu chữ Đen Vâu gửi gắm qua bài hát về chủ đề gia đình, có những ý kiến bày tỏ việc không đồng tình với quan điểm "Mang tiền về cho mẹ".

Đen Vâu trở lại thành công với ca khúc 'Mang tiền về cho mẹ'
Đen Vâu trở lại thành công với ca khúc "Mang tiền về cho mẹ"

Mới đây, nhà văn nổi tiếng Leng Keng đã có chia sẻ về quan điểm trái chiều với Đen Vâu. Theo đó, nữ nhà văn này bày tỏ đừng đem tiền về cho mẹ như Đen Vâu, đây là điều không nên. Leng Keng bày tỏ ngày trước khi đi làm có tiền, cô cũng hay gửi tiền về cho mẹ và mẹ đã cất tiền vào két. Việc cất tiền ở két để trong nhà là điều rất nguy hiểm. Chính vì vậy nếu bố mẹ ở quê, dân giã, không có kiến thức nhiều về tài chính, đầu tư thì tốt nhất không nên gửi tiền về. Ở những người thế hệ mới sẽ có tư duy khá tốt và vững về tài chính cũng như có khả năng tiếp cận với nhiều phương tiện khác nhau. 

Theo quan điểm cá nhân của Leng Keng, có 2 điều cô đã làm được và hy vọng sẽ giúp ích cho mọi người thay vì gửi tiền về nhà cho mẹ. Thứ nhất là đầu tư sinh lời qua các phương tiện như chứng khoán...Thứ hai là lập tài khoản tiết kiệm định kì "lương hưu cho bố mẹ".

Nữ nhà văn Leng Keng khuyên giới trẻ không nên mang tiền về cho mẹ mà hãy đầu tư sinh lời
Nữ nhà văn Leng Keng khuyên giới trẻ không nên mang tiền về cho mẹ mà hãy đầu tư sinh lời
Nhà văn Leng Keng khuyên không nên 'Mang tiền về cho mẹ' như Đen Vâu, để đầu tư sinh lời hay hơn - ảnh 3
Những cách đầy tư mà Leng Keng gợi ý
Những cách đầy tư mà Leng Keng gợi ý

Chốt lại, nữ nhà văn bày tỏ việc đem tiền về nhà cũng rất tốt, nhưng sẽ tốt hơn nếu bạn mang về nhà sự vững vàng, an tâm để bố mẹ bớt lo toan cho mình, khi đó tiền hay không tiền vẫn vui. 

Liệu có nên 'Mang tiền về cho mẹ' như Đen Vâu
Liệu có nên "Mang tiền về cho mẹ" như Đen Vâu

Trước đó, trên mạng xã hội cũng có ý kiến cho rằng "Mang tiền về cho mẹ" của Đen Vâu thực dụng và cổ vũ lối sống vật chất. Những ý kiến này bày tỏ lời hát "Mang tiền về cho mẹ" khiến những ai một năm qua làm ăn thất bát, công việc không suôn sẻ, không đảm bảo đủ kinh tế sẽ cảm thấy chạnh lòng, tủi thân. Ngoài ra, Đen Vâu dần thương mại hoá nhạc của mình với việc kết hợp với những thương hiệu quảng cáo trong sản phẩm.

Tuy nhiên, với những ai thấm thía được những thông điệp mà Đen Vâu truyền tải, đều cảm nhận được rằng đây là vấn đề thực tế nhưng không thực dụng. Đen Vâu hy vọng những đứa con, đặc biệt là người trẻ xa xứ có thể vừa cố gắng kiếm tiền nhưng vẫn phải sống lương thiện, yêu thương bản thân để không phụ tấm lòng cao cả của mẹ.

Nhà văn Leng Keng khuyên không nên 'Mang tiền về cho mẹ' như Đen Vâu, để đầu tư sinh lời hay hơn - ảnh 6

Theo bạn, bạn nghĩ gì về câu chuyện "Mang tiền về cho mẹ" qua bài hát của Đen Vâu?

Ảnh: Cắt từ video kênh Tik Tok Lengkeng.clound, Đen Vâu, Tổng hợp

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục