24h
Yeah1 News

Liên Bỉnh Phát: 'Tôi không ngờ fan Jack lại nhắn tin năn nỉ tôi xé bảng tên, xé cho rách áo'

Thứ sáu, 04/06/2021 | 15:51 (GMT+7)

Trước khi Running Man Vietnam mùa 2 phát sóng, Liên Bỉnh Phát đã có buổi trò chuyện chia sẻ về "thâm cung bí sử" trong quá trình ghi hình cùng các thành viên.

Running Man Vietnam mùa 2 đã trở lại, ngoài những thành viên cũ thì sự xuất hiện của các gương mặt mới thay thế Trấn Thành và BB Trần như: Trường Giang, Thúy Ngân, Karik và Jack đã khiến cho chương trình được mong đợi hơn bao giờ hết. Đặc biệt, ở mùa giải trước đó so với những người chơi khác thì Liên Bỉnh Phát là gương mặt khá mới trong showbiz, chính vì vậy, anh chàng có biệt danh là "mầm non giải trí".

Tuy nhiên, thời điểm này nam diễn viên đã không còn là "tấm chiếu mới" mà trở thành một đối thủ vô cùng nặng ký và mặn mòi. Để hiểu rõ hơn, Liên Bỉnh Phát đã có buổi phỏng vấn trực tiếp, chia sẻ về quá trình ghi hình cũng như tính cách của các thành viên trong đội hình.

Liên Bỉnh Phát: 'Tôi không ngờ fan Jack lại nhắn tin năn nỉ tôi xé bảng tên, xé cho rách áo' - ảnh 1

*Chào Liên Bỉnh Phát, không biết cuộc sống dạo này của bạn như thế nào?

- Có thể nói trong một năm vừa qua Phát đã dần thích nghi được với cuộc sống ở nhà, mọi hoạt động đều diễn ra ở nhà vì lí do gì thì tất cả mọi người cũng đã biết. Một hoạt động mà trước đây hằng ngày Phát đều phải đi ra đường chính là đến phòng tập gym nhưng bây giờ thì Phát đã mua tạ về tập tại nhà. Còn các việc khác như đọc sách hay cập nhật tin tức thì đó là chuyện bình thường mỗi ngày nên Phát cảm thấy một năm qua Phát có nhiều thời gian ở nhà hơn.

*Tình hình dịch bệnh trong thời gian gần đây có gây khó khăn nhiều cho ekip trong lúc ghi hình không?

- Cản trở duy nhất của mùa này chính là thời gian ghi hình. Dàn cast và ekip đang quay phải ngừng lại mặc dù chỉ mới quay được một vài tập đầu tiên và ở thời điểm hiện tại đã ngưng hoàn toàn. Đây là điều khiến Phát cảm thấy tiếc nuối nhưng không thể làm gì được, phải đảm bảo an toàn trước rồi mọi thứ sẽ sắp xếp lại sau.

Liên Bỉnh Phát: 'Tôi không ngờ fan Jack lại nhắn tin năn nỉ tôi xé bảng tên, xé cho rách áo' - ảnh 2

*Câu chuyện về lần đầu tiên nhận được lời mời trở lại với Running Man mùa 2 với Liên Bỉnh Phát đã diễn ra thế nào? Bạn có thể chia sẻ về cảm xúc của lúc đó được không?

- Chắc là ở khoảng giữa thì Phát mới nhận được thông báo sẽ được tiếp tục tham gia Running Man Việt Nam mùa 2. Sau mùa 1 chương trình đã nhận được những phản hồi tích cực từ khán giả nên họ rất trông chờ vào sự xuất hiện của Running Man mùa thứ 2. Dàn cast cũng thế, cũng rất háo hức để quay trở lại chương trình nên khi nhận tin mình được “come back” thì cảm giác của Phát vô cùng vui sướng cùng với đó năm nay chương trình đã có sự thay đổi về nhà sản xuất lẫn dàn cast nên mùa 2 này nhận được rất nhiều sự mong đợi. Nội bộ thì cũng đã biết năm nay sẽ có sự thay đổi về dàn cast.

*Vậy từ lúc đó, Liên Bỉnh Phát đã biết được câu chuyện thành viên bị thay đổi chưa? Bạn cảm thấy sao về sự thay đổi này? 

- Điều này thì Phát cũng đã biết, hầu như khán giả đều mong muốn được giữ lại dàn cast cũ. Sự việc cũng dễ hiểu thôi bởi khi người xem đã quen với một điều gì đó thì chắc chắn họ sẽ không muốn thay đổi, hơn nữa dàn cast của mùa 1 đã mang đến nhiều sự thú vị nên ai cũng muốn giữ nguyên dàn cast cũ, thậm chí các nghệ sĩ cũng mong muốn điều đó và Phát cũng vậy.

Bởi vì những người cũ đã có một sự tương tác nhất định với nhau, đã quen thuộc nên khi càng gắn bó sẽ càng cảm thấy vui hơn, tạo ra được nhiều khoảnh khắc vui nhộn trong cuộc chơi. Tuy nhiên, vì một số lí do mà chúng ta bắt buộc phải thay đổi thì Phát nghĩ đây cũng sẽ là cách để chúng ta ứng biến linh hoạt hơn, biết đâu sự thay đổi này sẽ mang đến cho chương trình một màu sắc mới.

*Liên Bỉnh Phát nghĩ thế nào về việc nhiều fan của Running Man Vietnam không hài lòng trước sự thay đổi của chương trình?

- Việc thay đổi này cũng mang lại nhiều ý kiến, đa phần khán giả của Running Man mùa 1 đều muốn giữ lại dàn cast cũ. Tuy nhiên một số khán giả là fan hâm mộ của những thành viên mới trong dàn cast năm nay lại rất ủng hộ chương trình bởi vì có sự xuất hiện của thần tượng của họ. Theo Phát nghĩ mỗi mùa giải sẽ cho bạn một cái nhìn mới, cảm xúc mới. Nếu dàn cast mùa 1 đã mang đến cho khán giả sự hài lòng về cảm xúc thì Phát mong dàn cast mới mùa này sẽ mang đến cho khán giả sự yêu thích ở một khía cạnh nào đó, Phát mong là mọi người sẽ đón nhận đội hình mới này.

Liên Bỉnh Phát: 'Tôi không ngờ fan Jack lại nhắn tin năn nỉ tôi xé bảng tên, xé cho rách áo' - ảnh 3

*Trước đây Liên Bỉnh Phát từng chia sẻ BB Trần và Trấn Thành “cứu” mình rất nhiều trong các mùa trước. Mùa này vắng mặt 2 người này, Liên Bỉnh Phát có thấy mình gặp khó khăn trong việc kết nối với các thành viên không?

- Như Liên Bỉnh Phát cũng đã từng chia sẻ với truyền thông, năm trước Phát là một thành viên hoàn toàn mới, cả 6 thành viên còn lại ít nhiều cũng đã có sự tương tác với nhau bởi họ đã vào nghề nhiều năm nên cũng đã biết nhau từ trước. Khi bước vào ghi hình Phát gần như bị lạc lõng giữa 7 người, anh Trấn Thành là người đã kết nối tất cả các thành viên với nhau, luôn là người "leading" trong nhóm. Lúc thấy Phát hơi bị “lạc trôi” so với mọi người thì anh ấy sẽ kéo Phát lại gần với mọi người hơn. 

Còn về BB Trần, không chỉ trong chương trình mà ngay cả cuộc sống đời thường, trên trang cá nhân của mình bạn ấy là người tung rất nhiều mảng miếng. Thế nên khi Phát bị “lạc lõng” là BB đưa mảng miếng ngay cho Phát bắt nhưng dù nhiều lần mình vẫn bị hụt (cười). Nhờ anh Trấn Thành và BB Trần cùng các thành viên còn lại ai cũng luôn cố gắng có một sợi dây kết nối với nhau, tạo sự gắn kết trong tập thể, đó là điều còn mới mẻ của Phát trong năm đầu tiên.

Năm nay do dàn cast cũ bị thay đổi, đặc biệt là không có sự góp mặt của anh Trấn Thành và BB Trần nên Phát cũng cảm thấy hơi bị chơi vơi. Mặc dù bị mất hai thành viên cũ, hai người mà Phát đã từng tương tác. Tuy nhiên, được một điều là năm nay Phát cũ hơn so với năm trước. Mình đã có sự tương tác nhiều hơn so với những thành viên còn lại, đã có một năm hoạt động nghệ thuật, đã có một sự thân quen nhất định nên đó là điều mà Phát có thể dễ dàng tương tác với mọi người trong mùa này.

*Mối quan hệ hiện tại của Liên Bỉnh Phát và BB Trần là như thế nào?

- Phải nói BB Trần thả thính toàn showbiz (cười), có nhiều ý kiến cho rằng gương mặt của Phát và BB có nét giống nhau, mà đúng là khi xem hình thì cũng thấy nhiều nét tương đồng. Có lẽ là do góc mặt hơi xương nên nhìn hai người giống nhau nên vì thế mà hay chúng tôi hay bị gán ghép với nhau trong những bình luận trên Facebook. Phát nghĩ đó là một câu chuyện vui khi sự “thả thính” của BB Trần dành cho Phát cũng như những sự phản hồi đáp trả của mình lại vô tình trở thành những khoảnh khắc vui vẻ, mang đến sự giải trí cho khán giả trong mùa dịch.

Liên Bỉnh Phát: 'Tôi không ngờ fan Jack lại nhắn tin năn nỉ tôi xé bảng tên, xé cho rách áo' - ảnh 4

*Trong dàn cast của Running Man Vietnam mùa 2, Liên Bỉnh Phát thân thiết hay ấn tượng với ai nhất?

- Dàn cast năm nay có 9 thành viên thì có 5 người quay trở lại từ mùa 1, trong đó có anh Trương Thế Vinh, Ngô Kiến Huy, Jun Phạm, Lan Ngọc và mình. Còn lại 4 thành viên mới là anh Trường Giang, Karik, Thúy Ngân và Jack. Trong 4 người thì Phát chưa có nhiều kỉ niệm và ấn tượng với ai bởi cho đến thời điểm hiện tại chương trình chỉ mới ghi hình được 3 tập và phải dừng lại vì tình hình dịch bệnh.

*Thành viên nào là người khiến Liên Bỉnh Phát bất ngờ nhất sau khi họ tham gia chương trình? Kiểu như là nhìn họ sẽ có cảm giác tính cách như vậy nhưng khi vào game liền trở thành con người khác?

- Trong thời lượng 3 tập ít ỏi này trong khi có đến 9 thành viên nên việc tương tác 2 người với nhau là rất ít. Nếu để nói về ấn tượng thì ngay ở tập đầu tiên Phát đã có màn chạm trán với Thúy Ngân, ban đầu mình nghĩ cô ấy mạnh nhưng khi tiếp xúc thì cô ấy mạnh thật (cười). Mọi người xem chương trình sẽ thấy, Thúy Ngân mạnh hơn Lan Ngọc nhiều lắm, Ngọc không có mạnh đâu chỉ được cái “đê tiện, hèn hạ” thôi chứ cô ấy không hề mạnh (cười lớn).

Liên Bỉnh Phát: 'Tôi không ngờ fan Jack lại nhắn tin năn nỉ tôi xé bảng tên, xé cho rách áo' - ảnh 5

*Nhiều người cho rằng Liên Bỉnh Phát tham gia gameshow nhưng luôn nhường nhịn đối thủ, làm mất đi độ hài hước của chương trình? Bạn sẽ nhường nhịn Thúy Ngân như Lan Ngọc ở mùa 1 chứ?

- Thật ra tâm lí của Phát lúc nào cũng vậy, nói là sẽ không nhường nhịn vì nếu mình nhường nhiều quá sẽ làm mất đi độ gay cấn của chương trình, đặc biệt là ở vòng xé bảng tên. Thế nên năm nay Phát quyết định không nhường và sẽ chiến đấu như một vị thần. Khi gặp Thúy Ngân ở tập 1, Phát và Ngân chiến đấu vô cùng khốc liệt, mọi người sẽ thấy rõ hơn khi chương trình lên sóng.

Tính cách của Thúy Ngân có thể nói là “trâu bò, lăn xả và sợ thua”, mình nói thế chỉ mục đích vui với những người đã chơi chung với nhau, hy vọng mọi người sẽ nhìn nó theo một hướng tích cực. Chỉ mới ghi hình được 3 tập nên Phát vẫn chưa thấy được sự ủy mị ở Thúy Ngân mà chỉ thấy được ở Ngân chính là sự lăn xả một cách khốc liệt.

*Vậy nếu xếp hạng về độ “lầy” trong cách chơi, khán giả nên trông chờ vào thành viên mới nào nhiều nhất trong mùa này? 

- Nói về độ lầy lội thì dàn cast năm trước chiếm ưu thế hơn và vẫn giữ được sự ổn định. Ví dụ như anh Huy, ngay cả trên trường quay lẫn trong chương trình, mỗi lần anh ấy làm một việc gì cũng đều khiến mọi người mắc cười. Phát cảm thấy anh ấy là một người rất hài hước, khi thực hiện những thử thách khó hay dễ, thắng hay thua không quan trọng, quan trọng là những việc anh ấy làm đều khiến mọi người cười té ghế.

Liên Bỉnh Phát: 'Tôi không ngờ fan Jack lại nhắn tin năn nỉ tôi xé bảng tên, xé cho rách áo' - ảnh 6

*Được biết trong một bài phỏng vấn, Thúy Ngân đã bật khóc khi bị nói là “gà nhà” khi được tham dự Running Man Vietnam. Vậy trong cuộc chơi của chương trình, Thúy Ngân có phải là người dễ khóc và tình cảm như vậy không? 

- Chỉ mới ghi hình được 3 tập nên Phát vẫn chưa thấy được sự ủy mị ở Thúy Ngân mà chỉ thấy được ở cô ấy chính là sự lăn xả một cách khốc liệt.

*Nếu so sánh giữa Lan Ngọc và Thúy Ngân, bạn thấy ai sẽ là người đáng gờm hơn trong những cuộc chơi? Mùa trước đã có cặp đôi “Lan Ngọc - Liên Bỉnh Phát” vậy mùa này liệu sẽ có cặp đôi “Thúy Ngân - Liên Bỉnh Phát” không? 

- Tại sao không phải là Thúy Ngân và Trương Thế Vinh, vì xét về mức độ làm việc chung thì đây chính là cặp đôi “khổng lồ xanh”, ai cũng to tướng nên đi chung với nhau rất phù hợp. Không biết tính cách của họ sẽ như thế nào nhưng xét về ngoại hình là quá là xứng đôi.

*Liên Bỉnh Phát thấy cách làm host, kết nối mọi người củaTrường Giang khác như thế nào với Trấn Thành? 

- Vì người cũ mình đã quá rành về họ còn những người mới mình mong chờ xem sự thể hiện của họ trong chương trình năm nay thế nào. Anh Giang là một người như vậy, những gì mà Phát biết về anh trước đây, những suy nghĩ của mình, những thông tin mình có được đều bị tan vỡ khi tham gia chương trình. Anh Giang là người anh cả trong nhóm nên anh ấy luôn có những cách ứng xử chuẩn mực đối với đàn em, đặc biệt là em út. Ở ngoài thực tế anh là một người rất chuẩn mực và luôn quan tâm để ý đến đàn em. Nhưng khi tham gia chương trình này, những nhận định về anh Giang mà Phát đưa ra đều bị đổ vỡ. Anh ấy lật mặt vô cùng nhanh khi tham gia chương trình này.

*Là đàn em, Liên Bỉnh Phát có cả nể Trường Giang trong các trò chơi không?

- Ở ngoài thực tế, anh em vai vế hẳn hoi nhưng khi tham gia chương trình thì tất cả đều là đối thủ của nhau, miễn có cơ hội là sẽ nắm lấy bởi trong chương trình không có phân chia vai vế với nhau, ở đây chỉ có người thắng và người thua bị xé bảng tên mà thôi.

*Cách đây vài ngày, Trường Giang có chia sẻ là sẽ “không dùng sức nhiều, chơi bằng trí não”. Nhiều người cho rằng cách chơi này của Trường Giang sẽ không bù đắp được cách chơi thể lực của Trấn Thành lúc trước. Bạn nghĩ sao về điều này?

- Đúng là năm trước anh Thành rất máu lửa đến độ bạo lực luôn. Mọi người có thể thấy trong mùa 1, một mình anh Thành tàn sát đến mức Jun Phạm bị rách áo. Anh Trường Giang thì lại khác, anh ấy đi theo hướng sử dụng chiến thuật bởi nếu dùng sức anh ấy sẽ không đấu lại mọi người nhưng việc này lại mang đến hiệu quả cao bằng chứng là trong 3 tập vừa qua. Hiệu quả chính là anh ấy đã giết được những người mạnh mà không cần dùng sức, để biết rõ như thế nào thì mọi người xem chương trình sẽ rõ.

Liên Bỉnh Phát: 'Tôi không ngờ fan Jack lại nhắn tin năn nỉ tôi xé bảng tên, xé cho rách áo' - ảnh 7

*Nói về Jack một chút, đây là chương trình giải trí đầu tiên Jack tham gia với tư cách là thành viên cố định. Liên Bỉnh Phát nhận xét thế nào về “em út” của Running man mùa này? 

- Liên Bỉnh Phát thấy Jack là người rất nhanh nhẹn sau vài tập ghi hình chung với nhau. Mới vào chương trình anh Vinh nói rằng mình đã có đối thủ. Ở mùa trước Phát được mệnh danh là nhanh nhẹn tốc độ nhưng ở mùa này Jack lại nhanh nhẹn hơn vì Jack cũng là người chơi đá bóng. Đó là ấn tượng đầu tiên và duy nhất của Phát đối với Jack.

*Ai cũng biết Jack có một lượng fan cực kì đông đảo. Bạn có ngại không nếu như bị chỉ trích mỗi khi có va chạm mạnh với Jack hay buộc phải “phản bội” Jack trong chương trình? 

- Ban đầu Phát cũng nghĩ Jack là một bạn trẻ có lượng fan hâm mộ vô cùng đông đảo, nếu lỡ như lúc tham gia chương trình Phát xé bản tên của cậu ấy thì chắc fan của cậu ấy đánh sập trang cá nhân của mình mất. Nhưng khi vào chương trình những suy nghĩ đó đã biến mất, “đụng độ” với nhau là xé thôi. Có một chuyện vui là có nhiều bạn fan của Jack nhắn tin cho Phát cũng như một số anh chị em khác là “xé bảng tên của Jack dùm em đi anh, xé rách áo luôn”. Phát mới nghĩ thầm sao fan mà kì cục vậy, fan gì mà thích thần tượng mình bị xé rách áo (cười).

*Vậy giữa Karik và Jack, ai sẽ là “mầm non giải trí” mới thay thế Liên Bỉnh Phát trong Running Man mùa 2? Và ai sẽ là “thánh chơi dơ” đáng được mong chờ trong mùa 2 này?

- Phát không nghĩ Karik sẽ là mầm non giải trí, thấy ổng vậy thôi chứ ổng cũng dữ dằn lắm. Phát nghĩ nếu giữa Karik và Jack thì có thể Jack sẽ là mầm non giải trí mùa này. Còn nói về sự chơi dơ thì Karik vẫn còn là một ẩn số, Phát không biết anh ấy có chơi dơ hay không bởi anh ấy cũng ngầm ngầm nên Phát cũng khó đoán và Phát sẽ phải dò ra được trong những tập ghi hình tiếp theo.

*Jack và Karik có vẻ như cực kì thân thiết sau khi ghi hình mùa này. Mối quan hệ của hai người này trong chương trình như thế nào ạ? 

- Ở thời điểm này những nhận định của Phát vẫn chưa thể nào chính xác vì chỉ mới ghi hình được vài tập đầu tiên. Biết đâu càng về sau thì mọi người lại càng có nhiều sự biến hóa.

*Trở lại công việc một chút, từ sau phim Song Lang, Liên Bỉnh Phát được biết đến nhiều hơn với Running Man Vietnam. Việc trở lại mùa 2 này có ảnh hưởng đến thời gian dành cho diễn xuất không? 

- Mình ý thức được chuyện đó nhưng Phát nghĩ mình có suy nghĩ thứ hai theo hướng tích cực hơn. Thật ra Running Man là một chương trình nổi tiếng và có rất nhiều người muốn tham gia, mình là cast được mời thì tại sao mình lại không nắm bắt cơ hội này thay vì những suy nghĩ tiêu cực thì Phát có những suy nghĩ thoáng hơn.

Khi trong một chương trình thực tế Phát sẽ có những phân khúc khán giả, ví dụ như họ thích Liên Bỉnh Phát ở Running Man là người có tính cách trong sáng, ngây thơ,... như mọi người suy nghĩ. Nhưng khi tham gia phim điện ảnh, mọi người sẽ thích một Liên Bỉnh Phát ở một khía cạnh khác, đặc trưng là hình ảnh Liên Bỉnh Phát trong phim Song Lang là một người lạnh lùng, ngầu,.. Do đó tùy vào từng lĩnh vực mà Phát sẽ đáp ứng theo tiêu chí của khán giả, nhằm thỏa nhu cầu của từng phân khúc khán giả.

Liên Bỉnh Phát: 'Tôi không ngờ fan Jack lại nhắn tin năn nỉ tôi xé bảng tên, xé cho rách áo' - ảnh 8

*Vậy còn về hình ảnh thì sao? Bạn có ngại không nếu như hình ảnh “mầm non giải trí” của mình sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của mình trong điện ảnh, vì có vẻ như Liên Bỉnh Phát phù hợp với những vai nam tính, trầm mặc?

- Phát nghĩ phim ảnh là cách mình hóa thân vào nhân vật bởi có nhiều nghệ sĩ họ ít tham gia chương trình bên ngoài và khán giả không biết được tính cách thật bên ngoài của họ như thế nào, khán giả chỉ thấy những người nghệ sĩ này thông qua những thước phim và họ mặc định tính cách của những người nghệ sĩ này là như vậy.

Nhưng thực tế bên ngoài họ lại có tính cách hoàn toàn khác mà chỉ là do khả năng hóa thân vào nhân vật của họ mà thôi. Phát cũng xác nhận là Phát vẫn đang ôm ấp giấc mơ điện ảnh của mình và cũng đang ấp ủ những giấc mơ riêng cho mình trong tương lai. Phát nghĩ điện ảnh không phải là điều một sớm một chiều, năm nay mình có phim và năm sau không có thì điều này chẳng nói lên được điều gì cả, có khi Phát theo nó 10 năm, 20 năm sau nữa, mình không thể biết trước được nên chỉ biết là vẫn đang kiên định với nó vậy thôi.

*Cuối cùng, kế hoạch trong tương lai của Liên Bỉnh Phát là gì? 

- Các kế hoạch của mình thì đều đã bị thay đổi do sự xuất hiện của dịch Covid-19 do đó Phát nghĩ tùy vào tình thế mà mình sẽ có những ứng xử phù hợp hơn. Với tình hình dịch bệnh thế này, mọi người không thể ra rạp xem phim được thì mọi người sẽ xem mình qua qua web, qua mạng.

Phát nghĩ đó cũng là một cách tiềm năng để mình có thể được thực hiện ước mơ làm diễn viên, được đóng phim để cho khán giả thấy được những nhân vật của mình nên web và series sẽ là hướng mà Phát có thể cân nhắc để tham gia. Cũng có thể, nhưng đến thời điểm này Phát không dám chắc điều gì cả. Trong gần 2 năm nay thì mọi kế hoạch của mình đều bị đình trệ nên tới đâu Phát sẽ xử lí tới đó.

Thực hiện: Bảo Khoa/Product by Yeah1 Show

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news
Từ khóa: Liên Bỉnh Phát  

Cùng chuyên mục