24h
Yeah1 News

Running Man Việt Nam mùa 2 mở màn tập 1 gây thất vọng, dàn cast khủng cũng không cứu nổi sự nhạt nhẽo, giả trân như một trò đùa

Thứ hai, 20/09/2021 | 10:04 (GMT+7)

Lên sóng tập đầu tiên vào tối qua, Running Man Việt Nam mùa 2 nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của khán giả. Tuy nhiên, phản hồi dành cho tập 1 không mấy khả quan như mong đợi của nhà sản xuất.

Chính thức ra mắt tập đầu tiên vào 20h30 tối qua, Running Man Việt Nam mùa 2 mang theo nhiều mong đợi của khán giả về một chương trình hấp dẫn, gây cấn từ đầu tới cuối. Tuy nhiên, dạo quanh các diễn đàn showbiz một vòng, gần như tất cả review dành cho tập 1 phát sóng tối qua đều tràn trề thất vọng. Theo cư dân mạng, có quá nhiều vấn đề ở mùa 2 Running Man Việt Nam cần được nhà sản xuất lưu ý để có phương án khắc phục nếu không muốn chương trình "trôi tuột" hoàn toàn thế này.

Phần game nhạt nhẽo, 3 thành viên mới xuất hiện "giả trân"

Để chào đón 3 thành viên mới của dàn cast năm nay là Trường Giang, Jack và Thúy Ngân, các thành viên tham gia chơi game để "giải cứu" đồng đội. Tuy nhiên, phần trò chơi được ekip xây dựng khá nhạt nhẽo, gần như không có kịch tính hay điểm nhấn. Một điều quan trọng khiến fan không hài lòng nữa chính là việc trước khi phát sóng ai cũng đã biết cast mới mùa 2 là những ai. Việc chương trình cố ý tạo nét mập mờ, hồi hộp khiến không khí trở nên "giả trân" vô cùng.

Running Man Việt Nam mùa 2 mở màn tập 1 gây thất vọng, dàn cast khủng cũng không cứu nổi sự nhạt nhẽo, giả trân như một trò đùa - ảnh 1
Các thành viên mới xuất hiện 'giả trân', game không tạo được hứng thú.
Các thành viên mới xuất hiện "giả trân", game không tạo được hứng thú.

Bên cạnh đó, nếu khán giả tinh ý sẽ thấy chỉ duy nhất Trường Giang có thời gian tương tác chiếm sóng khi lần đầu xuất hiện. Jack và Thúy Ngân có lẽ vì không đủ thời lượng nên bị cắt hết phần giới thiệu, chưa gì đã cho vào chơi game. Như vậy, các thành viên mới gần như không để lại dấu ấn thu hút khán giả ngay từ tập đầu.

Khâu hậu kỳ, edit show đang gặp vấn đề lớn: vừa "phèn" vừa lỗi thời

Đây có lẽ là vấn đề rất đáng phải góp ý cho ekip Running Man Việt Nam mùa này. Bởi lẽ, trước đó nhà sản xuất đã hứa hẹn rằng chương trình mùa 2 sẽ được đầu tư nâng cao chất lượng so với mùa 1. Chính điều này đã khiến khán giả đặt kỳ vọng rất nhiều. Thế nhưng sau khi xem xong tập đầu, các fan đều đồng ý rằng khâu hậu kỳ cũng như editor của show đã không hoàn thành tốt vai trò của mình.

Khâu edit và hậu kỳ cũng gặp rất nhiều lổ hỏng cần khắc phục.
Khâu edit và hậu kỳ cũng gặp rất nhiều lổ hỏng cần khắc phục.

Theo đó, netizen cho rằng phông chữ chạy trên show quá lỗi thời, phần nhạc lựa chọn không hay, đặc biệt đoạn intro giới thiệu bị cho là "phèn" hơn mùa 1 rất nhiều. Cũng vì cắt ghép thiếu chuyên nghiệp đã khiến game xé bảng tên đáng ra phải gây cấn lại trở nên hụt hẫng, chóng vánh hơn bao giờ hết. Trừ màn đấu tay đôi ở cuối show giữa Liên Bỉnh Phát và Thúy Ngân, còn lại các thành viên khác đều bị xé bảng tên dễ như ăn kẹo làm người xem cũng phải chán chường theo.

Running Man Việt Nam mùa 2 mở màn tập 1 gây thất vọng, dàn cast khủng cũng không cứu nổi sự nhạt nhẽo, giả trân như một trò đùa - ảnh 4

Ngoài các vấn đề trên đây, fan còn nhận xét phần đồng phục năm nay không được bắt mắt. Bảng tên chữ cái dính liền với nhau chưa đẹp, phần thuyết trình nhiệm vụ và phổ biến luật chơi của PD cần được đầu tư vì không tạo được hứng thú. Hình ảnh của cameramen chất lượng khá kém, rung lắc quá nhiều đồng thời chất lượng HD của hình ảnh cũng không cao.

Tương tác của các thành viên kém tự nhiên, cố tỏ ra "vui vẻ"

Hầu hết các thành viên của Running Man Việt Nam mùa 2 đều là những đồng nghiệp thân thiết với nhau từ trước. Chỉ duy nhất Jack là "gà mới" cần thời gian làm thân với mọi người. Chính vì sự gần gũi nhau sẵn có mà các cử chỉ, thái độ, hành động "ngây ngô" gây cười chả có gì vui lại được tất cả hưởng ứng vui vẻ như được mùa càng khiến khán giả cảm thấy không khí thật gượng gạo. 

Running Man Việt Nam mùa 2 mở màn tập 1 gây thất vọng, dàn cast khủng cũng không cứu nổi sự nhạt nhẽo, giả trân như một trò đùa - ảnh 5
Các thành viên tương tác 'sượng trân' khi lên sóng.
Các thành viên tương tác "sượng trân" khi lên sóng.

Xuyên suốt tập 1, khán giả gần như chỉ nghe thấy tiếng la ó của các thành viên, những biểu cảm bất ngờ, tiếc nuối "sượng trân" trưng lên gương mặt mỗi người được quay phim focus hoàn toàn không tạo được hiệu ứng gây cấn mà chỉ toàn làm người ta liên tưởng đến đoạn quay chậm trong "Cô dâu 8 tuổi". Hơn thế nữa, phần xé bảng tên là game đáng mong đợi nhất trong chương trình nhưng hầu như các thành viên đều không có sự phòng thủ nhất định. Jack chạy liên tục nhưng lại bị Liên Bỉnh Phát xé trong gang tấc, Lan Ngọc mải mê trò chuyện để Thúy Ngân xé dễ dàng, Trường Giang một thân một mình lại chọn đương đầu với 3 thành viên to khỏe khác để rồi cũng bị "out" chóng vánh. Rõ ràng, tương tác giữa các thành viên đang gặp khá nhiều vấn đề, dường như mọi người đều chưa mang tinh thần của một show "sống còn", họ còn nương nhau quá "lộ liễu".

Phần xé bảng tên bị cắt ghép gây khó hiểu, kém kịch tính.
Phần xé bảng tên bị cắt ghép gây khó hiểu, kém kịch tính.

Nói đi cũng phải nói lại, Running Man Việt Nam mùa 2 mới chỉ lên sóng 1 tập. Hơn nữa nhân tố mới Karik vẫn chưa xuất hiện, khán giả có quyền mong đợi màn thể hiện của nam rapper ở các tập sau. Bên cạnh đó, nên thông cảm cho các thành viên mới vì họ cần thời gian thích ứng với chương trình. Mong cho các tập phát sóng tiếp theo, Running Man Việt Nam sẽ tạo được phản ứng tích cực hơn từ khán giả. 

T.D

Ảnh: Tổng hợp

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục