24h
Yeah1 News

Ca sĩ Lou Hoàng gây hoang mang khi chia sẻ bị liệt dây thần kinh số 7, có nguy cơ liệt nửa mặt

Thứ ba, 14/09/2021 | 20:12 (GMT+7)

Những chia sẻ về bệnh tình hiện tại của Lou Hoàng khiến người hâm mộ và bạn bè đồng nghiệp không khỏi lo lắng.

Theo đó trên trang cá nhân, Lou Hoàng vừa chia sẻ về những thông tin của căn bệnh liệt dây thần kinh số 7 kèm chú thích bày tỏ sự bất lực: "Sau tất cả những gì cố gắng đây là thứ mình đáng phải nhận ư?". Nhiều người hâm mộ và bạn bè đồng nghiệp đã để lại lời động viên, an ủi và bày cách chữa trị cho nam ca sĩ trẻ.

Chia sẻ đầy bất lực của Lou Hoàng về căn bệnh liệt dây thần kinh số 7
Chia sẻ đầy bất lực của Lou Hoàng về căn bệnh liệt dây thần kinh số 7

Từ những gì Lou Hoàng chia sẻ, bệnh liệt dây thần kinh số 7 là tình trạng viêm dây thần kinh số 7 hoặc bị chèn ép. Đối với bệnh nhân bị liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên, một nửa mặt cùng bên sẽ bị liệt hoàn toàn hoặc một phần tuỳ vào tình trạng của từng người. Đồng thời căn bệnh này còn ảnh hưởng đến chức năng bài tiết của tuyến lệ, tuyến nhầy niêm mạc miệng, mũi hầu và các tuyến nước bọt dưới lưới, hàm, vị giác, 2/3 trước lưỡi...

Các triệu chứng của bệnh liệt dây thần kinh số 7 có thể kể đến như: Mặt bị xệ, hơi cứng khác thường, miệng méo sang một bên, uống nước bị trào ra ngoài; Liệt cơ khép vòng mi khiến mắt phía bên mặt bị liệt không nhắm kín được; Một vài trường hợp cảm thấy bị tê liệt đột ngột, yếu hẳn một bên mặt; Người bệnh khó cử động, khó cười nói, đau trong tai, nhức đầu; Mất vị giác, nước mắt, tăng lượng nước bọt trong miệng khi nói chuyện hoặc ăn uống.

Nguyên nhân dẫn đến bệnh liệt dây thần kinh số 7 chủ yếu do nhiễm lạnh đột ngột, nhiễm virut, cảm cúm,… làm ảnh hưởng trực tiếp đến dây thần kinh số 7, gây liệt mặt ngoại biên. Một vài trường hợp khác là do các chấn thương vùng mặt, ở sọ vùng thái dương, xương chũm, viêm tai mũi họng,…

Thông tin Lou Hoàng bị liệt dây thần kinh số 7 khiến người hâm mộ hoang mang
Thông tin Lou Hoàng bị liệt dây thần kinh số 7 khiến người hâm mộ hoang mang

Được biết Lou Hoàng (tên thật là Hoàng Kim Long), sinh năm 1994. Anh là ca sĩ được khán giả trẻ yêu thích với nhiều ca khúc như: Đếm ngày xa em, Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao, Là bạn không thể yêu, Yêu một người có lẽ, Não cá vàng, Mình là gì của nhau, Em chưa 18...

Ca sĩ Lou Hoàng gây hoang mang khi chia sẻ bị liệt dây thần kinh số 7, có nguy cơ liệt nửa mặt - ảnh 3
Lou Hoàng là ca sĩ được giới trẻ yêu thích
Lou Hoàng là ca sĩ được giới trẻ yêu thích

Ảnh: FBNV, Tổng hợp

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục