24h
Yeah1 News

K-ICM kết hợp cùng ZINO (ST.319): 'Đến với nhau là cái duyên, MV chỉ cần 2 đứa đã đủ lắm rồi'

Thứ năm, 13/05/2021 | 21:23 (GMT+7)

Kết hợp giọng ca nhà ST.319 - ZINO, K-ICM trở lại đường đua Vpop bằng một sản phẩm vẫn theo phong cách trẻ trung, âm nhạc độc đáo và mang đậm chất riêng của mình.

Sau khoảng thời gian nhá hàng, MV "Cô Độc" của K-ICM kết hợp cùng giọng ca nhà ST.319 -ZINO đã chính thức trình làng trước khán giả. Đây có thể coi là sản phẩm đánh dấu sự trở lại của K-ICM sau thời gian dài vắng bóng trên đường đua Vpop. Dự án lần này được pha trộn giữa nét âm hưởng từ dàn nhạc cụ hiện đại với phong cách dân gian cùng không gian nơi rừng thông khiến MV trở nên thu hút đặc biệt. 

K-ICM kết hợp cùng ZINO (ST.319): 'Đến với nhau là cái duyên, MV chỉ cần 2 đứa đã đủ lắm rồi' - ảnh 1

Khác với những sản phẩm trước đó, MV "Cô Độc" được quay theo hình thức performance, ghi lại màn trình diễn của K-ICM cùng Zino giữa núi rừng Đà Lạt. Để có thể hiểu rõ hơn về sự kết hợp bất ngờ lần này cũng như những câu chuyện bên lề, Yeah1.com đã có buổi trò chuyện thân mật cùng với K-ICM và ZINO để lắng nghe hết tâm tư, lời chia sẻ chân thành mà cả hai muốn gửi đến người hâm mộ.

K-ICM kết hợp cùng ZINO (ST.319): 'Đến với nhau là cái duyên, MV chỉ cần 2 đứa đã đủ lắm rồi' - ảnh 2

*Chào K-ICM và ZINO, không biết cơ duyên nào giúp 2 bạn hợp tác chung với nhau trong dự án âm nhạc lần này?

- ZINO: Đối với mình lần hợp tác này là một dịp rất bất ngờ. Tối hôm đó ZINO đang cùng một người anh ngồi uống rượu và có một chị trong công ty gửi cho mình bản demo ca khúc Cô Độc nhưng bản thân lại không biết bản demo đó là của ai. Sau đó ZINO có hát thử, trong lúc hơi say mình cứ tưởng đó quảng cáo game. Tuy nhiên đến sáng hôm sau thì chị ấy bảo sang nhà K-ICM thử giọng thì mới biết đã được chọn làm giọng ca chính cho MV lần này.

*Nhiều khán giả tò mò rằng, vì sao K-ICM không lựa chọn những gương mặt trước đó mà lại quyết định kết hợp cùng với Zino?

- Đối với sản phẩm lần này, lúc đầu option của mình là bạn Long Nón Lá. Nhưng vừa rồi cả hai đã ra mắt một ca khúc cho nên nếu làm thêm một lần nữa thì có thể sẽ tạo ra cảm giác một màu và phần kết hợp đó cũng không có gì mới lạ và khác biệt. Chính vì vậy K-ICM mới muốn tìm một giọng vocal khác, mang tính chất trẻ và màu sắc mới hơn một chút. Nhưng rất may mắn khi được một chị giới thiệu cho mình giọng của anh ZINO thì bản thân cảm thấy đây chính là nhân tố mà mình cần trong dự án lần này. Bởi giọng của ZINO khi kết hợp cùng màu sắc ngũ cung và âm nhạc dân tộc sẽ tạo ra điều khác biệt.

K-ICM kết hợp cùng ZINO (ST.319): 'Đến với nhau là cái duyên, MV chỉ cần 2 đứa đã đủ lắm rồi' - ảnh 3

*Khi làm việc chung K-ICM cảm thấy ZINO là một người như thế nào? 

- Bản thân mình thấy ZINO là một người vui vẻ, hài hước và rất là chỉnh chu trong lúc làm việc. Không những thế anh còn rất tốt bụng và dễ thương. Có quá nhiều ưu điểm đến từ ZINO mà mình không nhớ hết (Cười).

*Còn đối với ZINO, bạn cảm nhận được điều gì ở K-ICM sau khoảng thời gian tiếp xúc? 

- Lúc đầu ZINO hơi run, nhưng sau khi làm việc với K-ICM thì mình cảm thấy hợp gu âm nhạc. Khi bắt đầu vào dự án, ZINO cảm nhận được em ấy là một chàng trai khá nghiêm túc khi làm việc. Tuy nhiên, ZINO lại vô cùng thoải mái khi bên cạnh K-ICM, bởi cậu em này rất tốt bụng và luôn chăm sóc mình chu đáo.  

K-ICM kết hợp cùng ZINO (ST.319): 'Đến với nhau là cái duyên, MV chỉ cần 2 đứa đã đủ lắm rồi' - ảnh 4

*Vậy theo bạn âm nhạc mà K-ICM mang đến cho khán giả có gì khác biệt so với thị trường Vpop hiện nay?

- ZINO thích âm nhạc của K-ICM từ khi em ấy bắt đầu việc sáng tác. Bởi vì chất âm nhạc của K-ICM rất gần gũi và mang đậm màu sắc âm hưởng miền Tây Nam Bộ. Đồng thời, là một người sinh ra ở vùng sông nước nên ZINO rất thích nghe những bài nhạc ngũ cung, nó như một điều gì đó không thể thiếu đi trong cuộc sống và sự nghiệp của bản thân.

*So với các ca khúc trước, MV "Cô Độc" dường như tiếp tục là một sản phẩm mang mang màu sắc dân gian pha nét hiện đại. Tại sao K-ICM vẫn đi theo phong cách này mà không lựa chọn một thứ khác?

- Bình thường nếu K-ICM làm nhạc thì sẽ cho rất nhiều nhạc cụ dân tộc vào trong một bài hát. Đơn giản vì nó nói lên được cái tinh thần và màu sắc âm nhạc của K-ICM. Nhưng mà đối với bài hát "Cô Độc" này thì giọng của ZINO không phải là chất giọng quá thuần màu về màu sắc ngũ cung hoặc là miền Tây cho nên mình muốn pha trộn cả hai yếu tố đó lại để cho mọi thứ cảm giác vừa phải và không có sự chèn ép giữa âm nhạc dân tộc quá sâu vào âm nhạc hiện đại.Hơn nữa, K-ICM cũng không muốn đưa vocal của hiện đại quá nhiều vào trong âm nhạc dân tộc, để giữa 2 phần đó mix với nhau và nó hòa hợp với nhau nhất có thể.

K-ICM kết hợp cùng ZINO (ST.319): 'Đến với nhau là cái duyên, MV chỉ cần 2 đứa đã đủ lắm rồi' - ảnh 5

*Có phải đây mới là thế mạnh thật sự của bạn và nó nhờ nó các MV mới thu hút người nghe?

- Trong khoảng thời gian lâu nay, K-ICM cũng có nhiều thử thách đặt ra cho bản thân và muốn thử biết nếu không làm màu nhạc ngũ cung nữa thì những sản phẩm của mình sẽ như thế nào. K-ICM nhận thấy được trong thời gian qua, nếu mình bỏ quên đi màu nhạc gọi là thế mạnh thì cảm giác trong những sản phẩm của mình không được “đã” và không thể hiện hết những gì bản thân đã tích lũy trong thời gian qua. Điều này đã khiến K-ICM muốn đưa nhạc cụ dân tộc trở lại với tất cả các khán giả và cho nó hòa hợp với nhạc hiện đại một cách gần gũi và dễ tiếp cận với giới trẻ nhất.

*Vậy nếu chỉ theo đuổi phong cách này, K-ICM nghĩ các sản phẩm của mình về sau có còn thành công như các dự án trước nữa hay không?

- Mình cũng có nghĩ đến vấn đề đó, khi mà chúng ta pha trộn màu sắc âm nhạc ngũ cung dân tộc vào màu sắc mới, nếu một kiểu làm hoài thì chắc chắn các bạn khán giả sẽ chán. Bởi vì một món ăn không thể ăn mãi được, cho nên phải làm sao cho món ăn nó ngon hơn và thay đổi màu sắc của bài hát đó ngày càng khác biệt. Ví dụ, có thể chèo kết hợp với nhạc EDM, ca trù kết hợp với funky, những cái màu sắc mà mọi người chưa bao giờ thấy và còn nhiều điều bất ngờ sẽ còn xảy ra tiếp tục.

K-ICM kết hợp cùng ZINO (ST.319): 'Đến với nhau là cái duyên, MV chỉ cần 2 đứa đã đủ lắm rồi' - ảnh 6

*Trong dự án lần này, K-ICM và ZINO vì sao lại chọn khung cảnh núi rừng Đà Lạt để quay MV? Hai bạn có sợ bị mọi người chê nhàm chán vì cứ những sản phẩm mang giai điệu đầy tâm trạng đều được nghệ sĩ lấy bối cảnh từ nơi đây?

- Trước kia K-ICM và ZINO cùng ekip cũng đã đi đến những nơi khác nhau, có địa hình vô cùng phức tạp. Thậm chí có chỗ phải đi bộ 4 tiếng đồng hồ để vào bối cảnh quay. Khi thấy sự mệt mỏi làm ảnh hưởng đến sản phẩm của mình, vừa đến nơi đã quá mệt không thể quay được do đó mọi người mới quyết định trở về Đà Lạt. Lý do khác là vì nơi đây mát mẻ, không gian thì rất phù hợp với bối cảnh của MV. Đặc biệt, quãng đường di chuyển đến địa điểm quay không quá khó khăn.

*Dường như trong MV “Cô Độc” chỉ duy nhất xuất hiện ZINO và K-ICM mà không có một bóng dáng cô gái nào khác? Đây có phải là ý đồ hay là một kiểu để thu hút người nghe của hai bạn hay không?

- Thật ra cũng không phải ý đồ hay cách để thu hút gì hết. Đơn giản K-ICM thấy MV này chỉ cần mình và anh ZINO đã quá đủ lắm rồi (Cười lớn).

K-ICM kết hợp cùng ZINO (ST.319): 'Đến với nhau là cái duyên, MV chỉ cần 2 đứa đã đủ lắm rồi' - ảnh 7

*Khi xem MV có thấy ZINO chơi nhạc cụ rất điêu luyện khi đứng cạnh K-ICM, có phải bạn đã biết sử dụng nó từ trước hay chỉ là màn diễn xuất?

- Thật sự mà nói ZINO không rành lắm về nhạc cụ nhưng khi tham gia vào MV "Cô Độc" mình đã được K-ICM hướng dẫn cách đánh đàn trong vòng một buổi sáng. Do mọi thứ còn khá mới mẻ đối với bản thân nên phân cảnh trong sản phẩm chủ yếu là sự diễn xuất của ZINO.

*Trên bài đăng giới thiệu màn kết hợp giữa K-ICM và ZINO, một số antifan đã vào "ném đá" vì phần tiêu đề để tên của K-ICM đứng trước còn ZINO phía sau. Họ cho rằng đó là một điều bất công, ZINO nghĩ sao về ồn ào này?

- Đối với ZINO đây là điều rất là bình thường. Bởi ca khúc Cô Độc là một bài hát do thành viên công ty của K-ICM sáng tác. Và ZINO chỉ là góp mặt, góp giọng để làm nên một sản phẩm ấn tượng mà thôi. Do đó tên của mình đứng sau là điều đương nhiên. Có thể trước đó mọi người chưa biết rõ hoặc tìm hiểu kĩ nên đã có những phản ứng gay gắt như thế dành cho K-ICM. 

K-ICM kết hợp cùng ZINO (ST.319): 'Đến với nhau là cái duyên, MV chỉ cần 2 đứa đã đủ lắm rồi' - ảnh 8

*Trước khi Jack rời đi, K-ICM đã có màn comeback đầy ấn tượng với gương mặt mới là Quang Đông. Tuy nhiên theo tìm hiểu thì anh chàng này từng là thực tập sinh của ST.319. Trong khi đó ZINO cũng là thành viên của công ty, không biết đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là một kế hoạch mà K-ICM muốn khai thác những nhân tố trẻ, đầy tiềm năng của nhà Aiden?

- K-ICM khẳng định đây là chuyện ngẫu nhiên, ngay cả chính bản thân mình cũng bất ngờ vì trong lúc K-ICM tìm một vocal phù hợp thì bất ngờ tìm được anh ZINO. Bản thân mình cũng không biết là bài này sẽ do ZINO hát. K-ICM tự nghĩ một vocal chuyên hát nhạc Hàn Quốc, màu hiện đại mà giờ chuyển qua màu dân gian thì nó sẽ như thế nào. Lúc đó mình cũng chưa thể hình dung được. Cho đến khi ZINO qua công ty thử giọng thì mình thấy nó quá hợp và đây mới chính là vocal K-ICM đang đi tìm. Mình nghĩ lần kết hợp này của 2 đứa sẽ tạo nên một màu sắc đặc biệt. 

*Thực sự mà nói, mô hình nhóm nhạc tại Việt Nam khó có thể phát triển như nước ngoài. Do vậy, để có một tên tuổi và vị trí đứng trong nghề cũng như kinh tế ổn định không phải dễ dàng? Nhưng nếu sau MV này, ZINO bất ngờ có thêm cơ hội mới thì bạn có muốn rời nhóm để "tự thân vận động" hay không?

- Đối với ZINO, nếu nói khi có cơ hồi và rời khỏi nhóm thì chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện đó. ZINO xem ST.319 như gia đình thứ 2 của mình và nếu như tên tuổi có lan rộng sau bài hát này, bản thân vẫn ở lại công ty, tiếp tục hoạt động cùng với mọi người và những anh em trong nhóm MONSTAR.

K-ICM kết hợp cùng ZINO (ST.319): 'Đến với nhau là cái duyên, MV chỉ cần 2 đứa đã đủ lắm rồi' - ảnh 9

*Khi còn hợp tác với APJ trong ca khúc Ai Mang Cô Đơn Đi, K-ICM đã vấp phải lùm xùm khi có giai điệu giống một ca khúc nước ngoài. Đây cũng không là trường hợp đầu tiên trong làng âm nhạc Việt. Theo bạn việc trùng lặp vài nốt nhạc đã bị gán cho cái danh “đạo nhạc” như thế là có hợp lý và bất công với người sáng tác hay không?

- Có rất nhiều trường hợp như vậy và mình thấy mọi người hầu như chỉ cảm nhận melody của bài này giống với melody của bài kia hay tại sao câu của bài này giống câu của bài kia? Trong âm nhạc đôi lúc sẽ có những sự trùng hợp ngẫu nhiên trong quá trình thăng hoa, ngay cả chính người nhạc sĩ sáng tác ra ca khúc sau này họ cũng không hề biết đến bài trước đã tồn tại hoặc là có những giai điệu giống như vậy.

K-ICM nghĩ đó là do những phút ngẫu hứng của người nhạc sĩ họ chấp bút viết nên những nốt nhạc, họ đưa những câu từ vào thì đây là vấn đề rất bình thường. Nếu mọi người nhìn nhận theo khía cạnh nghe bài này giống bài kia thì nó sẽ xảy ra vô số trong nền âm nhạc. Nhưng nếu chúng ta ngồi lại đưa ra từng nốt nhạc, thì mới thấy được sự khác biệt giữa chúng.

*Tại sao bạn lại đặt tựa đề cho ca khúc là “Cô Độc” mà không phải một cái tên khác gần nghĩa như Cô Đơn, Cô Liêu…? 

- (Cười lớn) Thật sự chỉ đơn giản là vì ở cuối bài có chữ cô độc và mình thấy nó cũng hợp cho bài này nên quyết định đặt tên luôn cho ca khúc lần này, chứ không hề có suy nghĩ sâu xa nào khác.

*Tuy nhiên nhan đề trong các ca khúc của K-ICM đặt dường như không có chữ “cô đơn” thì cũng “cô độc”? Chẳng lẽ ngoài đời, cuộc sống của bạn luôn gặp phải những điều giống như thế?

- Không hoàn toàn là vậy, cuộc sống của mình có rất nhiều điều vui và thú vị. Xung quanh K-ICM có không ít người thân và bạn bè luôn tạo ra niềm vui và giá trị sống cho mình. Đặc biệt là những bạn fan của K-ICM, mọi người không chỉ luôn bên cạnh mà còn mang đến rất nhiều điều bất ngờ khiến K-ICM cảm thấy hạnh phúc. Cho nên cuộc sống của mình không có gì gọi là cô đơn hay cô độc cả.

K-ICM kết hợp cùng ZINO (ST.319): 'Đến với nhau là cái duyên, MV chỉ cần 2 đứa đã đủ lắm rồi' - ảnh 10

*Nhiều người cho rằng, sau khi một cộng sự rời đi thì tên tuổi của K-ICM không còn nổi bật và đạt được những cú hit “khủng” như khi người ấy bên cạnh. Trước lời nhận xét ấy, K-ICM nghĩ sao về điều này?

- Bản thân mình coi đó là cái duyên, khi chúng ta có duyên chúng ta sẽ làm việc cùng nhau, hết duyên rồi mỗi người sẽ có một hướng đi riêng. Mình luôn chúc cho tất cả những người đã từng ở bên cạnh K-ICM sẽ có con đường thật suôn sẻ và họ sẽ thật sự thành công với những lựa chọn và hướng đi của bản thân.

*K-ICM và ZINO cảm thấy như thế nào nếu giữa các FC nghệ sĩ xảy ra xích mích, để có thể "dằn mặt" họ đã thay nhau cày view cho đối thủ của đối phương?

- K-ICM: Mình thấy mỗi người đều có sở thích và các lựa chọn khác nhau trước một dòng nhạc hay phong cách, màu sắc nào đó nên việc lựa chọn, cày view là chuyện riêng của mỗi người. Riêng K-ICM, mình chỉ biết tập trung vào âm nhạc để làm sao tạo ra những bài nhạc chất lượng nhất. K-ICM sẽ không nghĩ đến chuyện tạo ra bản nhạc gây nhiều tranh cãi nhất hay quan tâm đến những chuyện không liên quan đến mình.

K-ICM kết hợp cùng ZINO (ST.319): 'Đến với nhau là cái duyên, MV chỉ cần 2 đứa đã đủ lắm rồi' - ảnh 11

*Khoảng thời gian gần đây, có vẻ K-ICM đã trưởng thành hơn rất nhiều so với thời điểm mới vào nghề? Không biết điều gì đã thay đổi tính cách con người bạn như thế?

- Có rất nhiều thứ để bản thân có thể chậm lại một xíu, ví dụ như những lúc rảnh mình hay ngồi thuyền, nghe nhạc tịnh tâm, đọc sách để suy nghĩ về những điều tích cực. K-ICM cũng thường xuyên lắng nghe những ý kiến của tất cả anh chị đi trước truyền tải lại cho mình. Sau tất cả, bản thân cảm thấy được trong thời gian qua mình đã có cái nhìn rất khác về mọi thứ xung quanh.

*Trong tương lai, K-ICM và ZINO liệu có còn hợp tác chung nữa không? Hay sản phẩm tiếp theo của K-ICM sẽ là một gương mặt mới nào đó?

- K-ICM còn rất nhiều bài mà anh ZINO có thể hát được. Tuy nhiên nếu sản phẩm này thành công thì mình sẽ không hợp tác với ZINO nữa. Bởi vì K-ICM muốn có một khoảng cách nhất định sau một bài hát. Thay vào đó mình sẽ kết hợp với một ca sĩ khác để cho mọi người có thời gian lắng lại cảm xúc để nghe được chất giọng của vocal mới. Điều này giúp khán giả không cảm thấy chán và những sản phẩm của K-ICM kết hợp với ZINO trong tương lai luôn luôn tạo ra những đặc biệt để mọi người thưởng thức.

*Cảm ơn những chia sẻ chân thành từ K-ICM và ZINO, chúc MV "Cô Độc" của hai bạn sẽ đạt được những kỷ lục mới trên đường đua Vpop.

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news
Từ khóa: K-ICM   cô độc   ZINO  

Cùng chuyên mục