24h
Yeah1 News

Nữ bệnh nhân 62 tuổi bị gia đình né tránh vì nghi ngờ mắc bệnh lao nhưng sự thật lại khiến nhiều người bất ngờ

Thứ hai, 14/02/2022 | 18:56 (GMT+7)

Thường xuyên tiếp xúc với môi trường khói bụi, nữ bệnh nhân lớn tuổi ở TP.HCM mắc phải căn bệnh ho đàm, khó thở làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cả gia đình.

Tập 15 chương trình Hỏi bác sĩ chuyên khoa phát sóng lúc 18h10 chủ nhật vừa qua trên kênh HTV7 có chủ đề “Viêm phế quản mạn tính và biến chứng khôn lường” với sự tham gia tư vấn của bác sĩ Chuyên khoa II – Nguyễn Yến Loan, nguyên giảng viên Đại học Y Dược TP.HCM. Chương trình được kết nối bởi MC Như Yến.

Nữ bệnh nhân 62 tuổi bị gia đình né tránh vì nghi ngờ mắc bệnh lao nhưng sự thật lại khiến nhiều người bất ngờ - ảnh 1

Tìm đến chương trình để xin tư vấn tuần này là bệnh nhân Lý Thị Quang (62 tuổi, TP. Thủ Đức, TP.HCM). Theo như bà Lý chia sẻ, lúc còn trẻ bà đã làm công việc ở lò gạch được hơn 20 năm nên thường xuyên tiếp xúc với môi trường khói bụi. Và từ 9 năm trước cho đến nay, bà Lý bị phát bệnh với những cơn ho kéo dài kèm theo đàm khiến sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cứ tối cơn ho lại nhiều hơn và khó thở hơn khiến cho bà mất ngủ trầm trọng và ảnh hưởng tới giấc ngủ của những người trong gia đình. Không chỉ thế, người nhà còn bắt đầu sợ và né tránh bà vì nghi ngờ mắc bệnh ho lao. Sau khi thăm khám ở nhiều nơi, bà Lý được chẩn đoán mắc bệnh viêm phế quản mạn tính và có nguy cơ bị hen suyễn. Tuy uống nhiều thuốc Tây nhưng bệnh tình vẫn không có tiến triển rõ rệt lại kéo theo bị đau bao tử khiến bà Lý rất lo lắng.

Nữ bệnh nhân 62 tuổi bị gia đình né tránh vì nghi ngờ mắc bệnh lao nhưng sự thật lại khiến nhiều người bất ngờ - ảnh 2

Lắng nghe những chia sẻ của nữ bệnh nhân, bác sĩ Nguyễn Yến Loan cho biết nếu tình trạng ho kéo dài không được điều trị đúng cách và kịp thời sẽ dễ dẫn đến các biến chứng như bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính COPD. Ngoài những biểu hiện thông thường, khi bệnh nhân mắc phải căn bệnh COPD thì dễ dẫn tới tình trạng khó thở ngay cả khi vận động nhẹ hay chỉ ngồi không.

Nữ bệnh nhân 62 tuổi bị gia đình né tránh vì nghi ngờ mắc bệnh lao nhưng sự thật lại khiến nhiều người bất ngờ - ảnh 3

Bác sĩ Nguyễn Yến Loan đưa ra lời khuyên cho bệnh nhân:“Để điều trị bệnh một cách hiệu quả, người bệnh cần phải đến bệnh viện để thăm khám và có lộ trình điều trị đúng cách. Để giảm bớt lượng đàm và ho, thường thì bệnh nhân sẽ sử dụng các loại thuốc Tây y với chức năng kháng viêm, kháng sinh. Bệnh nhân phải hạn chế tiếp xúc với môi trường khói bụi công nghiệp và ăn uống, bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng để tăng sức đề kháng cho cơ thể. Ngoài ra, người bệnh cũng cần phải tập thể dục nhẹ nhàng để nâng cao sức khỏe. Khi thời tiết trở lạnh phải giữ ấm vùng cổ, ngực.

Phổi tắc nghẽn mạn tính là một trong 3 loại bệnh có tỷ lệ tàn phế và tử vong cao nhất thế giới. Với bệnh lý này thường gây ra những cơn khó thở cấp tính khi người bệnh suy yếu hoặc thời tiết thay đổi. Với xu hướng kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại đã mang lại hiệu quả rất tốt cho người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Các nhà nghiên cứu y học đã phát hiện ra trong lá hen có các chất alpha, beta Amyrin có thể gây ức chế các chất trung gian gây viêm giúp giảm ho và khó thở, giảm viêm, giãn phế quản, chống oxy hóa, phục hồi tổn thương niêm mạc…

Nữ bệnh nhân 62 tuổi bị gia đình né tránh vì nghi ngờ mắc bệnh lao nhưng sự thật lại khiến nhiều người bất ngờ - ảnh 4

Từ năm 2013 các nhà khoa học đã nghiên cứu thành công khi kết hợp cao lá hen với cốt khí củ và cao AntidiCOPD giúp người bệnh giảm đến 96,7% các cơn ho, khó thở trong vòng 30 ngày. Ngoài ra, người bệnh cần chú ý bổ sung dinh dưỡng, đặc biệt là chất đạm và vitamin có trong hoa quả để đạt hiệu quả điều trị tốt nhất”.

Sau khi nhận được tư vấn và được tặng thuốc điều trị bằng thảo dược, chỉ sau hơn 1 tháng điều trị, tình trạng ho, đàm và các đợt cấp của bà Quang đã giảm đi rõ rệt. “Giờ tôi thấy sức khỏe mình rất tốt, hết ho, hết đàm và dễ thở hơn rất nhiều. Sinh hoạt hàng ngày của tôi cũng dễ dàng, nhẹ nhõm hơn”, bà Quang chia sẻ.

Nữ bệnh nhân 62 tuổi bị gia đình né tránh vì nghi ngờ mắc bệnh lao nhưng sự thật lại khiến nhiều người bất ngờ - ảnh 5

Chương trình Hỏi bác sĩ chuyên khoa được phát sóng lúc 18h10 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. 

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục